41% người dân có thái độ kỳ thị với người đồng tính

(Sóng trẻ)- Đây là thông tin được đưa ra tại Hội thảo “Thể hiện người đồng tính trên báo chí Việt Nam”, (ngày 17-2-2009)  tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hà Nội.

Sự kỳ thị này có xu hướng tăng lên bởi đa số người dân vẫn chưa chấp nhận sự hiện diện của người đồng tính trong xã hội. Tại Hội thảo, các nhà nghiên cứu cũng chỉ ra: đồng tính đến nay vẫn được xem như là một vấn đề nhạy cảm và thường bị giấu kín, ít được đề cập. Bên cạnh đó, các nghiên cứu tại Việt Nam về sự kỳ thị xã hội đối với nhóm người đồng tính còn rất hạn chế.
 
Theo Viện nghiên cứu xã hội, kinh tế và Môi trường (iSEE), nhiều người đồng tính đã phải bỏ nhà ra đi vì gia đình không chấp nhận giới tính thật của họ; phải bỏ học vì bị đồng môn trêu chọc và bắt nạt; bị đuổi việc, thậm chí, có một số nam đồng tính trẻ ở Hà Nội tự vẫn khi xu hướng tình dục của họ bị phát hiện. Để tránh sự kỳ thị, gần 63% trong số họ đã che dấu tình trạng đồng tính của mình bằng cách tránh tiếp xúc với mọi người xung quanh.

Tuy nhiên, có một thực tế là bản thân những người đồng tính cũng chưa thực sự hiểu về mình. Họ luôn cảm thấy tội lỗi và nghĩ về giới tính của mình như là một loại bệnh.

Từ những kinh nghiệm khi hợp tác với các nhóm người này ở Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh, các chuyên gia iSEE nhận thấy rằng sự phân biệt đối xử và kỳ thị chính là một trong những gánh nặng lớn cho cuộc sống của những người đồng tính.

Cũng theo Hội thảo, đồng tính nam đang có xu hướng tăng nhanh, riêng tại Hà Nội có khoảng 10.000 người, TP. Hồ Chí Minh có 20.000 người. Những người này có độ tuổi trung bình từ 20-30, trình độ học vấn chủ yếu là đại học và trên đại học. Chỉ có 18,66% có ý định lập gia đình nhưng chủ yếu là do áp lực của cha mẹ.
 
Út Nguyễn
Lớp Báo ảnh K.26

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN