Bản hợp đồng quyền lực của Cristiano Ronaldo ở Al Nassr
(Sóng trẻ) - Cristiano Ronaldo tiếp tục gia hạn hợp đồng thi đấu đến năm 42 tuổi, đồng thời giữ vai trò then chốt trong công cuộc tái thiết CLB Al Nassr và chiến lược phát triển bóng đá Saudi Arabia.
Cristiano Ronaldo vừa chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng gia hạn thêm hai năm với CLB Al Nassr. Con số 400 triệu euro trong hai năm đã đủ khiến giới túc cầu choáng váng, nhưng điều đáng chú ý hơn cả là quyền lực đi kèm với bản hợp đồng này.
Lần đầu tiên trong sự nghiệp, Ronaldo không chỉ là cầu thủ mà còn được cho là sở hữu một phần cổ phần nhỏ tại CLB, giúp anh trở thành biểu tượng toàn năng của đội bóng. Đây không đơn thuần là bản hợp đồng bảo đảm mức lương cao nhất thế giới, mà còn là lời khẳng định vị thế “ông vua” của CR7 trong dự án phát triển Saudi Pro League.

Từ đầu năm 2025, Al Nassr và cả Saudi Arabia đã lên kế hoạch giữ chân Ronaldo bằng mọi giá. Bởi lẽ, CR7 không chỉ là một ngôi sao kỳ cựu sang châu Á thi đấu, mà còn là nhân vật mang tính biểu tượng, người đã góp phần phá vỡ định kiến về “giải đấu dưỡng già” và tiếp sức cho tham vọng toàn cầu hóa của bóng đá Ả Rập.
Chặng đường đi đến bản hợp đồng mới của Ronaldo không hề bằng phẳng. Đầu năm nay, chuỗi kết quả không như ý của Al Nassr từng khiến anh dao động. Ronaldo đã cân nhắc những lời mời từ Mỹ và châu Âu, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn ở lại, không chỉ vì mức đãi ngộ khổng lồ, mà bởi tham vọng còn dang dở tại Saudi Arabia.
Sự hiện diện của Ronaldo ở Saudi Arabia còn là một phần trong chiến lược địa chính trị của Saudi Arabia nhằm thu hút sự chú ý toàn cầu. Khi CR7 còn ở lại, Saudi Pro League vẫn giữ được tâm điểm. Anh chính là bàn đạp để loạt ngôi sao như Karim Benzema, N’Golo Kanté hay Riyad Mahrez lần lượt cập bến Trung Đông.

Theo nhiều nguồn tin quốc tế, Ronaldo thậm chí còn có tiếng nói trong các vấn đề nhân sự của đội bóng. Việc lựa chọn HLV trưởng mới không thể thiếu sự đồng thuận từ anh. Ứng viên sáng giá nhất hiện tại là Jorge Jesus - cựu HLV trưởng của Al Hilal. Bên cạnh đó, Al Nassr cũng đang đẩy mạnh tiếp cận các mục tiêu chất lượng như Theo Hernandez để nâng tầm đội hình trong mùa giải mới.
Việc Ronaldo gia hạn hợp đồng cho thấy anh sẵn sàng thi đấu ít nhất đến năm 42 tuổi. Với đà ghi bàn hiện tại, cột mốc 1.000 bàn thắng - vốn từng là điều viển vông đang dần trở thành mục tiêu khả thi. Trong mùa giải 2024/25, Ronaldo vẫn là chân sút chủ lực, đóng góp hơn 30 bàn cho Al Nassr trên mọi đấu trường.

Trái ngược với sự bất ổn của những đồng đội cũ như Benzema, Ronaldo lựa chọn con đường ổn định và đầy tính chiến lược. Anh không chỉ ở lại, mà còn tái định hình cả một câu lạc bộ, một giải đấu và xa hơn là một khu vực bóng đá đang vươn mình trên bản đồ thế giới. Điều khiến sự nghiệp của Ronaldo trở nên khác biệt không chỉ là những danh hiệu, mà còn là khả năng tự định đoạt số phận, chủ động viết nên kịch bản cho chính mình và đưa sự nghiệp vượt ra khỏi giới hạn của sân cỏ.