Vắc xin ngừa ung thư do HPV được tiêm miễn phí từ năm 2026

(Sóng trẻ) - Văn phòng Chương trình Tiêm chủng mở rộng (TCMR) quốc gia cho biết vaccine phòng virus HPV sẽ chính thức được triển khai tiêm miễn phí cho người dân từ năm 2026.

Theo công bố mới nhất từ Bộ Y tế Việt Nam và Chương trình Tiêm chủng Mở rộng Quốc gia, kể từ năm 2026, vắc xin ngừa virus HPV (Human papilloma virus) - nguyên nhân chính gây ung thư cổ tử cung, hậu môn và một số bệnh lý sinh dục - sẽ được triển khai miễn phí trên toàn quốc trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Chương trình Tiêm chủng Mở rộng Quốc gia đang triển khai đưa vắc xin phòng virus HPV vào tiêm miễn phí, giúp ngăn ngừa ung thư cổ tử cung và một số bệnh lý khác, bao gồm sùi mào gà ở trẻ nam.

Thạc sĩ Hoàng Hồng Mai, Phó Trưởng phụ trách Văn phòng Chương trình Tiêm chủng Quốc gia, chia sẻ thông tin này tại lễ phát động Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về Chương trình Tiêm chủng Mở rộng, do Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương phối hợp với Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) và Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương tổ chức sáng 14/11 tại Hà Nội.

Vaccine phòng virus HPV sẽ đưa vào Chương trình tiêm chủng mở rộng từ năm 2026. (Ảnh: VGP)
Vaccine phòng virus HPV sẽ đưa vào Chương trình tiêm chủng mở rộng từ năm 2026. (Ảnh: VGP)

Theo lộ trình của Nghị quyết 104/NQ-CP, vaccine HPV sẽ được đưa vào Chương trình TCMR từ năm 2026. Đến năm 2030, vaccine cúm mùa cũng sẽ được triển khai miễn phí trong chương trình. Hiện Chương trình TCMR quốc gia đang hoàn thiện các bước cuối cùng để tích hợp vaccine HPV vào hệ thống tiêm chủng thường xuyên.

Chương trình TCMR được triển khai trên toàn quốc từ năm 1985 và là một trong những chương trình y tế công cộng lớn nhất cả nước. Sau gần 40 năm hoạt động, tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm đủ các mũi trong chương trình luôn duy trì ở mức trên 90%. Việt Nam đã thanh toán bệnh bại liệt vào năm 2000 và loại trừ uốn ván sơ sinh vào năm 2005.

HPV (Human Papillomavirus) là virus gây u nhú ở người và là một trong những bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến nhất trên thế giới. Hiện có khoảng 700 - 800 triệu người, chiếm 11 - 12% dân số toàn cầu, đang nhiễm virus này ở cả nam và nữ. Tại Việt Nam, tỷ lệ nhiễm HPV dao động từ 8 - 11% tùy vùng, và hơn một nửa phụ nữ từng nhiễm ít nhất một lần trong đời.

Virus HPV có thể dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe, từ mụn sinh dục đến các loại ung thư như ung thư cổ tử cung ở nữ, ung thư dương vật và ung thư hầu họng ở cả nam và nữ. Virus có thể lây lan ngay cả khi người nhiễm không có triệu chứng, vì vậy bất kỳ ai từng quan hệ tình dục cũng đều có nguy cơ bị nhiễm, ngay cả khi chỉ có một bạn tình.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN