"Chuyện nghề: Hai chữ nhân văn": Những câu chuyện cổ tích giữa đời thường

(Sóng trẻ) - Chiều 14/4, tọa đàm "Chuyện nghề: Hai chữ nhân văn" do Hội Nhà báo Việt Nam kết hợp cùng với Báo Nhà báo và Công luận tổ chức đã có sức lan tỏa mạnh mẽ đến cộng đồng và là nguồn động lực to lớn cho các thế hệ nhà báo, phóng viên.

Nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện tại Hội Báo toàn quốc 2022, buổi tọa đàm "Chuyện nghề: Hai chữ nhân văn" đã là dịp để các nhà báo chia sẻ những câu chuyện làm thiện nguyện đầy nhân ái và nhiệt huyết.

Chương trình có sự tham gia của nhà báo Hoàng Anh - Báo Đại biểu Nhân dân, nhà báo Trần Mai Anh - Nguyên Trưởng ban Biên tập Tạp chí Heritage, nhà báo Vũ Thị Tuyết Nhung - Nguyên Phóng viên Đài PT-TH Hà Nội, nhà báo Phạm Thanh Hà - Tổng Biên tập Tạp chí Phụ nữ mới, nhà báo Nguyễn Phạm Thu Uyên - Giám đốc Công ty TNHH Xã hội nối thân thương.

img_0859-1.JPG
Các nhà báo có nhiều chia sẻ về những câu chuyện làm thiện nguyện bằng cả trái tim tại buổi tọa đàm.(Ảnh: Hảo Hảo)

Chia sẻ tại buổi tọa đàm, nhà báo Thu Uyên đã nêu lên quan điểm: "Mỗi nhà báo ngoài việc đưa tin bài, đều có thể tạo nên những câu chuyện báo chí và là một phần của câu chuyện đó". Chính chị cũng đã được sống rất nhiều cuộc đời từ khi đảm nhận chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly". Với mong muốn kết nối cộng đồng, xây dựng một xã hội tử tế, chị đã tạo nên những câu chuyện đời thay vì chỉ làm công việc phản ánh, kể lại.

img_0860-1.JPG
Những câu chuyện khiến khán giả càng thêm thấu hiểu tấm lòng của những người làm báo. (Ảnh: Hảo Hảo)

Mỗi nhà báo lại có những câu chuyện riêng đầy xúc động về hành trình làm thiện nguyện của mình. Nhà báo Hoàng Anh đã len lỏi vào từng khu điều trị để vận chuyển oxi đến từng bệnh nhân; Nhà báo Thanh Hà phải đi xin từng "giờ máy múc" trong suốt 4 năm để xây dựng một con đường đất, nhà báo Mai Anh dành 15 năm để mang lại một cuộc sống mới cho bé Thiện Nhân và nhà báo Tuyết Nhung là người tạo ra rất nhiều chương trình thiện nguyện có sức lan tỏa mạnh mẽ tới cộng đồng...

Giữa cuộc sống xô bồ, những người làm báo đang viết nên những nốt nhạc đầy ý nghĩa về lòng tốt của con người. Để rồi những thanh âm trong trẻo ấy cứ vang xa, vang mãi, lay động hàng triệu trái tim, thổi bùng lên ngọn lửa thiện nguyện. Đó chính là điều tốt đẹp mà người làm báo "nhận" được khi làm "những chuyện tử tế".

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, thí sinh trên cả nước có mặt tại các điểm trường, sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với môn Ngữ Văn. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN