Hàng hóa nhu yếu phẩm đồng loạt tăng giá khi giá xăng lên

(Sóng trẻ) - Kể từ khi giá xăng tăng lên đỉnh điểm 26.000 đồng/ lít kéo theo đó hàng loạt mặt hàng như sữa, dầu ăn có giá mới theo chiều hướng đi lên khiến các bà nội trợ… chóng mặt.

“Do ảnh hưởng từ dịch COVID-19 cùng với việc giá xăng lên rất cao nên giá nguyên liệu nhập khẩu từ nước ngoài tăng vì cước vận chuyển đường biển và đường hàng không tăng. Thậm chí, một số nơi có dấu hiệu trữ hàng tạo khan hiếm cũng góp phần khiến giá tăng đột biến. Ngoài tăng giá, một số thời điểm nguyên liệu sản xuất còn bị đứt hàng do ảnh hưởng COVID-19 không thể vận chuyển bằng đường hàng không lẫn đường biển” - cô Nga, chủ một cửa hàng tạp hóa chia sẻ. 

274350873_1376434956150817_1553583645981390833_n.jpg
Các mặt hàng tươi sống như rau củ, trái cây, thịt cá... đến thực phẩm thiết yếu là dầu ăn, đường, các loại bột... đều được nhà cung cấp báo tăng giá. Ảnh: Vy Anh.

Theo PV khảo sát cho thấy, các nhóm hàng nhập khẩu như thuốc lá Man Xanh, Man trắng đều tăng giá từ 25.000 đồng lên 26.000 đồng/bao. Ngoài ra những nhóm hàng như dầu ăn, sữa, bột dinh dưỡng, mì ăn liền với lý do giá nguyên liệu và chi phí đầu vào tăng.

274220253_1644082722599729_5111884677552380731_n.jpg
Mới tuần trước, tôi mua một hộp sữa Vinamilk 1 lít chỉ 26.000 đồng/lít, nay đã tăng lên hơn 30.000 đồng/lít hay một vỉ sữa Vinamailk có giá là 25.000 đồng/ vỉ mà nay đã lên 27.000 đồng/vỉ", cô Thủy (Hà Nội) bày tỏ sự ngỡ ngàng khi mọi thứ đều lên giá đến bất ngờ. 
274353759_3022660834662734_5043757581755953656_n.jpg
Nhiều mặt hàng tăng giá cụ thể:  Chai dầu ăn Hướng dương của Nga chỉ 26.500 đồng/lít, nay đã tăng lên hơn 30.000 đồng/lít; đường cát có giá 15.000 đồng/kg, giờ cũng tăng thêm 4.000-5.000 đồng/kg… Ảnh: Vy Anh.

Theo cô Nga, từ đầu tháng 2 năm nay đã nhận được đề nghị sẽ tăng giá hàng loạt mặt hàng từ các nhà cung cấp hàng, cụ thể, các loại gia vị phụ gia nhập khẩu tăng 10-15%, các thực phẩm nội địa như gạo, thuỷ sản… do tình trạng thời tiết lạnh lâu dài và giảm sản lượng cũng tăng từ 5-20%. 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN