Hội thảo khoa học sinh viên “Vai trò sinh viên khoa Nhà nước và Pháp luật trong đấu tranh bảo vệ quyền con người ở Việt Nam”

(Sóng trẻ) - Sáng 27/5, hội thảo khoa học “Vai trò sinh viên khoa Nhà nước và Pháp luật trong đấu tranh bảo vệ quyền con người ở Việt Nam” diễn ra tại hội trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Hội thảo có sự tham gia của TS. Nguyễn Thúy Hà - Trưởng ban Quản lý khoa học Học viện Báo chí và Tuyên truyền; TS Vũ Thị Thu Quyên - Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật cùng các giảng viên và đông đảo sinh viên khoa khoa Nhà nước và Pháp luật.

Ảnh 1: TS Vũ Thị Thu Quyên - Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. (Ảnh: Yến Thảo)
TS Vũ Thị Thu Quyên - Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. (Ảnh: Yến Thảo)

Mở đầu hội thảo, Ths.Bế Văn Niệm - giảng viên khoa Nhà nước và Pháp luật phát biểu đề dẫn: “Ngày nay, việc tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy các quyền con người đã trở thành một vấn đề toàn cầu, có mối liên hệ mật thiết với các vấn đề hòa bình, an ninh và chính sách phát triển của tất cả các quốc gia cùng như việc giải quyết nhiều vấn đề toàn cầu như lao động, di trú, dân số, môi trường, chống tội phạm xuyên quốc gia, chống khủng bố”.

Thông qua buổi hội thảo, các bài tham luận xác định những vấn đề thực tiễn về nhận thức của sinh viên về quyền tự ngôn luận, quyền con người; phát huy vai trò của sinh viên trong việc phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về quyền con người cũng trên mạng xã hội cũng như ở Việt Nam hiện nay.

Bên cạnh đó, vấn đề nhận thức của sinh viên về quyền trẻ em được bảo vệ khỏi xâm hại tình dục ở Việt Nam hiện nay được các bạn sinh viên khoa Nhà nước và Pháp luật tham luận và thảo luận một cách sôi nổi.

anh-2.png
Hội thảo được các bạn sinh viên khoa Nhà nước và Pháp luật, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tham gia và thảo luận sôi nổi. (Ảnh: Yến Thảo)

Quyền con người là các đặc quyền tự nhiên bắt nguồn từ phẩm giá vốn có của tất cả mọi người, được cộng đồng quốc tế và quốc gia thừa nhận, tôn trọng; bảo vệ và bảo đảm bằng hệ thống pháp luật quốc gia và quốc tế.

Nhận diện những quan điểm sai trái phổ biến của các thế lực thù địch về quyền con người ở Việt Nam hiện nay, sinh viên Nguyễn Thành An - Lớp Quản lý xã hội K42 cho rằng các thế lực thù địch đang lợi dụng mạng xã hội tung tin đồn, đưa các thông tin xuyên tạc, vu cáo Đảng, Nhà nước Việt Nam. Chúng không đổi mới về nội dung nhưng luôn luôn đổi mới về phương thức xuyên tạc, chống phá.

Ảnh 3: Sinh viên Nguyễn Thành An cho biết thêm, phương thức có tác dụng cao nhất mà các thế lực thù địch sử dụng là tung các tin rác, tin xấu độc, tin xuyên tạc, vu khống, cáo buộc Đảng và Nhà nước ta về vi phạm quyền con người trên mạng xã hội.( Ảnh: Yến Thảo)
Ảnh 3: Sinh viên Nguyễn Thành An cho biết thêm, phương thức có tác dụng cao nhất mà các thế lực thù địch sử dụng là tung các tin rác, tin xấu độc, tin xuyên tạc, vu khống, cáo buộc Đảng và Nhà nước ta về vi phạm quyền con người trên mạng xã hội.( Ảnh: Yến Thảo)

Bàn về giải pháp nâng cao nhận thức của sinh viên về quyền tự do ngôn luận trên mạng xã hội ở Việt Nam thời gian tới, sinh viên Nguyễn Minh Hải - Lớp Quản lý hành chính nhà nước K40 chia sẻ: “Sinh viên cần có ý thức tự bảo vệ mình và trở thành bộ lọc thông tin, hướng dẫn những người chung quanh nhận biết, sàng lọc các thông tin xấu, thông tin độc hại và bản thân họ tự ý thức về trách nhiệm của công dân đối với Nhà nước, xã hội trước khi đưa ra bất cứ phát ngôn hoặc phát tán các loại thông tin, tài liệu nào trên mạng xã hội, Internet”.

Ảnh 4: Bên cạnh đó, sinh viên cần phải có tư tưởng, lập trường rõ ràng, phải suy nghĩ trước khi hành động, mỗi một câu nói sai có thể gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng. (Ảnh: Yến Thảo)
Ảnh 4: Bên cạnh đó, sinh viên cần phải có tư tưởng, lập trường rõ ràng, phải suy nghĩ trước khi hành động, mỗi một câu nói sai có thể gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng. (Ảnh: Yến Thảo)

Khép lại buổi hội thảo, Ths.Bế Văn Niệm đã trình bày tổng kết hội thảo. Bản tổng kết khẳng định tầm quan trọng, vai trò của sinh viên trong nhận thức của về quyền tự ngôn luận, quyền con người; phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về quyền con người cũng trên mạng xã hội cũng như ở Việt Nam hiện nay.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN