Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội nghị Tuyên dương điển hình tiên tiến lần thứ VI (2025 - 2030)
(Sóng trẻ) - Sáng 28/02, Hội nghị Tuyên dương điển hình tiên tiến lần thứ VI (2025 - 2030) diễn ra tại Hội trường lớn, Học viện Báo chí và Tuyên truyền với sự tham gia của nhiều đại biểu, cán bộ và sinh viên.
Hội nghị Tuyên dương điển hình tiên tiến lần thứ VI là sự kiện quan trọng nhằm đánh giá kết quả của các phong trào thi đua từ sau Đại hội Thi đua yêu nước Học viện lần thứ V (2020 - 2025) đến nay; tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua và công tác khen thưởng của Học viện trong 5 năm tới (2025 - 2030).

Hội nghị có sự tham dự của nhiều đại biểu khách mời là Đại diện Đảng uỷ, Ban Giám đốc, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Về phía Học viện Báo chí và Tuyên truyền có PGS,TS. Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; PGS,TS. Phạm Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Học viện Báo chí và Tuyên truyền; các đồng chí Phó Giám đốc, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ... cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên Học viện.
Phát biểu khai mạc hội nghị, PGS,TS. Phạm Minh Sơn (Giám đốc, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng) cho biết: “Đây là dịp để biểu dương, ghi nhận những thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo bồi dưỡng nghiên cứu khoa học và các công tác khác của các tập thể, cá nhân đối với Học viện. Tôi xin tuyên bố khai mạc Hội nghị với phương châm 'Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới'”.

Hội nghị nhằm đánh giá, tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng giai đoạn 2020-2025 và báo cáo phương hướng, nhiệm vụ được giao trong giai đoạn 2025-2030. Trong giai đoạn 2020-2025, Học viện có nhiều thời cơ, thuận lợi để phát triển, song cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là đại dịch Covid-19 trong năm 2020-2022. Tuy nhiên, nhờ các chính sách được ban hành kịp thời, Học viện vẫn đạt nhiều thành tích trong công cuộc đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và xây dựng cơ sở vật chất. Đồng thời, các hoạt động chuyên môn khác vẫn luôn được giữ vững và phát triển.
Hội nghị tiếp tục diễn ra với các bài tham luận đến từ các Phó Giáo sư, Tiến sĩ về các vấn đề, công tác khác nhau. PGS,TS. Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó giám đốc, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Học viện Báo chí và Tuyên truyền cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đồng thời nỗ lực hơn nữa để đạt được những thành tích mới, cao hơn, cần tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm như: nhanh chóng, khẩn trương hoàn thành sắp xếp tinh gọn bộ máy đảm bảo tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu quả, hiệu lực”.

Bên cạnh đó, PGS,TS. Phạm Minh Sơn đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030 trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng 05 năm. Cụ thể, Học viện sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua; thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo, bồi dưỡng; đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn theo yêu cầu, nhiệm vụ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Thông qua danh sách đoàn đại biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ VI (giai đoạn 2025-2030), đại diện Học viện đã trao tặng bằng khen, ghi nhận những đóng góp tích cực trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và hoạt động phong trào của những cá nhân, tập thể tiêu biểu.


Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp và nhận được nhiều sự đánh giá cao từ ban lãnh đạo. Trong giai đoạn 5 năm tiếp theo (2025 - 20230), Học viện Báo chí và Tuyên truyền sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, đổi mới công tác thi đua, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu của Học viện.