Giao lưu ‘Sơn ta - Người làm nghề kể chuyện nghề’
(Sóng trẻ) - Chiều 17/4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội (50 Đào Duy Từ), buổi giao lưu “Sơn ta - Người làm nghề kể chuyện nghề” đã thu hút đông đảo công chúng tham gia.
Buổi giao lưu có sự góp mặt của Nhà nghiên cứu văn hóa, họa sĩ Nguyễn Mạnh Đức; TS. Trần Mạnh Lâm. Các diễn giả chính gồm: Họa sĩ Nguyễn Đình Bảng - Nguyên Trưởng khoa Mỹ nghệ, Trường Trung cấp nghề tổng hợp Hà Nội; họa sĩ Đào Ngọc Hân và nhà nghiên cứu văn hóa Đào Ngọc Linh.
Diễn ra trong khuôn khổ chuỗi hoạt động “Chạm nghề phố cổ 2026”, buổi giao lưu “Sơn ta - Người làm nghề kể chuyện nghề” mang đến góc nhìn chân thực về một nghề thủ công lâu đời của dân tộc. Tại đây, các nghệ nhân không chỉ giới thiệu về chất liệu sơn ta mà còn chia sẻ những câu chuyện gắn bó với nghề, từ quá trình học nghề, giữ nghề đến những trăn trở trong bối cảnh hiện đại.
Phân tích về giá trị độc bản của chất liệu, họa sĩ Đào Ngọc Hân chia sẻ: “Sơn ta có một ‘độ lùi’ về thời gian rất đặc biệt, nó không cho phép người nghệ sĩ vội vàng. Mỗi lớp sơn chồng lên nhau là một lớp cảm xúc, và chỉ khi ta đủ kiên nhẫn với nó, sơn ta mới trả lại một vẻ đẹp sâu thẳm, bóng mượt mà không loại sơn công nghiệp nào có thể mô phỏng được”.
Đồng quan điểm, nhà nghiên cứu văn hóa Đào Ngọc Linh nhấn mạnh rằng, việc đưa sơn ta trở lại với giới trẻ không chỉ là bảo tồn một chất liệu, mà là đánh thức niềm tự hào dân tộc, giúp thế hệ trẻ chạm vào dòng chảy lịch sử của cha ông từ hàng ngàn năm trước.
Không gian buổi giao lưu được thiết kế gần gũi, tạo điều kiện để người tham dự dễ dàng đặt câu hỏi, trao đổi trực tiếp với nghệ nhân. Nhiều bạn trẻ tỏ ra hứng thú khi lần đầu được tiếp cận sâu hơn với quy trình chế tác sơn ta - một công đoạn đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và kỹ thuật cao.
Bạn Nguyễn Trọng Hiếu (sinh viên tại Hà Nội) chia sẻ: “Trước đây mình chỉ biết đến sơn ta qua các sản phẩm mỹ nghệ, nhưng chưa từng hiểu rõ quy trình làm ra chúng. Khi nghe nghệ nhân kể, mình mới thấy mỗi sản phẩm đều là kết tinh của thời gian và tâm huyết. Buổi giao lưu giúp mình hiểu hơn và thấy nghề truyền thống gần gũi hơn rất nhiều”.
Thông qua hình thức kể chuyện kết hợp trải nghiệm, chương trình không chỉ giúp công chúng tiếp cận kiến thức mà còn khơi gợi sự quan tâm, trân trọng đối với nghề truyền thống. Đây cũng là một cách làm mới trong việc bảo tồn di sản, khi những giá trị xưa được truyền tải bằng cách gần gũi, sinh động, phù hợp với nhịp sống đương đại.


-1756651692.png)