“Bị mắng vì đi đúng phần đường” – Câu chuyện giao thông cười ra nước mắt

(Sóng trẻ)- Hiện tượng người tham gia giao thông điều khiển xe đi trên hè phố là một câu chuyện không mới nhưng chưa bao giờ là thôi “nóng”. 

Video: Người đi bộ bị “lép vế” trên chính phần đường của mình

Tại trục đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, đặc biệt là đoạn đường từ cổng số 2 Đại học Sư phạm Hà Nội đến Đại học Quốc gia Hà Nội, cứ vào các giờ cao điểm lại xuất hiện hình ảnh những phương tiện xe máy chen chúc, nối tiếp nhau thành những hàng dài không ngớt đi lại trên vỉa hè. Một phần nguyên nhân là do ở trục đường này đang tiến hành thi công tuyến đường sắt trên cao, khiến cho khổ đường thu hẹp lại. Mặt khác, ở đây còn là điểm dừng buýt, cũng là nơi có đoạn cắt để qua đường. Tuy nhiên đoạn tắc đường chỉ khoảng 100m, dù vậy vẫn có rất nhiều xe quyết định chạy trên vỉa hè. 

0167ff2da_anh_1_2.jpg
Một góc đoạn đường Xuân Thủy, nơi các tấm tôn, tấm biển thi công chiếm khá nhiều diện tích  dưới lòng đường.

Điều đáng nói là các phương tiện di chuyển với tốc độ rất nhanh, bấm còi inh ỏi và dường như bấm còi chưa đủ, những chủ phương tiện điều khiển xe đi trên hè phố còn lớn tiếng với người đi bộ như: “Đi gọn vào!”, “Tai điếc hả?”, “Đi đứng kiểu gì thế…” 

Bác Đào Duy Chức (Bảo vệ tại nhà sách Sư phạm) cho biết: “Hằng ngày, có rất nhiều xe máy, xe đạp điện, xe đạp đi lên vỉa hè dành cho người đi bộ. Điều này rất nguy hiểm vì ngay cạnh cổng Đại học Sư Phạm có điểm dừng xe buýt, nơi này học sinh đứng chờ đã rất đông, chật cả vỉa hè rồi, mà xe máy còn phóng vọt lên, đã có rất nhiều lần va chạm với học sinh, nhưng cũng may chỉ va chạm nhẹ.”

0167ff2da_anh_2.jpg
Xe máy nối tiếp nhau di chuyển trên vỉa hè khu vực trường ĐH Sư phạm

Bạn Đỗ Cẩm Tú ( Đại học Kinh tế - ĐHQGHN) chia sẻ: “ Nhà mình ở ngõ đối diện Sư phạm, mỗi lần chờ sang đường, mình không thể đứng yên một chỗ mà phải di chuyển để tránh các phương tiện từ dưới lòng đường bất chợt phóng lên vỉa hè. Thỉnh thoảng mình với bạn còn bị người đi xe lên chửi vì đứng dàn hàng hai trên vỉa hè. Bất lực luôn.”

Dù đã được đề cập trên các phương tiện thông tin đại chúng và có nghị định 46/2016 quy định xử phạt đối với hành vi điều khiển xe đi trên vỉa hè, nhưng cho đến hiện nay, các vi phạm bị xử lý vẫn chiếm một phần rất hạn chế so với thực tế.

Rõ ràng đi xe lên vỉa hè đã là vi phạm luật giao thông, nhưng chửi mắng người đi bộ trong khi lỗi sai thuộc về mình thì điều này khiến không thể không xem xét lại văn hóa tham gia giao thông của người dân.

Đỗ Thị Lan Anh
Báo chí K36.7

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN