Trang nghiêm nghi thức dâng hương trước thềm Lễ hội Đền Hùng
(Sóng trẻ) - Trước thềm chính hội 10/3, không khí tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng trở nên trang nghiêm với các hoạt động dâng hương báo công và tưởng niệm công đức các Vua Hùng. Đây là nghi thức quan trọng mở đầu cho chuỗi sự kiện trong lễ hội, thể hiện sâu sắc truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam.
Hướng tới ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch, không khí tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng đang trở nên trang trọng hơn bao giờ hết với chuỗi hoạt động dâng hương tưởng niệm các bậc tiền nhân. Đây là nghi thức mở đầu quan trọng, khởi động cho mùa lễ hội lớn nhất trong năm của dân tộc, thể hiện tấm lòng thành kính và đạo lý uống nước nhớ nguồn của con cháu đối với công đức tổ tiên.
Ngay từ những ngày đầu tháng Ba âm lịch, các đoàn đại biểu đại diện cho Đảng, Nhà nước cùng chính quyền tỉnh Phú Thọ và các địa phương trong cả nước đã hành hương về đỉnh núi Nghĩa Lĩnh. Trong làn hương trầm quyện tỏa, các đại biểu thực hiện nghi lễ dâng hoa, dâng lễ vật và thắp hương tại Đền Thượng để báo công về những thành quả phát triển kinh tế, xã hội đã đạt được trong năm qua. Đồng thời, đây cũng là dịp để cầu mong tổ tiên phù hộ cho quốc thái dân an, đất nước ngày càng phồn vinh và thịnh vượng.
Song song với phần lễ chính, các địa phương được chọn tham gia góp giỗ cũng tổ chức rước lễ vật về đền trong sự đón chào nồng nhiệt của đồng bào cả nước. Những mâm bánh chưng, bánh giầy và sản vật đặc trưng từ khắp các vùng miền được dâng lên linh sàng các Vua Hùng, minh chứng cho sự gắn kết cộng đồng và sức sống mãnh liệt của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương.
Để đảm bảo các hoạt động tiền lễ hội diễn ra suôn sẻ, Ban quản lý Khu di tích đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng nhằm phân luồng giao thông và giữ gìn an ninh trật tự. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng này không chỉ giúp người dân thực hiện nghi lễ trong không gian tĩnh lặng, tôn nghiêm mà còn tạo ấn tượng tốt đẹp về một lễ hội văn minh, mẫu mực trước khi bước vào ngày chính hội mùng 10/3.


-1756651692.png)