Khi trẻ vị thành niên “đeo ba lô” ngược

(Sóng trẻ) - Thực trạng tỷ lệ nạo phá thai tuổi “vị thành niên” ngày càng gia tăng đã, đang và sẽ gây những hậu quả khôn lường và để lại những nỗi đau dai dẳng cho bản thân, gia đình và xã hội.

Đua nhau “đeo ba lô” ngược đến trường 

Gia đình không hạnh phúc, khi còn đi học Trung học phổ thông Hương ( Đông Anh,Hà  Nội) đã sớm học đòi “yêu đương”. Chỉ lớp 11 mà Hương đã trải qua 2 mối tình tróng vánh  và đã từng quan hệ với bạn trai. Sau khi lên đại học Hương lại tiếp tục yêu đương với một bạn trai hơn mình 1 tuổi và tiếp tục “sống thử” với  nhau. Một thời gian sau Hương mang thai khi đang là sinh viên đại học năm nhất còn người ấy năm 2. Đến lúc ấy gia đình mới tá hỏa làm dám cươi cho cả hai và chấp nhận cho đứa trẻ chào đời nhưng chỉ hơn 2 tháng chung sống với gia đình chồng những bất hòa đã khiến cho đôi bạn trẻ ấy xa nhau bố mẹ chồng cũng không thèm nhìn mặt con dâu và cháu. Giờ đây, khi cái thai quá to Hương phải nghỉ học ở nhà mẹ đẻ để nghỉ dưỡng chờ đợi ngày sinh trong khi lại tiếp tục qua lại tình cảm với nhiều người khác.

402446acd_unnamed.jpg

Tỷ lệ nạo phá thai tuổi “vị thành niên” ngày càng gia tăng

Không cưới xin được như Hương bản thân chịu sự dè bỉu của nhiều người giờ cũng đang lang bạt kiếm sống “nước nổi bèo trôi” là trường hợp của bạn Thu Phương (Vĩnh Phúc). Mới học lớp 11 cô nữ sinh trẻ này đã phải long người con trai công nhân khi qua vùng mình làm thuê. Chỉ vì tin tưởng những lời đường mật của bạn trai mà cô đã trót “trao thân” cho người yêu. Sau khi mang thai những tưởng sẽ được cưới hỏi thì chú rể “bùng mất”. Do còn quá ít tuổi để nhận biết mà chỉ khi cái thai to lên Phương mới biết mình có thai. Hằng ngày, nữ sinh vẫn hồn nhiên đến trường với cái bụng “thắt”  mà không ai hay biết. Chỉ khi cô đau đẻ rồi suýt sinh con tại lớp thì thầy cô, nhà trường, bố mẹ, bạn bè mới tá hỏa rằng con mình, trò mình hư. Sau  đó Phương nghỉ học để ở nhà chăm con những tưởng cô sẽ rút bài học cho mình ai ngờ chỉ một thời gian sau Phương bỏ con lại cho bố mẹ chăm sóc rồi lao vào những cuộc tình tróng vánh khác.

Việc đeo ba lô ngược rồi đến trường hiện nay không còn xa lạ gì. Và khi đã trot “ăn trái cấm” rồi “dính bầu” thì lại đưa nhau đi nạo phá.Vì vậy, mà trong những năm qua tỉ lệ nạo phá thai ở nước ta tang khá cao. Trung bình, mỗi năm nước ta có khoảng 300 ngàn ca nạo phá thai ở độ tuổi 15-19, trong đó 60-70% là học sinh và sinh viên. Tại bệnh viện phụ sản trung ương mỗi năm có khoảng 80-100 ca nạo phá thai ở độ tuổi vị thành niên.

Và những hậu quả khôn lường 

Việc mang thai khi còn ở độ tuổi vị thành niên mang đến những hậu quả khôn lường về sức khỏe sau này cũng như học tập của các em. Có những trường hợp cưới xin thì sau đó cũng bỏ nhau vì bất hòa hay đánh đập nhau vì không có đủ điều kiện sống, không có việc làm. Đắng long hơn là những trường hợp một bà mẹ đưa con đi phá thai chui ở một cơ sở y tế không đảm bảo. Cô con gái hiện tại chỉ 15 tuổi vì trót “ăn trái cấm” với bạn trai không phòng ngừa mà dính bầu. Chỉ khi cái thai hơn 4 tháng gia đình mới biết vì không  muốn để ai biết người mẹ ấy âm thàm đưa con đến một cơ sở phá thai không đảm bảo tay nghề cũng như trang thiết bị, cô bé bị biến chứng. Sau khi đưa đi cấp cứu cô bé dần hồi phục nhưng khả năng làm mẹ không còn đây là điều khiến người mẹ ăn năn suốt cả cuộc đời.

Việc mang thai quá sớm gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, học tập cũng như danh dự bản thân và gia đình sau này. Chính việc sợ mang tiếng mà nhiều bố mẹ sẵn sàng đưa con đến các cơ sở y tế không đảm bảo đề “giải quyết”, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe cũng như khả năng làm mẹ sau này của các em.

Vì thế bố mẹ, nhà trường cần giáo dục, quan tâm đến con cái mình nhiều hơn để không vướng vào những sai lầm đáng tiếc gây tổn hại đến nhân phẩm, sức khỏe cũng như tương lai sau này.


                                                                    Hoàng Thị Thu Hà
                                                                  Truyền hình K.32A2
 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN