Giải Báo chí Sóng trẻ 2025: Tôn vinh những cây bút sáng giá trong dòng chảy báo chí hiện đại
(Sóng trẻ) - Tối 13/10, lễ trao giải Báo chí Sóng trẻ lần thứ X - năm 2025 được tổ chức trang trọng tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với 50 tác phẩm tiêu biểu, Giải Báo chí Sóng trẻ nhằm tôn vinh những tác phẩm và gương mặt trẻ trong lĩnh vực báo chí - truyền thông.
Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Phạm Minh Sơn - Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết: “Từ một hoạt động phong trào mang tinh thần khởi phát, hôm nay Sóng trẻ đã trở thành một sân chơi bình đẳng mang tính học thuật - nghề nghiệp, nơi các ý tưởng báo chí được ươm mầm, nơi bản lĩnh nghề được thử thách, nơi các lớp sinh viên tự mình bước qua những đường biên của bài tập trên lớp để tiếp cận các chuẩn mực làm nghề. Đằng sau mỗi tác phẩm là những đêm trăn trở, là những chuyến đi dài, là sự gạn lọc tư duy và sự trưởng thành nhân cách”.

Sau hơn 1 tháng phát động cuộc thi, Giải Báo chí Sóng trẻ lần thứ X đã thu hút đông đảo sự quan tâm và tham gia của các bạn sinh viên tại Học viện. Tại đây, Ban Tổ chức đã nhận được gần 400 hồ sơ đăng ký dự thi, trong đó có 272 tác phẩm hợp lệ. Đặc biệt, hạng mục Báo Truyền hình vẫn giữ vững thành tích là tác phẩm được dự thi nhiều nhất với gần 70 tác phẩm.

Năm nay, Giải Báo chí Sóng trẻ có 8 hạng mục bao gồm: Báo in, Báo ảnh, Báo mạng điện tử, Báo truyền hình, Báo phát thanh, Phim trẻ, dự án Báo chí - Truyền thông và Giải tương tác. Các tác phẩm mang đến sự đa dạng về chủ đề, phản ánh sinh động nhiều khía cạnh của đời sống xã hội. Mỗi bài dự thi không chỉ là sự đầu tư công phu, mà còn mang theo góc nhìn sáng tạo và tinh thần dấn thân trong lĩnh vực báo chí - truyền thông của các tác giả trẻ.
Sau 2 vòng Sơ khảo và Chung khảo, Hội đồng Giám khảo đã chọn ra 50 tác phẩm xuất sắc nhất vào vòng Chung kết. Sau khi xem xét với sự chọn lựa gắt gao, Ban Giám khảo đã chọn ra 7 giải nhất, 14 giải nhì, 28 giải ba và 1 giải tương tác. Trong đó, giải Nhất hạng mục Báo in với loạt 3 bài phóng sự: “Suy thận - cái giá đắt của ‘cú đêm’ trẻ tuổi” được trao cho tác giả Võ Minh Nhật, tác giả Triệu Tuyết Linh đã giành giải Nhất hạng mục Báo ảnh một cách ấn tượng với tác phẩm “Nửa thế kỷ gắn bó của cặp vợ chồng “ông điếc - bà mù” lênh đênh bên bờ sông Hồng”.
Trong khi đó, “Âm vang từ đất lửa Quảng Trị: Bình minh đất nước khắc tên anh” đã xuất sắc đạt giải Nhất hạng mục Báo phát thanh, tác phẩm “Cô giáo Dao Tuyển ngược chiều để mở lối” đã được giải Nhất gọi tên trong hạng mục Báo truyền hình. Điều đặc biệt, nhóm tác giả xuất sắc giành được giải Nhất hạng mục Báo mạng điện tử với tác phẩm “Bước chạy từ thế giới vô hình (3 kỳ)” là sinh viên khóa 44, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Giải Nhất hạng mục Phim trẻ với tiêu đề “Hành trang cuối cùng” đã chiếm trọn trái tim khán giả, Dự án báo chí - truyền thông “Tao nhân tân thế” đã giành được Giải tương tác khi có tổng số lượng tương tác trên fanpage Giải Báo chí Sóng trẻ cao nhất.




Vũ Thanh Huyền, sinh viên năm 2, chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã xuất sắc giành được giải Nhất hạng mục Báo mạng điện tử, Thanh Huyền bày tỏ: “Cảm xúc đầu tiên của chúng mình là xúc động và biết ơn, biết ơn vì sự tận tình chỉ dạy của các thầy cô trong Viện báo chí - Truyền thông và đặc biệt chúng mình rất biết ơn câu lạc bộ Người khiếm thị yêu chạy. Họ chính là nguồn cảm hứng, là động lực để chúng mình sáng tác và đạt được giải cao”.
“Giải Báo chí Sóng trẻ không chỉ dừng lại ở chuyên môn báo chí, kể cả đối với những sinh viên học truyền thông như chúng em vẫn luôn có những nguồn cảm hứng để sáng tác và tác phẩm chúng em được kết hợp từ báo chí truyền thống và đa phương tiện”, Thanh Huyền chia sẻ thêm.
Giải Báo chí Sóng trẻ là Giải Báo chí chuyên nghiệp của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, do Chi hội Nhà báo Viện Báo chí - Truyền thông tổ chức. Đây là nơi để những tác phẩm mang đậm dấu ấn sáng tạo, có nội dung sâu sắc và thông điệp mạnh mẽ - thể hiện tâm huyết của các “cây bút trẻ”. Tiếp nối thành công mùa đầu tiên, năm nay Giải Báo chí Sóng trẻ mang đến những màu sắc mới, thắp lên sự nhiệt huyết, niềm đam mê tới các sinh viên, học viên yêu thích lĩnh vực báo chí - truyền thông.