Ấn tượng với Giải trượt băng nghệ thuật đầu tiên ở Việt Nam

(Sóng trẻ) - Bộ môn trượt băng nghệ thuật đến từ xứ lạnh không còn xa lạ đối với giới trẻ Việt Nam qua “Giải đấu Trượt băng nghệ thuật Cup Vinpearlland 2015” được tổ chức từ ngày 14 – 19/12 tại Royal City.

Nếu như các giải đấu trước về trượt băng hay hoạt động trên băng như Hockey (Khúc côn cầu) chỉ dừng lại ở quy mô nhỏ, mang tính giao lưu giữa các Câu lạc bộ thì “Giải đấu trượt băng nghệ thuật Cup Vinpearlland 2015” là sự kiện đánh dấu sự ra đời chính thức của bộ môn Trượt băng nghệ thuật ở Việt Nam. 

a4ff7cd70_nh_1.png
Ảnh 1: 32 thí sinh trẻ tại giải trượt băng nghệ thuật Cup Vinpearlland

Giải đấu do Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Công ty TNHH Thể thao Hồng Quân cùng Sân băng Vinpearlland tổ chức với sự tham gia của các thí sinh từ 5 – 20 tuổi. Nói về mục đích của Giải đấu, Anh Nguyễn Đồng Cường (Tổng Quản lý Khu vui chơi giải trí Vinpearlland Royal City) chia sẻ: “Giải đấu được tổ chức nhằm tạo tiền đề, cổ vũ cho sự phát triển của phong trào bộ môn trượt băng nghệ thuật cũng như các bộ môn thể thao trên băng. Nài ra, chúng tôi cũng mong muốn thông qua giải đấu để khơi nguồn tài năng trẻ ở Việt Nam.”

a4ff7cd70_nh_2.png
Ảnh 2 – Anh Nguyễn Đồng Cường – Đại diện Ban tổ chức giải đấu

Với mục tiêu hướng đến giải đấu Olympic Quốc tế, lễ bốc thăm và buổi tập huấn trọng tài đã được diễn ra từ 14 – 17/12 với sự giúp đỡ của các chuyên gia đến từ Liên đoàn Trượt băng nghệ thuật Quốc tế, Huấn luyện viên bộ môn trượt băng nghệ thuật Vinpearlland Royal City.
a4ff7cd70_nh_3.jpg
Ảnh 3 – Các thí sinh tiến hành bốc thăm trước ngày thi đấu
a4ff7cd70_nh_4.jpg
Ảnh 4 – Buổi tập huấn trọng tài với các chuyên gia nước nài

Buổi lễ khai mạc “Giải đấu trượt băng nghệ thuật Việt Nam Cup Vinpearlland 2015” đã diễn ra lúc 17h30 ngày 17/12. Đây cũng chính là ngày đầu tiên các thí sinh tham gia thi đấu với các nội dung Juvenile, Juvenile Boy, Pre Novice, Senior Program.

a4ff7cd70_nh_5.png

Dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của đội ngũ huấn luyện viên chuyên nghiệp, giải đấu đã mang đến nhiều ấn tượng cho khán giả bởi sự hào hứng và tự tin thể hiện tài năng của các thí sinh không chỉ ở Việt Nam mà còn từ các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, Austraylia. 
42ef3d43a_nh_7.png
Ảnh 7 - Thí sinh Lê Diệu Hương (Helen)chia sẻ cảm xúc: “Em đã tập luyện trượt băng được hơn một năm và em rất vui vì được tham gia giải đấu trượt băng nghệ thuật đầu tiên ở Việt Nam.”

                                                                                                                                Vũ Ninh, Oanh Trương
                                                                                                                           Báo chí Đa phương tiện K34A2

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật6 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN