Bế mạc Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái lần thứ VII năm 2024

(Sóng trẻ) - Sau 3 ngày hoạt động sôi nổi, Liên hoan hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái, lần thứ VII đã chính thức bế mạc vào tối 18/11 tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam. Sự kiện đã để lại những dấu ấn khó phai, lan tỏa những nét tinh hoa văn hóa đặc sắc của các dân tộc.

Kết thúc Liên hoan, Ban Tổ chức đã công bố trao giải 4 hạng mục: Hạng mục biểu diễn giới thiệu nghệ thuật hát Then, đàn Tính gồm 20 giải A, 20 giải B và 16 giải C; đối với 3 hạng mục: Không gian trưng bày giới thiệu sản phẩm văn hóa truyền thống của các địa phương; Trình diễn nghề thủ công và chế tác đàn tính của các dân tộc Tày, Nùng, Thái; Trưng bày chế biến và giới thiệu ẩm thực truyền thống mỗi hạng mục, BTC đã trao mỗi hạng mục 5 giải A, 5 giải B và 2 giải C.

Bà Nguyễn Thị Hải Nhung, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Phó Trưởng Ban tổ chức Liên hoan trao bằng khen cho 14 đoàn tham gia Liên hoan. (Ảnh: Lưu Hoài)
Bà Nguyễn Thị Hải Nhung, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Phó Trưởng Ban tổ chức Liên hoan trao bằng khen cho 14 đoàn tham gia Liên hoan. (Ảnh: Lưu Hoài)

Liên hoan nghệ thuật hát Then- đàn Tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái lần thứ VII năm 2024 diễn ra từ ngày 16- 18/11/2024, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng với Sở VHTTDL 14 tỉnh, thành phố tổ chức. 

Phát biểu đánh giá về Liên hoan, bà Nguyễn Thị Hải Nhung, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc (Bộ VHTTDL) cho biết: “Liên hoan diễn ra theo đúng kế hoạch, thực hiện đầy đủ các nội dung trong Liên hoan. Đảm bảo an toàn về mọi phương diện, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết, làm tư tưởng hài về giá trị văn hóa truyền thống để đồng bảo các dân tộc Tày, Nùng, Thái nâng cao nhận thức, sự hiểu biết và ý thức trách nhiệm giữ gìn di sản văn hóa quý báu của dân tộc mình”. 

Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc Nguyễn Thị Hải Nhung phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Tuấn Minh)
Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc Nguyễn Thị Hải Nhung phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Tuấn Minh)

Bà Nguyễn Thị Hải Nhung cũng cho biết thêm: “Tham gia Ngày hội có hơn 400 nghệ nhân, diễn viên quần chúng các dân tộc Tày, Nùng, Thái 14 tỉnh, thành phố (Hà Nội, Bắc Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Đắk Nông, Đắk Lắk và Lâm Đồng)”. 

Không chỉ là sự kiện văn hóa lớn, Liên hoan còn là nơi giao lưu, học hỏi và tôn vinh nghệ thuật truyền thống. Nghệ nhân Dương Thị Loan, đến từ đoàn Cao Bằng, chia sẻ: "Mình rất vui và tự hào được tham gia Liên hoan này. Đoàn Cao Bằng rất chú trọng trong việc tập trung thực hiện nội dung Liên hoan và vinh dự nhận được nhiều giải thưởng, như: 3 giải A, 2 giải B, 3 giải C".

Niềm tự hào trong giọng nói của bà Loan phản ánh rõ nét ý nghĩa của Liên hoan đối với các nghệ nhân. (Ảnh: Lưu Hoài)
Niềm tự hào trong giọng nói của bà Loan phản ánh rõ nét ý nghĩa của Liên hoan đối với các nghệ nhân. (Ảnh: Lưu Hoài)

Trong khi đó, sinh viên Đinh Quốc Đạt, trường Đại học Văn hóa Hà Nội, bày tỏ sự ấn tượng về sự đa dạng văn hóa của các dân tộc: "Bởi vì đất nước mình đa dạng dân tộc, rất nhiều văn hóa nhưng chúng ta vẫn kết hợp lại được thành một khối đại đoàn kết dân tộc, đó là một điều rất là quý. Và mình rất là tự hào khi tham gia buổi Bế mạc ngày hôm nay". 

Đinh Quốc Đạt, sinh viên năm 2, trường Đại học Văn hóa Hà Nội tự hào khi tham gia hỗ trợ buổi lễ. (Ảnh: Lưu Hoài)
Đinh Quốc Đạt, sinh viên năm 2, trường Đại học Văn hóa Hà Nội tự hào khi tham gia hỗ trợ buổi lễ. (Ảnh: Lưu Hoài)

Liên hoan đã tạo không gian lý tưởng để các nghệ nhân trưng bày và giới thiệu các sản phẩm văn hóa vật thể, phi vật thể của vùng miền. Từ trang phục truyền thống đến nhạc cụ, từ điệu múa, làn điệu hát đến những câu chuyện văn hóa, tất cả đều được thể hiện một cách sống động, sinh động, tạo nên một bức tranh văn hóa đa màu sắc. 

Diễn biến nghệ thuật, với hơn 400 nghệ nhân thể hiện các làn điệu hát Then, đàn Tính, múa Then… được đánh giá cao về sự sống động và tinh tế, đã làm say đắm lòng công chúng. (Ảnh: Tuấn Minh)
Diễn biến nghệ thuật, với hơn 400 nghệ nhân thể hiện các làn điệu hát Then, đàn Tính, múa Then… được đánh giá cao về sự sống động và tinh tế, đã làm say đắm lòng công chúng. (Ảnh: Tuấn Minh)

Sự kiện cũng góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa các dân tộc Tày, Nùng, Thái đến với bạn bè trong và ngoài nước, tạo cơ hội cho du khách tìm hiểu và khám phá nét độc đáo, tinh tế của di sản văn hoá dân tộc Việt Nam. Liên hoan đã khép lại với những thành công rực rỡ, khẳng định giá trị văn hóa của các dân tộc, mở ra những hướng đi mới cho sự phát triển bền vững.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Tin nổi bật4 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sự kiện thường niên Sóng Trẻ News Awards của Trang tin điện tử Sóng trẻ trở lại với chủ đề "Evangeline - Lời hứa của hoa hồng", đánh dấu chặng đường 17 năm hoạt động của CLB.

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Thời khắc chuyển giao sang năm mới Ất Tỵ 2025, không khí hân hoan bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng triệu người dân từ Bắc vào Nam hòa mình vào màn pháo hoa rực rỡ, các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều hoạt động văn hóa.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN