Booktalk và Workshop: Hà Nội trong sách tranh thiếu nhi đương đại
(Sóng trẻ) - Sự kiện Booktalk & Workshop với chủ đề “Hà Nội trong sách tranh thiếu nhi đương đại: Cuộc dạo chơi giữa ký ức đô thị và tuổi thơ” sẽ diễn ra vào sáng 5/4 tại khách sạn Sheraton Hà Nội.
Chương trình hướng tới việc kết nối người làm nghệ thuật với độc giả thông qua những câu chuyện về Hà Nội được kể bằng ngôn ngữ hình ảnh. Buổi trò chuyện có sự góp mặt của hai họa sĩ trẻ Lê Na Nguyễn và Maru. Từ các tác phẩm sách tranh, họ mang đến những góc nhìn riêng về thành phố, lựa chọn lối kể chuyện chậm rãi, giàu cảm xúc, khai thác những chi tiết đời thường để khơi gợi ký ức và trải nghiệm cá nhân.
Lê Na Nguyễn, tác giả phần minh họa của cuốn “Dáng hình của đêm”, đến với minh họa sách tranh như một cơ duyên muộn. Với cô, đây không chỉ là công việc sáng tạo mà còn là cánh cửa giúp khám phá thế giới nội tâm. Những nhân vật trẻ em trong tranh của cô thường hiện lên với sự hồn nhiên, tò mò, gắn bó với không gian gia đình và phố phường quen thuộc. Qua từng khung hình, Hà Nội hiện ra gần gũi, ấm áp, đặc biệt trong những khoảnh khắc đời sống giản dị như bữa cơm tối hay con đường tan học.
Trong khi đó, Maru mang đến một cách tiếp cận khác. Tác phẩm “Dạo bước với Thời Gian” của cô là hành trình quan sát sự biến đổi của thiên nhiên và thời gian qua bốn mùa, được kể lại bằng những lớp minh họa tỉ mỉ. Lấy cảm hứng từ văn hóa truyền thống và những chuyến đi, Maru xây dựng thế giới hình ảnh giàu chi tiết, nơi từng chuyển động nhỏ đều góp phần tạo nên cảm xúc chung. Những trải nghiệm cá nhân, từ đời sống gia đình đến hành trình khám phá các vùng đất cổ, trở thành nguồn chất liệu quan trọng trong quá trình sáng tác.
Hai cuốn sách được giới thiệu tại sự kiện đều ghi nhận những dấu ấn quốc tế. “Dáng hình của đêm” lọt vào danh sách chung khảo của Bologna Children’s Book Fair 2025, còn “Dạo bước với Thời Gian” là đại diện sách thiếu nhi Việt Nam được vinh danh trong danh mục The White Ravens 2025, đồng thời được chuyển ngữ và xuất bản tại nhiều quốc gia.
Không chỉ là buổi trò chuyện, chương trình còn mở ra không gian để người tham dự chia sẻ những ký ức cá nhân về Hà Nội, từ những góc phố quen thuộc đến những câu chuyện đời thường. Sự tương tác này góp phần biến sách tranh thành một phương tiện kết nối giữa nghệ thuật và đời sống.


-1756651692.png)