Hội thảo "Vai trò của báo chí trong đấu tranh chống tin giả trên mạng xã hội ở Việt Nam hiện nay"

(Sóng trẻ) - Chiều ngày 31/5, Khoa Phát thanh - Truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học về chủ đề “Vai trò của Báo chí trong đấu tranh chống tin giả trên mạng xã hội ở Việt Nam hiện nay” tại hội trường lớn.

Buổi hội thảo có sự tham dự của PGS.TS Đinh Thị Thu Hằng - trưởng khoa Phát thanh - Truyền hình; TS. Đinh Thị Xuân Hòa - phó trưởng khoa Phát thanh - Truyền hình; ThS. Đinh Ngọc Sơn - phó trưởng khoa Phát thanh - Truyền hình; đại diện đại biểu là nhà báo đến từ các cơ quan báo chí cùng sinh viên tiêu biểu các lớp khoa Phát thanh - Truyền hình.

Mở đầu buổi hội thảo, PGS,TS Đinh Thị Thu Hằng, Trưởng khoa Phát thanh - Truyền hình phát biểu: “Trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, các thế lực thù địch vẫn đang ráo riết sử dụng mạng xã hội để tung tin sai lệch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, nên cuộc chiến với tin giả còn lâu dài và phức tạp. Do vậy, hơn bao giờ hết, báo chí cách mạng rất cần những đổi mới mạnh mẽ ở giai đoạn này để phù hợp với nhu cầu tiếp nhận thông tin của công chúng và thực hiện nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh hiện nay”.

PGS.TS Đinh Thị Thu Hằng - trưởng khoa Phát thanh - Truyền hình trình bày báo cáo đề dẫn. (Ảnh: Phương Anh)
PGS.TS Đinh Thị Thu Hằng - trưởng khoa Phát thanh - Truyền hình trình bày báo cáo đề dẫn. (Ảnh: Phương Anh)

Hội thảo đã nhận được những đóng góp tham luận và ý kiến đến từ các khách mời và sinh viên về chủ đề “Vai trò của Báo chí trong đấu tranh chống tin giả trên mạng xã hội ở Việt Nam hiện nay”.

Bạn Nguyễn Văn Song Phúc, Ủy viên Ban chấp hành Liên chi đoàn khoa Phát thanh - Truyền hình chia sẻ, tin giả đã tồn tại từ lâu nhưng nhờ có mạng xã hội, tạo cơ hội cho tin giả bùng nổ khủng khiếp như hiện nay. Tin giả trên mạng xã hội có cơ hội tiếp cận người dùng bởi đặc điểm tự đưa thông tin đến với người dùng của mạng xã hội. Từ đó dẫn đến tình trạng nhiều cá nhân, cơ quan khốn đốn vì bị hạ thấp uy tín, thậm chí các thế lực thù địch sử dụng tin giả vào âm mưu “diễn biến hòa bình” một cách tinh vi, xảo quyệt.

Bạn Nguyễn Văn Song Phúc bày tỏ mong muốn được biết về các phương pháp các cơ quan báo chí đã sử dụng trong công tác đấu tranh phòng chống tin giả. (Ảnh: Phương Anh)
Bạn Nguyễn Văn Song Phúc bày tỏ mong muốn được biết về các phương pháp các cơ quan báo chí đã sử dụng trong công tác đấu tranh phòng chống tin giả. (Ảnh: Phương Anh)

Trong Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Đảng ta đã nhận định “Sự chống phá của các thế lực thù địch, tổ chức phản động ngày càng tinh vi hơn”. Theo nhà báo Nguyễn Hồng Hải - Phó Tổng biên tập báo Quân đội nhân dân, nhiệm vụ của báo chí chính thống là cung cấp dòng chảy tin tức cho xã hội, việc phòng chống tin giả trở thành sứ mệnh của mỗi nhà báo, mỗi cơ quan báo chí. Dưới góc độ quân sự, chính trị, việc lan truyền tin giả, tin sai sự thật không chỉ ảnh hướng đến một cá nhân hay tập thể, mà nó liên quan đến vận mệnh của cả một dân tộc.

“Khi tin giả được cung cấp nhằm tạo làn sóng dư luận, cần có thời gian để chứng minh sự thật. Đôi khi có những sự thật mà báo chí không thể lên tiếng thay được” - Nhà báo Nguyễn Hồng Hải. (Ảnh: Phương Anh)
“Khi tin giả được cung cấp nhằm tạo làn sóng dư luận, cần có thời gian để chứng minh sự thật. Đôi khi có những sự thật mà báo chí không thể lên tiếng thay được” - Nhà báo Nguyễn Hồng Hải. (Ảnh: Phương Anh)

Hiện nay, đấu tranh chống tin giả trên mạng xã hội đã trở thành nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của các cấp, các ngành. Trong đó, báo chí và người làm báo có vai trò xung kích tuyến đầu trong cuộc chiến chống tin giả. Theo nhà báo Nguyễn Thế Hào, tổng biên tập tạp chí Đời sống thị trường, nhiệm vụ phòng chống tin giả được chia làm 3 góc độ: Nhà nước, người dân và báo chí truyền thông. Khi xuất hiện tin giả, các cơ quan báo chí phải là lực lượng xung kích đi đầu, tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống tin giả.

Nhà báo Nguyễn Thế Hào phát biểu tại hội thảo . (Ảnh: Phương Anh)
Nhà báo Nguyễn Thế Hào phát biểu tại hội thảo . (Ảnh: Phương Anh)

Nhà báo Nguyễn Văn Hải - Thư ký tòa soạn Báo Tuổi Trẻ cho rằng tin giả không phải câu chuyện mới. Trước những tin giả được tung ra trên mạng xã hội, vấn đề đặt ra là, làm thế nào để giữ vững được vai trò định hướng dư luận của báo chí. Nhà báo khẳng định, các báo cần phải xây dựng các kênh fanpage, youtube,... trên nền tảng mạng xã hội để truyền tải những nội dung chống tin giả. Các tòa soạn cần phải hình thành bộ phận lọc tin, kiểm chứng thông tin trên mạng để có những thông tin nhanh nhất, xác thực nhất.

Nhà báo Nguyễn Văn Hải đưa ra cách thức diện tin giả cùng những giải pháp phòng chống tin giả. (Ảnh: Phương Anh)
Nhà báo Nguyễn Văn Hải đưa ra cách thức diện tin giả cùng những giải pháp phòng chống tin giả. (Ảnh: Phương Anh)

Trình bày tham luận tại hội thảo, nhà báo, thạc sĩ Phạm Quang Trực - Phó Giám đốc Trung tâm hợp tác và sản xuất chương trình, Giám đốc kênh InfoTv Truyền hình cáp Việt Nam nhấn mạnh: "Nhà báo phải là những người tiên phong trong việc đấu tranh chống tin giả, bảo vệ công chúng trước các nguồn tin giả hiện nay". Cần phải xem xét nguồn tin, nơi phát tán thông tin và tham khảo ý kiến chuyên gia từ các lĩnh vực, các cơ quan chức năng để kiểm chứng thông tin.

Theo nhà báo Phạm Quang Trực:
Theo nhà báo Phạm Quang Trực: "Nghệ thuật đấu tranh chống tin giả phụ thuộc vào mục đích và sự phán đoán hậu quả của chúng. Nhà báo cần phải biết cách phán đoán để không bị dẫn dắt bởi các thế lực thù địch".

Trong bối cảnh hiện nay, với sự phát triển của công nghệ số và mạng xã hội, các thông tin lừa đảo, giả mạo nhằm mục đích vu khống, vụ lợi, xuyên tạc gây kích động trong nhân dân xuất hiện ngày càng nhiều, khiến cho các nhà báo đôi khi không thể kiểm chứng thông tin được chính xác nhất. Bạn Ôn Thị Nguyên Thùy, Trưởng Ban biên tập Trang tin điện tử Sóng Trẻ trực thuộc khoa Phát thanh - Truyền hình chia sẻ, trong quá trình tìm kiếm đề tài và tiếp xúc với nhiều nguồn thông tin khác nhau, đôi khi gặp phải những thông tin không thể xác thực và gây khó khăn trong quá trình tác nghiệp của phóng viên.

Bạn Ôn Thị Nguyên Thùy, đại diện Trang tin điện tử Sóng trẻ đặt câu hỏi với các nhà báo. (Ảnh: Phương Anh)
Bạn Ôn Thị Nguyên Thùy, đại diện Trang tin điện tử Sóng trẻ đặt câu hỏi với các nhà báo. (Ảnh: Phương Anh)

Trả lời cho vấn đề này, nhà báo Nguyễn Thế Hào nhấn mạnh: " Khi thấy những thông tin không chắc chắn và chưa được xác thực thì không nên đăng tải vội, vì nếu xảy ra sai sót sẽ ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của tòa soạn".

Các khách mời, giảng viên và sinh viên chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo. (Ảnh: Phương Anh)
Các khách mời, giảng viên và sinh viên chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo. (Ảnh: Phương Anh)

Hội thảo đã làm rõ được những vấn đề lý luận và thực tiễn về vai trò của báo chí trong đấu tranh chống tin giả trên mạng xã hội ở Việt Nam, đồng thời đề xuất những phương hướng, giải pháp nhằm tăng cường vai trò của báo chí trong công tác đấu tranh phòng chống tin giả trên mạng xã hội ở Việt Nam trong bối cảnh mới.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN