Triển lãm Quốc tế MTA Việt Nam 2014 thu hút 143 doanh nghiệp tham gia

(Sóng trẻ) - Nằm trong chuỗi hoạt động của triển lãm Quốc tế MTA, hội thảo “Cơ khí Việt Nam – Công nghệ và nguồn nhân lực” diễn ra vào sáng 3/4 tại cung Văn hóa Hữu Nghị Việt Xô đã thu hút được nhiều doanh nghiệp trong và nài nước tới tham dự. Hội thảo đã đánh giá cao tiềm năng phát triển và cơ hội hợp tác trong lĩnh vực cơ khí chính xác và Gia công kim loại tại Việt Nam (MTA Việt Nam 2014).

Triển lãm Quốc tế về Máy công cụ, Cơ khí chính xác và Gia công kim loại tại Việt nam do Singapore phối hợp với Hội khoa học kĩ thuật Hàn Việt Nam tổ chức đã thu hút được 143 doanh nghiệp trong và nài nước tham.

Các mặt hàng trưng bày tại triển lãm được chia làm bốn nhóm chuyên biệt nhằm dễ dàng cho khách tham quan bao gồm: Máy cắt và định dạng kim loại; các thiết bị kiểm định và đo lường; hệ thống máy cắt kim loại và dụng cụ; hệ thống các thiết bị hỗ trợ và nhiều sản phẩm khác.

Thế mạnh triển lãm năm nay là khu vực trưng bày hàng hóa máy móc, thiết bị cơ khí của ba nhóm nước như Đài Loan (17 công ty), Séc (16 công ty) và Singapore (15 công ty).

95677ca10_1.jpg

95677ca10_2.jpg

95677ca10_3.jpg

Các gian hàng được trưng bày và giới thiệu tại triển lãm

95677ca10_4.jpg

Khách tham quan nô nức làm thủ tục vào tham gia thăm quan triển lãm


d0c34aa9b_5.jpg

TS. Đỗ Hữu Hào – Chủ Tịch Hội Cơ khí Việt Nam đang phát biểu khai mạc hội thảo


Ông PTee - Phó trưởng đại diện công ty dịch vụ Triển lãm Singapore - cho rằng: “Việt Nam thực sự là thị trường tốt cho doanh nghiệp Singapore và nhiều nước khác với nhiều cơ hội phát triển. Doanh nghiệp Singapore luôn tận dụng nhiều cơ hội trong các triển lãm, hội chợ tại Việt Nam để tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường ngành cơ khí và máy công cụ”.

Trong khuôn khổ triển lãm, khách hàng còn có thể tham gia hội thảo  “Cơ khí Việt Nam – Công nghệ và nguồn nhân lực” và “Ứng dụng công nghệ hàn điển hình cho ngành công nghiệp nặng tại Việt Nam”.

Ông PGS. TS Bùi Văn Hạnh – Phó Viện trưởng viện Cơ khí, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội cho biết: “Triển lãm Quốc tế về Máy công cụ, Cơ khí chính xác và Gia công kim loại được tổ chức lần thứ 3 tại Việt Nam đã  giúp cho nước ta được tiếp cận, mở mang học hỏi và có hướng chuyển giao ứng dụng khoa học kĩ thuật của các nước tiên tiến vào trong nước. Nài ra nó còn tạo điều kiện để Việt Nam tiến tới hoàn thành mục tiêu năm 2020 trở thành nước công nghiệp hóa – hiện đại hóa”.

Triển lãm không chỉ mang tới cho nhiều doanh nghiệp trong và nài nước có tầm nhìn mới mà còn mang đến cơ hội quý giá cho các đơn vị tham khảo, học hỏi tìm kiếm các công nghệ mới để cải thiện năng lực sản xuất, tiếp thu kiến thức mới và mở rộng mạng lưới kinh doanh của mình. 

Huyền Trang
Báo Ảnh K31

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN