Chung kết “Tôi bản lĩnh 2023”: Dừng lại để bước đi vững chắc hơn

(Sóng trẻ) – Tối ngày 10/6, tại Hà Nội, vòng chung kết cuộc thi “Tôi Bản lĩnh 2023” với chủ đề “I STOP II GO” diễn ra đầy kịch tính với các phần tranh tài của 6 thí sinh xuất sắc nhất.

“Tôi Bản lĩnh” là sự kiện thường niên do Câu lạc bộ Thuyết trình tổ chức dưới sự chỉ đạo của Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Cuộc thi "Tôi Bản lĩnh" được tổ chức nhằm tạo sân chơi bổ ích để rèn luyện kỹ năng mềm, tăng tinh thần giao lưu học hỏi giữa sinh viên các trường Đại học. 

Trải qua 4 mùa thi thành công, “Tôi Bản lĩnh 2023” với chủ đề “I STOP II GO” mang lại cho các thí sinh nói riêng và khán giả theo dõi cuộc thi nói chung thông điệp ý nghĩa: Dừng lại để bước đi vững chắc hơn.

Cuộc thi có sự tham gia của 3 vị giám khảo - những người giàu kinh nghiệm, kỹ năng trong lĩnh vực hùng biện: TS. Nguyễn Trung Thành – Giảng viên trường Đại học Giao thông vận tải, MC Giang Hồng – Giám đốc trung tâm đào tạo MC song ngữ, giọng nói, thần thái Roseway, anh Trần Tuấn Anh (Tuấn Anh Dino), đạt giải Én Bạc cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình Én Vàng Học Đường 2020.

1686455553jsfbdchxk.png
Ban giám khảo đều là những người có chuyên môn và kinh nghiệm cao trong lĩnh vực thuyết trình và hùng biện. (Ảnh: Nguyễn Thực)

Phát biểu khai mạc đêm chung kết, anh Đào Trung Kiên - Trưởng Ban tổ chức nhấn mạnh: “Cuộc thi nhằm nâng cao tầm quan trọng của thuyết trình, tranh biện, hùng biện trong môi trường học tập. Không những vậy, cuộc thi còn mang đến một môi trường kết nối với tinh thần giao lưu học hỏi giữa sinh viên trên địa bàn Hà Nội”.

Trải qua 4 vòng thi kịch tính, vượt qua hơn 50 thí sinh khác, 6 thí sinh xuất sắc góp mặt trong đêm chung kết bao gồm: Vũ Hồng Ngọc – trường Đại học Lao động Xã hội, Trần Bảo Châu – trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Đinh Minh Đạo – trường Đại học Luật Hà Nội, Dương Thị Thảo Vân – trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Phạm Hoàng Anh Dũng – Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Nguyễn Minh Châu - trường Đại học Ngoại Thương.

img_9438.JPG
Top 6 thí sinh xuất sắc nhất tham gia vòng chung kết "Tôi bản lĩnh 2023". (Ảnh: BTC)

Vòng chung kết gồm 2 phần thi: Vòng hùng biện đối kháng và Diễn thuyết truyền cảm hứng. Ở vòng thi đầu tiên, 6 thí sinh được chia làm 3 cặp. Trong đó, mỗi cặp sẽ tranh biện về một đề tài dưới hình thức ủng hộ và phản đối.

Đề bài của vòng hùng biện đối kháng đều là những vấn đề nóng bỏng, tính thời sự cao và có sức ảnh hưởng lớn tới cộng đồng như: dịch vụ cho thuê người yêu, mô hình làm việc tuần làm việc 4 ngày ở Việt Nam, kéo dài độ tuổi nghỉ hưu ở quốc gia có cơ cấu dân số già. Tại vòng này, các thí sinh đều đưa ra những lý lẽ sắc sảo, dẫn chứng thuyết phục để bảo vệ lập luận của mình. Từ đó, giúp cho khán giả có cái nhìn toàn cảnh và khách quan về vấn đề đang được tranh luận.

fjskvcx.png
Phần tranh biện kịch tính, cuốn hút với những lý lẽ, lập luận sắc sảo. (Ảnh: Nguyễn Thực)

Kết thúc phần thi hùng biện đối kháng giữa 3 cặp thí sinh, 4 thí sinh xuất sắc nhất đã chinh phục được ban giám khảo, tiến vào vòng thi diễn thuyết truyền cảm hứng. Với đề bài đặt ra về việc đi tìm cội nguồn và giá trị bản thân, các thí sinh đã có những phần diễn thuyết đầy truyền cảm, tự tin và bản lĩnh, khẳng định được cái tôi độc đáo của chính mình.

Bằng tư duy nhạy bén và những lý lẽ sắc sảo, thí sinh Phạm Hoàng Anh Dũng gây ấn tượng mạnh mẽ với ban giám khảo và khán giả ở câu trả lời: “Giá trị bản thân của tôi được trả lời bằng câu hỏi ‘tôi muốn làm gì cho ai’. Là một sinh viên trường Đoàn, tôi mong muốn lan tỏa những giá trị tốt đẹp nhất tới cộng đồng. Tôi sẽ giúp thanh niên phát triển hơn bằng tất cả những gì tôi có. Tôi có thể là chiếc mic để lan tỏa tiếng nói của mình đến cộng đồng; tôi có thể là chiếc bút để viết lên hành trình của riêng tôi; tôi có thể là tờ giấy để mọi người viết lên đó những lời yêu thương, những giá trị cao quý”.

Với câu trả lời truyền cảm, logic và có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thí sinh Anh Dũng giành được ngôi vị quán quân một cách thuyết phục. Để có được ngôi vị này, Anh Dũng tâm sự: "Mình vô cùng áp lực khi tham gia cuộc thi. Thế nhưng, chính cái tên 'Tôi bản lĩnh' và chủ đề 'I STOP II GO' trở thành động lực lớn nhất giúp mình tự tin bước tiếp. Và mình đã quyết đặt dấu chấm nghỉ cho mình, gác lại những áp lực và cả những thành công ở những cuộc thi khác, chỉ giữ lại những kinh nghiệm và trải nghiệm. Đối với mình, dừng lại chính là để đi tiếp, dừng một bước để bước đi vững chắc hơn”.

img_9870.JPG
Ngôi vị quán quân thuộc về thí sinh Phạm Hoàng Anh Dũng – Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. (Ảnh: BTC)

Á quân cuộc thi gọi tên thí sinh Dương Thị Thảo Vân, quý quân lần lượt được trao cho 2 bạn Trần Bảo Châu và Vũ Hồng Ngọc. Đây đều là những cái tên xuất sắc, gây ấn tượng bởi những thông điệp sống tích cực và có ý nghĩa trong phần thuyết trình và tranh biện của mình.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN