‘Đan: May to make’ - Khi mây tre đan Phú Vinh được kể lại bằng ngôn ngữ của người trẻ
(Sóng trẻ) - Dự án truyền thông “Đan: May to make” được khởi động từ ngày 3/3 do nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực hiện, hướng tới quảng bá làng nghề mây tre đan Phú Vinh thông qua các hoạt động truyền thông và trải nghiệm, trong đó có workshop dành cho người nước ngoài tại Phố cổ Hà Nội trong thời gian tới.
Lấy cảm hứng từ giá trị lâu đời của làng nghề mây tre đan Phú Vinh - di sản thủ công với lịch sử hơn 400 năm, “Đan: May to make” không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu sản phẩm mà còn đặt mục tiêu tái định vị mây tre đan như một lựa chọn mang tính thẩm mỹ, văn hóa và có thể ứng dụng trong không gian sống đương đại hoặc trở thành quà lưu niệm mang đậm dấu ấn văn hóa Việt.
Điểm nhấn của dự án là kế hoạch tổ chức workshop trải nghiệm dành cho cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Tại đây, người tham gia không chỉ quan sát mà còn trực tiếp thực hành các công đoạn cơ bản của nghề đan, từ đó hiểu rõ hơn giá trị của sản phẩm thủ công và văn hóa bản địa.
Theo đại diện nhóm thực hiện, dự án hướng tới việc xây dựng cầu nối giữa nghệ nhân làng nghề với cộng đồng quốc tế, đồng thời lan tỏa thông điệp về lối sống bền vững thông qua việc sử dụng các sản phẩm từ thiên nhiên như tre. Việc lựa chọn đối tượng là người nước ngoài cũng xuất phát từ xu hướng tìm kiếm trải nghiệm văn hóa chân thực và nhu cầu tiếp cận các sản phẩm mang tính bản địa.
Trong bối cảnh xu hướng tiêu dùng xanh và du lịch trải nghiệm ngày càng phát triển, “Đan: May to make” được kỳ vọng sẽ góp phần đưa mây tre đan Phú Vinh tiếp cận gần hơn với công chúng trẻ và bạn bè quốc tế, qua đó giúp di sản truyền thống tiếp tục “sống” trong nhịp thở đương đại.


-1756651692.png)