Dating app thất thế, người trẻ lựa chọn gặp mặt trực tiếp để lựa chọn bạn đồng hành
(Sóng trẻ) - Thay vì tiếp tục theo đuổi những mối quan hệ thiếu rõ ràng qua các ứng dụng hẹn hò, nhiều người trẻ đang có xu hướng quay trở lại với các kết nối ngoài đời thực.
Theo khảo sát của Decision Lab với 1.012 người Việt Nam trong độ tuổi trưởng thành, khoảng 65% người tham gia cho biết đang sử dụng ít nhất một ứng dụng hẹn hò. Trong đó, nhóm người dùng tập trung chủ yếu ở độ tuổi 18 - 34, tức nhóm người trẻ và người đi làm đầu giai đoạn sự nghiệp. Những con số này cho thấy việc tìm kiếm kết nối qua môi trường số đã trở nên phổ biến, đặc biệt trong giới trẻ.
Tuy nhiên, bên cạnh mức độ phổ biến, nhiều người trẻ bắt đầu bộc lộ dấu hiệu mệt mỏi với các ứng dụng hẹn hò.
Ưu tiên sự tương tác trực tiếp
Khoảng 23h, sau một ngày học tập và làm việc, Minh Anh (22 tuổi, phường Nghĩa Đô, Hà Nội) không còn thói quen mở ứng dụng hẹn hò như trước. Trước đó, việc sử dụng các nền tảng này từng diễn ra gần như theo quán tính. “Mình dùng trong trạng thái vô thức, cứ chán là xóa rồi lại tải lại, vòng lặp đó kéo dài khá lâu”, Minh Anh chia sẻ.
Một cuộc hẹn ngoài đời thực không như kỳ vọng trở thành bước ngoặt khiến Minh Anh thay đổi cách tiếp cận. Trước buổi gặp, cô dành thời gian tìm hiểu, chuẩn bị kỹ lưỡng với hy vọng đây sẽ là một kết nối nghiêm túc. Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế lại hoàn toàn trái ngược.
“Đối phương có nhiều điểm khác biệt so với hình ảnh đã đăng, từ ngoại hình đến cách thể hiện. Một số thông tin cơ bản trong quá trình trao đổi trước đó cũng không trùng khớp”, Minh Anh cho biết.
Không chỉ dừng lại ở sự khác biệt về hình ảnh, cuộc trò chuyện trực tiếp cũng diễn ra gượng gạo, thiếu sự tương tác. Những câu hỏi đáp rời rạc, không có điểm chung khiến không khí buổi gặp nhanh chóng trở nên nặng nề. “Mình cảm thấy khá thất vọng vì mọi thứ không giống như những gì đã hình dung trước đó. Ngồi chưa đến 30 phút, mình đã tìm cách kết thúc sớm buổi hẹn”, cô nói.
Trải nghiệm này không phải là cá biệt. Những lần tương tự lặp lại khiến Minh Anh nhận ra khoảng cách đáng kể giữa “hồ sơ trực tuyến” và thực tế, từ đó cô dần mất niềm tin vào việc tìm kiếm kết nối qua ứng dụng.
Thay vào đó, cô chủ động thay đổi cách tiếp cận, ưu tiên những không gian có sự tương tác trực tiếp. Việc tham gia một nhóm chạy bộ quanh Hồ Tây là lựa chọn đầu tiên, không nhằm mục đích tìm kiếm tình cảm, mà đơn giản để mở rộng các mối quan hệ trong đời sống thực.
“Việc gặp gỡ trực tiếp giúp mình dễ dàng đánh giá sự phù hợp. Nếu có điểm chung thì tiếp tục, nếu không thì dừng lại. Ít nhất, đó là một kết nối rõ ràng và thực tế”, cô chia sẻ.
Quá trình tham gia các hoạt động ngoài trời giúp Minh Anh dần thay đổi cách nhìn về việc kết nối. Thay vì phụ thuộc vào thông tin hiển thị trên hồ sơ cá nhân, cô ưu tiên cảm nhận thực tế thông qua giao tiếp, ngôn ngữ cơ thể và cách tương tác. Theo cô, chính những yếu tố này tạo nên sự tin cậy ban đầu - điều mà các nền tảng trực tuyến khó có thể mang lại đầy đủ.
Lựa chọn tham gia các buổi hẹn hò giấu mặt
Khác với Minh Anh, Tuấn Khang (28 tuổi, phường Dương Nội, Hà Nội) từng sử dụng các ứng dụng hẹn hò nhưng không duy trì thường xuyên. Tuy vậy, những trải nghiệm trên nền tảng số cũng khiến anh dần mất niềm tin.
“Hồ sơ trên ứng dụng thường được xây dựng theo hướng quá hoàn hảo, từ ngoại hình đến công việc. Nhưng điều tôi tìm kiếm là một người có thể tin tưởng và chia sẻ, chứ không phải những hình mẫu lý tưởng xa vời”, Khang chia sẻ.
Thay vì tiếp tục tìm kiếm qua ứng dụng, Khang lựa chọn tham gia các buổi hẹn hò giấu mặt (blind date) - một hình thức gặp gỡ trực tiếp đang được tổ chức tại Hà Nội.
Trong không gian một quán cà phê nhỏ, mỗi người có vài phút để trò chuyện, làm quen và đưa ra đánh giá ban đầu. “Ban đầu tôi khá áp lực vì phải bắt chuyện trực tiếp với người lạ. Tuy nhiên, sau vài lượt, mọi thứ trở nên tự nhiên hơn và trải nghiệm cũng thú vị hơn”, anh cho biết.
So với việc trò chuyện qua ứng dụng, Tuấn Khang đánh giá hình thức gặp gỡ trực tiếp giúp tiết kiệm thời gian và hạn chế những tương tác thiếu rõ ràng. Việc đối diện trực tiếp cho phép anh quan sát cách giao tiếp, thái độ và mức độ phù hợp của đối phương ngay từ đầu, thay vì phải kéo dài các cuộc trò chuyện qua tin nhắn nhưng không đi đến kết quả cụ thể. Đồng thời, cơ chế chỉ kết nối lại khi cả hai cùng đồng ý cũng giúp giảm bớt cảm giác mơ hồ thường gặp trên các nền tảng hẹn hò
Người trẻ không thiếu cơ hội, họ thiếu sự rõ ràng
Từ góc nhìn của đơn vị tổ chức, xu hướng này cũng được ghi nhận rõ nét qua trải nghiệm thực tế. Anh Tuấn Anh (26 tuổi, phường Hoàng Liệt, Hà Nội), đại diện một nhóm tổ chức các buổi hẹn hò nhanh (speed dating) tại Hà Nội cho biết phần lớn người tham gia từng sử dụng ứng dụng hẹn hò trước đó, nhưng không duy trì lâu dài.
Theo anh, người trẻ hiện nay không thiếu cơ hội để kết nối, mà gặp khó khăn ở việc duy trì sự chủ động và đối diện trực tiếp. “Nhiều bạn đã quen với việc giao tiếp qua màn hình, nên khi chuyển sang gặp gỡ trực tiếp sẽ có tâm lý e ngại. Tuy nhiên, khi đã quyết định tham gia, họ thường nghiêm túc hơn với việc tìm hiểu”, anh nhận định.
Điểm khác biệt của các buổi gặp trực tiếp, theo Tuấn Anh, nằm ở tính chọn lọc và mức độ cam kết của người tham gia. Việc dành thời gian đến một không gian cụ thể khiến quá trình kết nối trở nên rõ ràng hơn.
Từ kinh nghiệm tổ chức, anh Tuấn Anh cũng cho rằng hình thức này không phù hợp với tất cả mọi người, nhưng đang phản ánh một nhu cầu đáng chú ý.
“Sự gia tăng của các mô hình gặp gỡ trực tiếp không phải là ngẫu nhiên. Khi các kết nối qua màn hình bộc lộ hạn chế về độ tin cậy, nhiều người trẻ lựa chọn gặp gỡ ngoài đời để tìm kiếm những kết nối rõ ràng và thực tế hơn. Trong bối cảnh nhiều lựa chọn, điều họ hướng đến không còn là số lượng, mà là một mối quan hệ đủ tin cậy để bắt đầu”, anh cho biết.


-1756651692.png)