Hà Nội: Một tuần đi học trở lại sau gần nửa năm học trực tuyến của học sinh lớp 12

(Sóng trẻ) - Ngày 2/12 vừa qua, UBND TP. Hà Nội đã có văn bản đồng ý với đề xuất của Sở GD&ĐT cho phép học sinh lớp 10, 11, 12 toàn TP quay trở lại trường học trực tiếp. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh vẫn diễn ra nên ngày 5/12 phương án chỉ học sinh lớp 12 quay trở lại trường học tập trung với tỷ lệ 50% học trực tiếp và 50% học trực tuyến luân phiên nhau trong tuần.

Cụ thể, theo văn bản hoả tốc của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ký ngày 5/12, 50% số học sinh khối 12 đi học trực tiếp thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; các ngày còn lại học trực tuyến. 50% số học sinh lớp 12 đi học trực tiếp thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy; các ngày còn lại học trực tuyến. ​​

Kế hoạch này đã được triển khai ở các xã, phường, thị trấn của 30 quận, huyện, thị xã mức độ dịch cấp độ 1 và 2; trong 14 ngày, tính đến 30/11, không có ca F0 cộng đồng.

1.jpg

Sau 1 tuần quay trở lại trường học tập trung, nhiều điểm trường đã xảy ra tình trạng số lượng học sinh là F0 lên tới hơn nửa sĩ số học sinh lớp 12. Song, hầu hết các trường đều đã tuân thủ những quy định phòng chống dịch mà Sở GD&ĐT cũng như nhà trường đưa ra. Đa phần các điểm trường THPT tại Hà Nội đều bố trí nhân viên y tế, và các thầy cô trực ở cổng trường để kiểm soát công tác đo thân nhiệt và sát khuẩn cho học sinh trước khi vào trường. 

2.jpg
Trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông bố trí máy đo thân nhiệt tự động từ cổng vào

Chia sẻ thêm về thời gian quay trở lại trường học, cô H.Y - giáo viên Ngoại ngữ cho biết: “Việc đảm bảo sức khoẻ và sự an toàn, nhất là với học sinh khối 12 trong thời gian này là rất quan trọng. Các em sắp bước vào kỳ thi hết kỳ 1 và giai đoạn làm hồ sơ vào các trường Đại học sắp tới. Bởi vậy, giáo viên nói riêng và nhà trường nói chung đã thực hiện và tuân thủ quy định phòng chống dịch để giúp các em học sinh có thể quay trở lại việc học trực tiếp một cách an toàn nhất. Về phía giáo viên, việc vừa dạy trực tiếp vừa dạy trực tuyến có là điều mới mẻ với các Giáo viên chúng tôi. Tuy vậy các Giáo viên vẫn hết sức nỗ lực và cố gắng khắc phục khó khăn để đáp ứng nhu cầu cấp trên đề ra.”

Thực hiện đúng theo đúng yêu cầu của Bộ Y tế và hình hình thực tế, nhà trường đã không tổ chức lễ chào cờ vào thứ hai đầu tuần tập trung toàn trường mà thực hiện trong phạm vi từng lớp học.

Để tránh tiếp xúc giữa giáo viên và học sinh, trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông đã bố trí các máy đo thân nhiệt tự động. Đồng thời, khi tham gia tiết học, 100% học sinh và giáo viên đều đeo khẩu trang và hạn chế tiếp xúc trực tiếp nhất có thể.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật4 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật4 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN