Gần 1000 F0 mỗi ngày, Hàng Mã vẫn đông kín người đi chơi Noel 

(Sóng trẻ) - Noel đến gần, nhiều bạn trẻ đổ xô lên phố Hàng Mã chụp ảnh sống ảo bất chấp tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại Hà Nội.  

“Sống ảo là chính”

Phố Hàng Mã bước vào thời điểm nhộn nhịp nhất năm. Các hộ kinh doanh đều trang hoàng rất bắt mắt, thu hút lượng khách tham quan lớn. 

a0.jpg
Phố Hàng Mã tấp nập người dân mua hàng dịp Giáng sinh

Theo ghi nhận của PV, từ khoảng 20h00 tối, đoạn phố Hàng Mã bắt đầu có dấu hiệu đông đúc hơn, đôi khi còn xảy ra ùn tắc do lượng người dừng xe lại chụp ảnh khá nhiều. 

Mặc dù lượng khách rất đông đúc nhưng lượt mua thì không nhiều vì nhu cầu chủ yếu của khách tham quan là “sống ảo”. “Mình giống như nhiều bạn trẻ đến đây để chụp ảnh thôi chứ cũng không có nhu cầu mua sắm gì. Phần vì gia đình mình không theo đạo Thiên Chúa, phần vì đồ Giáng Sinh trên phố tương đối đắt đỏ”, Hồng Phúc (20 tuổi) chia sẻ.

a1.jpg
Nhiều bạn trẻ ghé thăm con phố Hàng Mã để “sống ảo”

Một tiểu thương trên phố Hàng Mã cho biết: “Khách xem thì nhiều chứ mua thì chẳng mấy. Do ảnh hưởng của dịch Covid nên nhiều nhà cũng hạn chế mua sắm cho dịp Giáng Sinh nhằm tiết kiệm chi phí”. 

Khả năng bùng dịch lớn

Mặc dù ở tất cả các cửa hàng đều có gắn mã QR, nhưng rất ít khách hàng khai báo y tế. Điều này có thể gây nguy hiểm cho việc kiểm soát phòng chống dịch của quận Hoàn Kiếm nói riêng, thành phố Hà Nội nói chung. 

Thêm vào đó, một số người đến đây còn bỏ khẩu trang ra để chụp ảnh, không tuân thủ 5K trong phòng chống dịch. “Một số bạn đến chụp ảnh thậm chí còn chẳng đeo khẩu trang, rất vô ý thức. Các hộ kinh doanh ở đây hết sức quan ngại về vấn đề này. Chỉ cần có 1 ca nhiễm, khu phố chúng tôi sẽ phải cách ly, ảnh hưởng lớn đến kinh tế.”, một tiểu thương trên phố Hàng Mã cho hay. 

a2.jpg
Một số người dân không đeo khẩu trang khi chụp ảnh và mua sắm, không đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trước tình hình này, những chốt chặn kiểm soát tại phố Hàng Mã đã tỏ ra rất quan ngại tình hình dịch bệnh diễn biến căng thẳng hơn, khi nhiều bạn trẻ lựa chọn Hàng Mã làm địa điểm sống ảo: “Hàng Mã từ ngày đầu tháng khi bắt đầu bày bán các sản phẩm Giáng sinh là ngày nào cũng đông đúc. Mọi người gần như cứ chụp ảnh là cởi bỏ khẩu trang, chúng tôi sẽ phải ra nhắc, nếu không dịch bệnh sẽ khó mà kiểm soát được. Nhưng không thể trường hợp nào chúng tôi cũng sẽ nhìn thấy để nhắc nhở được, quan trọng vẫn phải là ý thức của người dân thôi.”

Trong khoảng thời gian tới dự kiến khách tham quan tại phố Hàng Mã sẽ tăng lên nhiều. Các biện pháp phòng chống dịch cần phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc, tránh trường hợp Hàng Mã trở thành ổ dịch mới. 

Tính từ 16h ngày 12/12 đến 16h ngày 13/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.377 ca nhiễm mới, trong đó 28 ca nhập cảnh và 15.349 ca ghi nhận trong nước (tăng 728 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố (có 8.891 ca trong cộng đồng), trong đó Hà Nội ghi nhận 1000 ca bệnh. 

a3.jpg
Nhiều bạn trẻ ghé thăm con phố Hàng Mã để “sống ảo” nhưng không tuân thủ các quy định phòng chống dịch 

Trước tình hình này, những chốt chặn kiểm soát tại phố Hàng Mã đã tỏ ra rất quan ngại tình hình dịch bệnh diễn biến căng thẳng hơn, khi nhiều bạn trẻ lựa chọn Hàng Mã làm địa điểm sống ảo: “Hàng Mã từ ngày đầu tháng khi bắt đầu bày bán các sản phẩm Giáng sinh là ngày nào cũng đông đúc. Mọi người gần như cứ chụp ảnh là cởi bỏ khẩu trang, chúng tôi sẽ phải ra nhắc, nếu không dịch bệnh sẽ khó mà kiểm soát được. Nhưng không thể trường hợp nào chúng tôi cũng sẽ nhìn thấy để nhắc nhở được, quan trọng vẫn phải là ý thức của người dân thôi.”

 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN