Địa chỉ tin cậy - chỗ dựa an toàn cho phụ nữ vùng cao
(Sóng trẻ) - Ở nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bạo lực gia đình là nỗi ám ảnh thường trực. Sự ra đời của mô hình “Địa chỉ tin cậy” trở thành một điểm tựa an toàn, góp phần quan trọng trong việc giảm thiểu bạo lực, giữ gìn hạnh phúc gia đình và trật tự xã hội.
Nơi trú ẩn cho phụ nữ yếu thế
Ngôi nhà nhỏ của chị Hồ Thị Hằng, Chi hội trưởng phụ nữ thôn 2 (xã Trà Mai, TP.Đà Nẵng), nhiều năm nay là nơi cánh cửa luôn rộng mở đón những người phụ nữ tìm đến khi gia đình gặp biến cố. Xuất phát từ hoàn cảnh thực tế tại địa phương, khi đời sống kinh tế còn lắm khó khăn, nhiều người đàn ông sa vào rượu chè, để rồi ghen tuông, gây gổ, thậm chí đánh đập vợ con, mô hình “Địa chỉ tin cậy” được thành lập ngay tại gia đình chị Hằng.
Trước kia, khi xảy ra bạo lực, người vợ thường chỉ biết chạy ra đường, bơ vơ giữa đêm tối mà không biết nương náu vào đâu. Từ ngày thành lập địa điểm này, thực trạng ấy ở địa phương đã được hạn chế đáng kể.
“Chúng tôi không chỉ cho chị em nơi trú ẩn tạm thời, mà còn cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, tập huấn, giúp mọi người hiểu rõ tác hại của bạo lực gia đình. Bên cạnh đó, khuyến khích các hộ tham gia phát triển kinh tế bằng mô hình nuôi dê đen, heo cỏ, trồng trọt… để giảm áp lực mưu sinh, hạn chế mâu thuẫn”, chị Hằng chia sẻ.
Cánh cửa mở lúc nửa đêm
Ở thôn Ra’ Bhượp (xã Tây Giang, TP.Đà Nẵng), nhà chị Zơrâm Thị Pất cũng là điểm tựa cho nhiều phụ nữ. Với sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, chồng con ủng hộ, người dân tin tưởng, gia đình chị dành hẳn một phòng ngủ riêng, được trang bị chăn màn, gối nệm… để kịp thời tiếp nhận người bị bạo lực đến lánh nạn.
Hồi tưởng về câu chuyện xảy ra một năm trước, chị Pất kể lại: “Khoảng 19h tối đó, khi cả làng đã tắt đèn đi ngủ, một phụ nữ gõ cửa cầu cứu. Chồng chị ấy say rượu, đập phá đồ đạc rồi định đánh vợ. Biết nhà tôi là địa chỉ tin cậy, chị chạy sang xin ở tạm. Hôm sau, cùng chính quyền địa phương, tôi đã tới gia đình khuyên giải. Nhờ thế, vợ chồng họ dần hòa thuận trở lại”.
Từ ngày mô hình hoạt động, tình trạng bạo lực gia đình ở thôn giảm rõ rệt. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tây Giang còn thường xuyên hỗ trợ thêm vật dụng, lương thực, để duy trì hoạt động, đồng thời phối hợp giám sát, tuyên truyền, giúp chị em nắm vững kiến thức pháp luật về hôn nhân, gia đình, bình đẳng giới.
Bà Lê Kim Vị, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tây Giang, nhận định: “Mô hình địa chỉ tin cậy đã trở thành chỗ dựa an toàn cho phụ nữ, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ đó, tình trạng bạo lực ở địa phương giảm đáng kể”.
Cũng theo bà Vị, những “địa chỉ tin cậy” thường đặt ở gia đình có uy tín trong cộng đồng, hoạt động trên tinh thần tự nguyện. Đây không chỉ là điểm trú ngụ khẩn cấp an toàn mà còn là nơi tổ chức truyền thông pháp luật, kỹ năng ứng phó, phòng tránh bạo lực. Nhiều người đàn ông vì e ngại chuyện gia đình bị đưa ra chính quyền giải quyết, bị cả làng biết chuyện mà tự điều chỉnh hành vi.
Mô hình này nằm trong khuôn khổ Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Qua thời gian triển khai, mô hình đã chứng minh hiệu quả khi nhiều vụ việc bạo lực được ngăn chặn kịp thời, nhiều phụ nữ và trẻ em có nơi an toàn để vượt qua biến cố. Hơn thế, nó còn góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, giữ gìn an ninh trật tự và nuôi dưỡng môi trường cộng đồng lành mạnh.
Từ những căn nhà bình dị của chị Hằng ở Trà Mai hay chị Pất ở Tây Giang, mô hình “Địa chỉ tin cậy” đã lan tỏa tinh thần nhân văn, sẻ chia. Những địa chỉ tin cậy ấy như ngọn đèn sáng giữa bản làng, giúp phụ nữ, trẻ em an toàn khi tìm đến và vững tin hơn vào một cuộc sống luôn có những vòng tay rộng mở sẵn sàng che chở và bảo vệ.
-1756651692.png)
-1756652900.png)
