“Cách nhìn phim ngắn” – không gian nghệ thuật thứ bảy đặc sắc

(Sóng Trẻ) -  Nằm trong tuần lễ Festival Huế 2012, chương trình “Cách nhìn phim ngắn” diễn ra tại Làng nghề Huế - 15 Lê Lợi, là một điểm nhấn văn hoá đặc sắc. Ngay từ buổi đầu chiếu phim (7/ 4) chương trình đã thu hút được sự chú ý của đông đảo công chúng Huế, đặc biệt là các bạn trẻ yêu thích môn nghệ thuật thứ bảy.

Nét mới của Festival Huế 2012


3e0d92fb6_st4.jpg

Dự án "Cách nhìn phim ngắn ở Festival Huế 2012" được ra đời trong sự hợp tác giữa trường trung cấp Âm thanh và Hình ảnh Anulême của Pháp (LISA) và trường đại học Sân Khấu & Điện Ảnh thành phố Hồ Chí Minh.


Chương trình “Cách nhìn phim ngắn” lần đầu tiên được tổ chức và quy tụ hàng chục tác phẩm đặc sắc từng đoạt giải thưởng trong nhiều liên hoan phim lớn trên thế giới như Liên hoan phim Cannes, Liên hoan Clémont – Férrand…

Phim ngắn được công chiếu trong dịp này phong phú về thể loại (phim truyện, hoạt hình, tài liệu) như Sinna Mann, Một thông điệp nhỏ, Une vie,  Ya Basta, Le petit Dran, Lorama,..

Mỗi phim trong chương trình đều không quá 35’. Nhìn vào những phim đã đạt giải được chiếu trong chương trình này mới thấy sự ngắn khủng khiếp của phim ngắn: phim dài nhất là 32’ phút, thậm chí có bộ phim của Pháp chỉ có 3 phút. Bên cạnh đó, phim ngắn thế giới rất phong phú về đề tài và phương pháp thể hiện.

Những vấn đề thời sự, đậm tính nhân văn được truyền tải gọn gẽ trong mỗi tác phẩm. Đó là vấn đề môi trường, giá trị của đồng tiền, nhân cách của con người… Những khía cạnh quen thuộc nhưng cách thể hiện nhiều khi rất mới lạ, chỉ thông qua một ý tưởng, một triết lý, một trạng thái tâm lý. Đó có thể là “Nơi chúng ta nhìn không còn nữa” với lời bình lấy cảm hứng từ nhà triết lý phương Đông hay câu chuyện của đường vạch kẻ trong phim “Cuộc sống”.

Đặc biệt, trong chương trình có một tác phẩm của Việt Nam từng đoạt giải thưởng lớn của Liên hoan phim môi trường Marseille năm 2011 là “Một thông điệp nhỏ”. Tác phẩm được Đào Mình Nguyệt – sinh viên của trường Sân khấu Điện ảnh Hồ Chí Minh hoàn thành trong chương trình giảng dạy hợp tác với trường LISA dưới sự hướng dẫn của thầy Franis Serre.

4 - Upanh.com

Thầy Franis Serre (nài cùng bên phải) nói về dự án “Cách nhìn phim ngắn”

Chia sẻ mục đích tổ chức chương trình, thầy Franis Serre – Giáo viên dạy âm thanh trường LISA đồng thời là người phụ trách dự án nói: “Dự án thể hiện sự hợp tác giữa LISA và trường ĐH Sân khấu & Điện ảnh TP Hồ Chí Minh, nhằm đẩy mạnh sự giao lưu văn hoá, đặc biệt thông qua điện ảnh. “Cách nhìn phim ngắn” muốn tạo không gian nghe nhìn tốt nhất giới thiệu các tác phẩm điện ảnh chọn lọc; để khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ yêu điện ảnh thể nghiệm, khám phá những góc nhìn mới.”

3 - Upanh.com

Các bạn trẻ hào hứng khám phá “cách nhìn phim ngắn”


Lê Chi (sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền) hào hứng chia sẻ: “Tình cờ tới xem buổi chiếu phim ngắn này, mình vô cùng thích thú. Nhiều phim thời lượng rất ngắn mà thông điệp truyền tải vẫn rõ ràng, ý nghĩa. Mình đặc biệt ấn tượng với phim Lorama. Sau khi ra Hà Nội, nhất định mình sẽ tới tham gia chương trình một lần nữa.”


Những người làm điện ảnh và công chúng Hà Nội sẽ có cơ hội thưởng thức những tác phẩm điện ảnh đặc sắc trong chương trình này được tổ chức vào ngày 17/ 4 tới đây tại trường ĐH Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội và Trung tâm Hỗ trợ và phát triển tài năng Điện ảnh trẻ (TPD), 22A Hai Bà Trưng.  

Nguyễn Thu Trang

Lớp Báo mạng điện tử K.29

Học viện Báo chí và Tuyên truyền


 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật6 ngày trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN