Câu chuyện từ lớp học không điểm số
(Sóng trẻ) – Trong suốt 5 năm qua, tại một căn phòng nhỏ trên phố Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), lớp học D Free Learning đã và đang đều đặn diễn ra, mang theo sứ mệnh kết nối tri thức, lan tỏa sự tử tế và thấu cảm đến cộng đồng.
Dạy yêu thương từ một vòng tròn nhỏ
Giữa nhịp sống hối hả của Thủ đô, một lớp học nhỏ nơi góc phố Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) vẫn đều đặn diễn ra mỗi ngày. Lớp học dạy người trẻ cách sống tử tế với bản thân, với người khác và với cả những tổn thương chưa kịp lành. Đó chính là D Free Learning, hay còn được biết đến với tên gọi Lớp học dịu dàng.
D Free Learning là một dự án xã hội phi lợi nhuận được thành lập vào tháng 8/2019. Tại D Free Learing, mọi người gạt bỏ phán xét, điểm số và áp lực, hướng đến mục tiêu xây dựng một môi trường học tập không rào cản. Các hoạt động dạy và học đều chú trọng tạo ra không gian an toàn, nơi mỗi cá nhân có thể tự do khám phá và tiếp cận những kiến thức mới mẻ.
Dự án lớp học ý nghĩa này do anh Hoàng Quý Bình - một chàng trai hoạt động nhiều năm trong các tổ chức thiện nguyện sáng lập. Đồng thời, anh Bình cũng là người sáng lập các dự án xã hội ý nghĩa khác như: D Free Book (Thư viện miễn phí với phương thức mượn sách bằng niềm tin), ACE (Câu lạc bộ dạy học miễn phí cho các em nhỏ tại Làng trẻ SOS Hà Nội) và Greenlife (Tổ chức bảo vệ môi trường vì cộng đồng).
Theo chia sẻ của anh Bình, Lớp học dịu dàng ra đời từ tâm huyết và mong muốn của anh trong việc mang lại một không gian học tập tử tế, nơi mỗi cá nhân đều có thể phát triển và được yêu thương. Sau nhiều năm tham gia các hoạt động thiện nguyện, anh Bình nhận thấy rằng không phải ai cũng có cơ hội tiếp cận với nền giáo dục chất lượng và môi trường học tập tích cực. Chính vì vậy, anh đã sáng lập D Free Learning với sứ mệnh tạo ra một lớp học không phân biệt hoàn cảnh, trình độ hay độ tuổi.


Nguyễn Thảo Nguyên (sinh viên năm cuối Đại học Ngoại Thương) hiện đang là giảng viên lớp tiếng Anh tại D Free Learning, chia sẻ: “Mình chưa từng giảng dạy nơi nào mà học viên cởi mở, chân thành đến vậy. Ở D Free Learning, mình vừa được trao đi kiến thức, vừa có cơ hội được nhận lại vô vàn những chia sẻ và bài học quý giá từ chính các bạn học viên”.
Các lớp học tại D Free Learning được tổ chức theo từng khóa, mỗi khóa học kéo dài từ 3 đến 4 tháng với số lượng học viên từ 10 - 15 người cho một lớp học. Mỗi buổi học thường kéo dài khoảng 2 tiếng, được dẫn dắt bởi hơn 30 tình nguyện viên trẻ tuổi, phần lớn là sinh viên hoặc những người đã đi làm có kiến thức chuyên môn cao và mong muốn lan tỏa tri thức.
Bên cạnh đó, chương trình học tại D Free Learning cũng rất đa dạng với các câu lạc bộ học thuật, kỹ năng, nghệ thuật như: PowerPoint, lịch sử, thiền, yêu, giọng nói, lập trình, guitar,… Mỗi buổi học đều hướng đến việc giúp người học hiểu rõ hơn về chính mình, biết trân trọng sự khác biệt và cùng nhau trưởng thành trong một cộng đồng gắn kết.
Chị Phùng Thị Thảo - Trưởng Ban tổ chức chuyến đi Nắng Ấm Tân Nam, thuộc dự án D Free Learning chia sẻ: "Chúng tôi không dạy ai điều gì cả. Điều chúng tôi làm là tạo ra một không gian tử tế, nơi mọi người được là chính mình, được lắng nghe, được sai và được sửa, được thở thật sâu trước cuộc sống đầy gấp gáp".

Mỗi buổi học đều được tổ chức theo hình thức vòng tròn, tạo cảm giác gần gũi như một cuộc trò chuyện thân tình. Không có bảng đen, không có điểm số, không có người “đứng trên bục giảng”. Ở đây, tất cả đều học hỏi và trưởng thành cùng nhau như những người bạn đồng hành.

Khi những “bài học” lên đường
Không chỉ dừng lại ở việc tổ chức những lớp học ngay tại trung tâm Thủ đô, D Free Learning đã mang những "bài học dịu dàng" vượt núi, đến với các học sinh vùng cao, nơi điều kiện giáo dục còn nhiều thiếu thốn. Sau 5 năm hoạt động, dự án đã tổ chức nhiều chuyến thiện nguyện ý nghĩa như: Lớp học Xín Mần (2023), Lớp học Hoàng Su Phì (2024), Nắng ấm Tân Nam (2025) ...
Những chuyến đi này không chỉ mang theo sách vở, tri thức mà còn đem lại sự sẻ chia, động viên và niềm tin vào một tương lai tươi sáng hơn cho các em nhỏ nơi vùng cao. Bên cạnh các lớp học kỹ năng thông thường, D Free Learning tổ chức những hoạt động trải nghiệm, trò chơi sáng tạo, giúp các em học sinh nơi đây nuôi dưỡng tâm hồn và khơi gợi tình yêu học tập.



Để duy trì hành trình ấy, các bạn trẻ làm dự án đã chủ động gây quỹ thông qua nhiều hình thức sáng tạo như: Cuộc thi chạy “Bước chạy yêu thương”, các workshop thủ công gây quỹ, bán sách quyên góp... Việc duy trì dự án chưa bao giờ là dễ dàng, từ xây dựng đội ngũ, kết nối các câu lạc bộ đến việc đảm bảo không gian học tập. Song, điều giữ họ ở lại chính là sứ mệnh lan tỏa tri thức và sự tử tế.
Bạn Đặng Phương Thảo (sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền) chia sẻ sau chuyến đi tình nguyện cùng dự án: “Mình rất vui khi được đồng hành cùng D Free Learning tới xã Tân Nam (huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang). Chuyến đi là cơ hội để mình và mọi người giúp đỡ các em nhỏ, đồng thời cũng cho mình nhận lại rất nhiều yêu thương. Sau chuyến đi, mình đã học được cách cho đi bằng cả trái tim”.


Chia sẻ cảm nhận về lớp học vùng cao do dự án tổ chức, em Lèng Văn Đội (học sinh lớp 9A, xã Tân Nam) cho biết: “Lần đầu tiên, em được gặp các bạn anh chị chia sẻ về những điều mới mẻ mà em chưa từng được nghe trước đây. Em rất vui vì các anh chị đã mang đến rất nhiều sách, tổ chức nhiều trò chơi thú vị cho chúng em. Em sẽ cố gắng phấn đấu học tập để giúp đỡ gia đình và rất mong được gặp các anh chị một lần nữa”.

Chị Phùng Thị Thảo cũng cho biết thêm: "Trong thời gian tới, dự án sẽ mở thêm nhiều lớp học online, nhằm tạo cơ hội cho các bạn ở khắp mọi nơi có thể tham gia. Đồng thời, dự án cũng sẽ mở rộng thêm các địa điểm offline, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận cho cộng đồng".
D Free Learning không chỉ là một dự án giáo dục mà còn là hành trình mang giá trị nhân văn, yêu thương và sẻ chia đến những vùng đất còn nhiều khó khăn. Qua mỗi lớp học, mỗi chuyến đi, D Free Learning không chỉ truyền đạt tri thức mà còn lan tỏa một tinh thần nhân ái, sự sẻ chia vô điều kiện, và khơi gợi niềm tin vào một cộng đồng bền chặt, đoàn kết.