Đưa nghệ thuật thưởng trầm đến gần công chúng
(Sóng trẻ) - Diễn ra tại Trung tâm Thông tin Di sản Phố cổ Hà Nội - đền Quan Đế (28 Hàng Buồm), hoạt động trưng bày và trải nghiệm các sản phẩm từ trầm mang đến cho công chúng cơ hội tiếp cận gần hơn với một loại nguyên liệu gắn với đời sống văn hóa, tâm linh.
Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động “Chạm vào chiều sâu di sản” do Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp tổ chức, nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và hướng tới 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026).
Tại không gian trưng bày, trầm hương - một nguyên liệu quý gắn với đời sống tinh thần của người Á Đông, được giới thiệu một cách trực quan thông qua nhiều hình thức, từ trầm thô, hương trầm đến các sản phẩm phục vụ nhu cầu thư giãn và thưởng thức trong đời sống hiện đại.
Theo anh Hoàng Khắc Phong, đại diện thương hiệu Nén - Heritage Incense tham gia trưng bày tại chương trình, trầm có nguồn gốc từ cây dó bầu. Qua thời gian dài, khi cây bị tổn thương, sẽ tiết ra tinh dầu để tự bảo vệ, phần tinh dầu tích tụ đó chính là trầm. “Điểm đặc biệt của trầm nằm ở hàm lượng tinh dầu, càng nhiều tinh dầu thì mùi hương càng sâu và giá trị càng cao”, anh Phong chia sẻ.
Bên cạnh hoạt động trưng bày, chương trình còn tổ chức các workshop làm hương trầm, giúp người tham gia trực tiếp trải nghiệm quy trình chế tác. Người tham dự có thể tìm hiểu từ khâu xử lý nguyên liệu đến tạo hình sản phẩm, qua đó hiểu rõ hơn về kỹ thuật và giá trị của nghề thủ công này.
Một trong những điểm nhấn là hoạt động thưởng trầm kết hợp trà đạo diễn ra vào buổi tối. Trong không gian sân đền, ánh sáng được tiết chế với đèn lồng, kết hợp hương trầm lan tỏa, tạo nên bầu không khí tĩnh tại, mang lại cảm giác thư giãn cho người tham gia.
Đáng chú ý, không gian trải nghiệm cũng có sự điều chỉnh để phù hợp với nhiều đối tượng khách tham quan. Với du khách nước ngoài chưa quen với mùi hương trầm, ban tổ chức giới thiệu thêm palo santo, một loại gỗ thơm có nguồn gốc từ Nam Mỹ, thường được sử dụng trong các nghi thức thanh tẩy và thư giãn. So với trầm hương, mùi của palo santo nhẹ hơn, có hương gỗ pha chút ngọt và dễ chịu, nên phù hợp với những người mới tiếp xúc với văn hóa thưởng hương.
Không chỉ gắn với đời sống tâm linh truyền thống, trầm hương ngày nay còn được nhìn nhận như một phương thức thư giãn trong nhịp sống hiện đại. Theo anh Phong, ngày càng nhiều người trẻ tìm đến các sản phẩm trầm như một cách giảm căng thẳng, cân bằng tinh thần. Các sản phẩm nhỏ gọn, tiện dụng cũng được thiết kế để phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày.
Hoạt động sẽ tiếp tục diễn ra hết ngày 30/6/2026. Giữa nhịp sống sôi động của phố cổ, không gian trầm hương tại đền Quan Đế mang đến một trải nghiệm chậm rãi, nơi người tham quan có thể tạm rời nhịp sống vội vã và cảm nhận những giá trị văn hóa truyền thống theo cách gần gũi hơn.


-1756651692.png)