Công bố nền tảng phát hiện “tin giả” đạt độ chính xác lên đến 96%

(Sóng trẻ) - Ngày 23/2, các nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học Sao Paulo (USP) tại Brazil  công bố một nền tảng nhận diện tin giả có độ chính xác lên tới 96%.

Được biết, nền tảng này áp dụng các phương pháp thống kê để đánh giá các đặc điểm của văn bản, chẳng hạn như từ vựng và mẫu ngữ pháp được sử dụng thường xuyên nhất.

Ranh giới giữa tin giả và tin thật đôi khi khá mong manh, việc để các phần mềm suy luận, xác định luôn là thách thức. Tuy nhiên, sự phát triển của mô hình trí tuệ nhân tạo cũng góp phần giúp tính năng này phân biệt nhiều ngôn ngữ khác nhau, bổ sung thêm nguồn từ vựng khổng lồ cùng những mẫu ngữ nghĩa phức tạp để xác định một văn bản là tin thật hay “tin giả”.

insta-fake-news.png
Các nhà nghiên cứu đến từ CeMEAI tạo ra nền tảng nhận diện "fake news" (Ảnh: wittenberg)

Các chuyên gia nhấn mạnh nền tảng vừa ra mắt cần được cập nhật cơ sở dữ liệu và cung cấp thêm thông tin đầu vào nhằm cải thiện độ chính xác và tăng khả năng nhận diện tin giả.

Theo các nhà nghiên cứu chính trị - xã hội của Brazil, nền tảng này là một công cụ hữu ích trong việc ngăn chặn tin giả liên quan đến đại dịch COVID-19 cũng như cuộc bầu cử tổng thống tại quốc gia Nam Mỹ này vào tháng 10 tới.

Tin giả xuất hiện ngày càng nhiều làm dấy lên nhiều mối lo ngại khi một bộ phận người dân tiếp cận với nguồn tin không chính thống, sai lệch. Dù đã có nhiều nỗ lực được thực hiện, song tình trạng này vẫn còn xảy ra khá nhiều. 

Giám đốc công nghệ tại CeMEAI đồng thời là điều phối viên của dự án, Francisco Louzada Neto, đánh giá: "Cuộc chiến chống lại tin giả là cuộc chạy đua “giữa mèo và chuột", do đó luôn cần sự nỗ lực từ mỗi cá nhân trong thời đại hỗn loạn thông tin như hiện nay".

Nguồn: Tổng hợp

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật5 ngày trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật6 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tin nổi bật6 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, thí sinh trên cả nước có mặt tại các điểm trường, sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với môn Ngữ Văn. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN