Đi tìm bến bờ: Sinh viên báo chí chỉ có thể làm báo?
(Sóng trẻ) - Việc sinh viên báo chí lo lắng về cơ hội việc làm trong bối cảnh sáp nhập, tinh giản của các cơ quan báo chí là điều dễ hiểu vì cơ hội làm việc sẽ ít đi. Trong “cuộc chơi” mới đó, sinh viên cần tự trả lời câu hỏi: “mình đang ở đâu và mình muốn trở thành ai?” để tìm được nơi neo đậu trước những vòng xoáy thử thách “đầu đời”.
Cơ hội vẫn đến với những người sẵn sàng học hỏi, trau dồi bản thân
Từ một góc nhìn khác, có thể nói việc sáp nhập và tinh gọn các cơ quan báo cũng là cơ hội cho những người có những kỹ năng phù hợp với xu hướng mới. Những sinh viên có năng lực, ham học hỏi vẫn có cơ hội làm việc và phát triển xa hơn trong ngành báo chí.
“Bạn sẽ học thêm, trau dồi kỹ năng mới để theo đuổi ngành báo hay sẽ có một hướng rẽ mới?”, chúng tôi tiếp tục cuộc trò chuyện với cô sinh viên báo chí đầy nhiệt huyết vừa đạt giải Ba giải Báo chí Sóng trẻ lần thứ X của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Thùy Linh chia sẻ: “Theo mình nếu đã có cái tâm muốn làm nghề, thì dù có khó khăn nào cũng có thể vượt qua. Trong tương lai mình vẫn cố gắng học hỏi, trau dồi thêm những kiến thức đã được học ở trường cũng như những kỹ năng đã có thông qua việc tham gia câu lạc bộ để theo đuổi công việc đúng chuyên ngành.”
Trao đổi về cơ hội việc làm cho sinh viên báo chí trong bối cảnh hiện nay, TS Nguyễn Thị Tuyết Minh, giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho hay: “Thị trường báo chí - truyền thông đang chuyển dịch mạnh mẽ sang mô hình tích hợp - đa nền tảng, phóng viên vừa là người sản xuất, biên tập, phát hành vừa là người có thương hiệu cá nhân. Đầu ra của sinh viên ngành Báo chí không quá hạn hẹp bởi nhiều cơ quan, đơn vị,... cần tuyển dụng những người có kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ báo chí - truyền thông.
Theo đó, yếu tố quan trọng giúp sinh viên báo chí có nhiều cơ hội việc làm hơn không chỉ là kỹ năng viết tốt mà còn là khả năng thích ứng và sáng tạo liên tục. Sinh viên nếu kết hợp được trải nghiệm thực tế, kỹ năng số và tinh thần nghề báo nhân văn, cơ hội làm đúng nghề sau khi ra trường sẽ cao hơn.”
Có thể nói, dù xã hội có thay đổi đến đâu, vẫn cần những người làm báo chân chính, đáng tin cậy, người làm nghề bằng sự trách nhiệm và thấu hiểu.
Quyết định rẽ lối - hướng đi mới cho sinh viên báo chí
“Kết thúc kỳ kiến tập, em sẽ tìm cho mình một công việc khác, không phải làm báo. Em đã có định hướng sẽ rẽ sang truyền thông; tuy nhiên công việc em lựa chọn nói không liên quan tới chuyên ngành học thì cũng không phải. Vì thực tế, ở trường em được dạy về tư duy nhìn nhận vấn đề, kĩ năng viết bài, SEO, hay thiết kế web,... Đây là những kỹ năng hoàn toàn có thể áp dụng được trong công việc làm content creator mà em muốn thử sau khi kết thúc kỳ kiến tập ở tòa soạn.”, Hoài Thương vui vẻ tâm sự.
Chúng tôi tiếp tục có cuộc trao đổi với Thạc sĩ Nguyễn Văn Hào, giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền về vấn đề nếu sinh viên báo chí ra trường không làm trong các tòa soạn hay cơ quan truyền thông, điều đó có được xem là “lãng phí” 4 năm theo học ngành báo hay không?
“Theo tôi, bốn năm học đó không chỉ dạy các bạn cách viết tin, mà còn rèn giũa kỹ năng tư duy sắc sảo, khả năng làm việc nhóm và giao tiếp chuyên nghiệp. Chúng ta cần nhìn nhận vấn đề này một cách tích cực nhất, bốn năm học sinh viên đã có rất nhiều trải nghiệm quý giá, những bài học có giá trị từ Marketing, PR, làm Content, đến kinh doanh,....
Tư duy báo chí giúp các bạn kể chuyện hay hơn, thuyết phục hơn trong mọi công việc. Vậy nên, dù không làm trong tòa soạn, sinh viên vẫn đang sử dụng rất tốt những gì đã được học; chỉ là các bạn đang thể hiện bản thân ở một "sân chơi" khác! Tôi khẳng định đó là sự chuyển đổi linh hoạt, không phải lãng phí!”
Thạc sĩ Nguyễn Văn Hào chia sẻ thêm: “Dù các tòa soạn truyền thống đang thu hẹp quy mô; nhưng nhu cầu về nội dung chất lượng cao lại bùng nổ mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực. Sinh viên báo chí, với kỹ năng làm chủ quy trình "sản xuất" và thẩm định nội dung, trở thành tài sản chiến lược cho các tập đoàn công nghệ, agency truyền thông quảng cáo và các tổ chức xã hội. “
Thời gian không còn nhiều, với hy vọng có việc làm tại một cơ quan báo chí sau khi ra trường, Thùy Linh vẫn trau dồi thêm vốn tiếng Anh, kỹ năng công nghệ thông tin,... Phương án cuối cùng, nếu không tìm được việc đúng ngành, Linh sẽ chuyển sang lĩnh vực Marketing với công việc mà nữ sinh đang làm thêm hiện tại.
| Tinh gọn và sáp nhập báo chí không nên bị nhìn nhận như một dấu chấm lặng lẽ cho tương lai của sinh viên báo chí, mà chính là bước khởi đầu mới cho một hành trình sẵn sàng học hỏi, dám dấn thân, bứt phá, bước ra khỏi vùng an toàn. Tiếp tục con đường nghề báo đúng với chuyên ngành hay rẽ hướng? Câu trả lời thực sự nằm ở sự lựa chọn cá nhân mỗi sinh viên. |
-1756651692.png)
-1756652900.png)
