(Sóng trẻ) - Những ngày đầu tháng 4, cây hoa bún cổ thụ tại Đình Thôn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội bước vào mùa nở rộ, phủ sắc vàng nổi bật giữa khu dân cư và thu hút nhiều người dân, bạn trẻ đến ngắm cảnh, chụp ảnh.
Nằm trên phố Đình Thôn, cây hoa bún được người dân địa phương xem như một dấu mốc quen thuộc của làng. Theo nhiều người dân sinh sống quanh khu vực, cây có tuổi đời hơn 300 năm, gắn bó với nhiều thế hệ và được gìn giữ như một “báu vật” của xóm làng. (Ảnh: Linh Hoàng)Cây hoa bún quen thuộc với người dân ở các tỉnh miền Trung như: Quảng Nam, Ninh Thuận, Thừa Thiên - Huế..., nhưng tại Hà Nội không nhiều người biết về loài cây này. (Ảnh: Hà Linh)Vào thời điểm giao mùa từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4, cây bắt đầu bung hoa. Những chùm hoa vàng rủ xuống dày đặc, phủ kín tán, tạo nên khung cảnh nổi bật giữa không gian đô thị. (Ảnh: Linh Hoàng)Hoa bún còn được gọi là bạch hoa hay màn màn. Loài cây này không phổ biến ở Hà Nội vì thế mỗi mùa nở hoa đều thu hút nhiều người tìm đến chiêm ngưỡng. Không chỉ người dân quanh khu vực, nhiều bạn trẻ từ các quận nội thành cũng tranh thủ tới đây để lưu lại khoảnh khắc mùa hoa ngắn ngủi. (Ảnh: Hà Linh)Địa điểm thu hút đông đảo người đân đến check-in, chụp ảnh. (Ảnh: Linh Hoàng)Bà Thu Hà (áo xanh) cho biết năm nào cũng tranh thủ đến chụp ảnh cùng cây hoa bún. "Tầm này năm nào tôi cũng đến đây chụp hình. Hoa vàng nở nhiều, nhìn rất đẹp mắt, mà loài hoa này cũng rất lạ tôi không thường thấy". (Ảnh: Linh Hoàng)Ngoài vẻ đẹp cây bún còn có nhiều tác dụng như quả có thể ăn được và làm thuốc. (Ảnh: Hà Linh)Phần thân cây hoa bún cổ thụ hiện được quây, gia cố bằng khung sắt để bảo vệ. Người dân địa phương cho biết trước đây, khu vực dưới gốc cây từng là nơi họp chợ của bà con quanh vùng, tạo nên một không gian sinh hoạt cộng đồng nhộn nhịp và giàu dấu ấn. (Ảnh: Hà Linh)
(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.
(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.
(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, thí sinh trên cả nước có mặt tại các điểm trường, sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với môn Ngữ Văn. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.