Tràn lan hàng hoa vô tư lấn chiếm vỉa hè ngày 8/3 đe dọa an toàn giao thông
(Sóng trẻ) - Cận kề dịp lễ 8-3, trên nhiều tuyến đường và vỉa hè Hà Nội, hàng loạt xe hoa, gánh hàng tự phát xuất hiện dày đặc. Việc buôn bán tự phát không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Dạo quanh các tuyến phố trung tâm như Xuân Thủy, Cầu Giấy, Kim Mã hay khu vực gần các trường đại học lớn, dễ dàng bắt gặp cảnh tượng vỉa hè chật kín các hàng hoa bày bán la liệt. Đáng lo ngại hơn, nhiều người bán không chỉ chiếm vỉa hè mà còn ngang nhiên dừng đỗ ngay giữa lòng đường để chèo kéo khách mua.

Tại ngõ 130 Xuân Thủy, nơi vốn là tuyến đường huyết mạch dẫn vào các trường đại học, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, mặt đường diễn ra trầm trọng. Các xe hoa tự phát không ngần ngại đỗ tràn lan, biến lối đi bộ thành “sạp hàng di động”, buộc người đi bộ phải len lỏi giữa dòng phương tiện đang di chuyển. "Những ngày này, vỉa hè gần như không còn tồn tại. Người đi bộ muốn qua đường mà cứ như đang đánh cược với tính mạng mình" – Minh Tuấn (20 tuổi, Bắc Từ Liêm) bức xúc.


Không chỉ chiếm dụng vỉa hè, nhiều người bán còn vô tư dựng xe ngay giữa lòng đường để bán hàng, bất chấp dòng phương tiện lưu thông dày đặc. Đặc biệt, tại những khu vực ngã tư lớn như Xuân Thủy - Phạm Hùng hay Cầu Giấy - Nguyễn Phong Sắc, tình trạng này càng trở nên hỗn loạn.

Hàng loạt phương tiện phải đột ngột phanh gấp, đổi hướng để tránh những người dừng mua hoa giữa đường, làm tăng nguy cơ va chạm, thậm chí tai nạn liên hoàn. "Tình trạng này lặp đi lặp lại mỗi dịp lễ. Chỉ cần một người dừng lại chọn hoa, lập tức kéo theo một hàng dài xe cộ bị ùn tắc phía sau" – anh Trần Mạnh (36 tuổi - Cầu Giấy), tài xế Grab ngao ngán chia sẻ.

Tình trạng buôn bán tự phát lấn chiếm vỉa hè không phải vấn đề mới. Dù các cơ quan chức năng nhiều lần ra quân xử lý, tuy nhiên, cứ sau mỗi đợt kiểm tra, vấn đề cũ vẫn lặp lại. Việc buôn bán nhỏ lẻ phục vụ nhu cầu dịp lễ là điều dễ hiểu, nhưng không thể để lợi ích cá nhân ảnh hưởng đến an toàn giao thông và trật tự đô thị. Nếu không có chế tài xử phạt đủ mạnh, cùng với sự kiểm tra nghiêm túc, thực trạng này sẽ tiếp tục tái diễn, trở thành một "thói quen xấu" mỗi dịp lễ.

Cần có những biện pháp cứng rắn hơn để dẹp bỏ tình trạng lấn chiếm vỉa hè, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Đã đến lúc, thay vì những đợt kiểm tra mang tính đối phó, các cơ quan chức năng cần thực sự vào cuộc, đưa ra các giải pháp lâu dài, quyết liệt để trả lại vỉa hè cho người đi bộ và lòng đường cho giao thông đúng nghĩa.