Giới trẻ "nhộn nhịp" check - in không khí Trung thu tại phố Hàng Mã

(Sóng trẻ) - Cứ gần đến dịp trung thu hàng năm, các bạn trẻ lại thi nhau đổ về phố Hàng Mã - nơi các gian hàng bán đồ “mã” sặc sỡ, bắt mắt để lưu lại cho mình những hình ảnh đẹp của từng mùa trăng tròn.

Phố Hàng Mã là con phố du lịch nổi tiếng của Thủ đô với những đồ thủ công bằng giấy. Vào các dịp lễ lớn, con phố này trở nên nhộn nhịp, vui tươi hơn hẳn bởi các gian hàng “mã” nhiều màu sắc, thu hút lượng lớn du khách thập phương đổ về thăm quan và mua sắm. 

den-th.png
Khung cảnh rực rỡ sắc màu của các gian hàng bán đồ trung thu trên phố Hàng Mã (Nguồn ảnh: Chuyện của Hà Nội)

Và, dịp trung thu năm nay cũng không ngoại lệ. Dù nửa tháng nữa mới đến trăng rằm nhưng lượng người đến thăm quan phố Hàng Mã rất lớn, chủ yếu là các bạn trẻ đến chụp ảnh và dạo phố cùng bạn bè. Theo ghi nhận của phóng viên, thời điểm đông nhất của con phố từ 17 giờ đến 22 giờ. Bởi đây là lúc các gian hàng sẽ sáng đèn tạo nên một cung đường lung linh, rực rỡ sắc màu.

Trên các trang mạng xã hội như Facebook, Instargram, Tiltok nhiều bạn trẻ liên tục chia sẻ những khoảnh khắc “ná thở” khi phải bon chen vào dòng người đi chơi Hàng Mã giữa thời tiết chuyển mùa thất thường của miền Bắc. “Mình đi chơi Hàng Mã phần vì mình tò mò muốn xem không khí Hàng Mã náo nhiệt như thế nào. Và quả thực nó rất đông đúc, xe cộ chật kín đường, thậm chí còn bị tắc nữa”, bạn Nguyễn Vân Anh chia sẻ sau chuyến đi chơi của mình. 

31.jpg

Dòng người đông đúc trên phố Hàng Mã vào dịp trung thu năm nay (Nguồn ảnh: Chuyện của Hà Nội)

Mặc dù độ dài con phố ngắn nhưng Hàng Mã vẫn là một con phố có sức hút kỳ lạ. Một tài khoản Facebook tên viết tắt L.T.N chia sẻ: “Bản thân mình là đứa không thích đến những chỗ đông đúc, chen chúc, chỉ thích lân la những quán cafe yên tĩnh. Nhưng Hàng Mã lại khiến mình mỗi lần đi qua đều phải ngoái nhìn. Lần tới chắc phải dừng lại chứ không phải là ngoái nhìn nữa. Mình thực sự thích con phố Hàng Mã, thích mùa thu Hà Nội”. 

Tuy nhiên, đằng sau những bức ảnh đẹp lại là một “hành trình dài”, bạn N.X.L chia sẻ ngậm ngùi: “Để có được góc máy đẹp sống ảo, chúng mình đã bị một vài người bán hàng mắng, thậm chí là cấm chụp ảnh. Cách tốt nhất là mua một món đồ nào đó từ cửa hàng thì có thể bạn sẽ được chụp thoải mái hơn. Và mình nghĩ để khám phá hết Hàng Mã thì nên đi bộ thay vì đi xe”.

de10ea68a184571e37ebf80621f63c9f.jpg
Nhiều bạn trẻ đến phố Hàng Mã để chụp  sống ảo nhưng cũng gặp không ít khó khăn đến từ chủ các cửa hàng tại đây (Nguồn ảnh: Báo Tuổi trẻ)

Hà Nội vào dịp trung thu, ngoài phố Hàng Mã được trang hoàng rực rỡ cũng có rất nhiều địa điểm nổi tiếng khác cũng được giới trẻ lựa chọn làm là điểm đến cho những góc ảnh "sống ảo" như Hồ Hoàn Kiếm, phố Phùng Hưng, Hoàng thành Thăng Long, Bảo tàng Dân tộc học,...   

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN