Lan can nhiều bờ sông Hà Nội: Có cũng như không

(Sóng trẻ) - Nhiều đoạn lan can bảo vệ hai bên bờ sông Kim Ngưu, sông Lừ... đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, cột sắt đều hoen gỉ, hư hỏng, thậm chí bị mất trộm. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn cho người dân quanh khu vực.

Hà Nội là thành phố có rất nhiều sông, hồ đan xen giữa những khu vực dân cư đông đúc. Tuy nhiên, hiện nay, có một số đoạn lan can bảo vệ bờ sông đang bị xuống cấp, các cột sắt hoen gỉ, hư hỏng nghiêm trọng hoặc thậm chí bị mất trộm…

1.jpg
Người dân tự chăng dây cho phần lan can đã biến mất. Ảnh: Bích Lộc

Theo ghi nhận của PV, phần lan can bảo vệ hai bên bờ sông Kim Ngưu (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đang trong tình trạng xuống cấp trầm trọng. Nhiều hàng dài lan can bảo vệ bị đứt gãy, nghiêng ngả được kết nối với nhau bằng các dải chắn bằng nilon tạm bợ. Nhiều phần cột trụ bị mất được thay thế bằng các thanh gỗ nhỏ, kém chắc chắn. Thậm chí, nhiều đoạn không còn lan can bảo vệ, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn.

2.jpg
Nhiều đoạn không còn lan can, tiềm ẩn nguy hiểm. Ảnh: Bích Lộc

“Hàng rào bị mất nhìn nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị. Nhiều năm rồi không thấy ai đến sửa, người dân quanh đây đành tự bảo vệ mình bằng cách chăng dây hoặc tự gia cố lan can”, ông Minh Trí (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết.

Không những thế, tại đây, các cây cầu đi bộ vắt ngang qua sông cũng trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Hầu hết người dân đi qua phải dò dẫm từng bước một.

3.jpg
Nhiều cây cầu đi bộ bắc ngang sông trong tình trạng xuống cấp. Ảnh: Bích Lộc
4.jpg
Nhiều mảnh vá trên cây cầu. Ảnh: Bích Lộc
5.jpg
Người dân phải dò dẫm từng bước khi đi qua cây cầu. Ảnh: Bích Lộc

Tình trạng diễn ra tương tự tại khu vực sông Lừ (quận Đống Đa, Hà Nội). Nhiều phần lan can bảo vệ trong tình trạng hoen rỉ, xuống cấp và trở thành nơi tập kết rác thải của người dân.

6.jpg
Những đoạn dây chằng chịt. Ảnh: Bích Lộc

Bà Nguyễn Thị Mai (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết: “Lần nào di chuyển qua đây tôi cũng cảm thấy lo sợ vì phần rào bảo vệ chỗ còn chỗ mất. Tôi cũng chỉ đi qua đây vào buổi sáng, còn buổi tối, vừa không có đèn đường vừa không có rào bảo vệ tôi cũng chẳng dám đi qua. Lan can bảo vệ mà có như không thế này rồi ai dám đi qua”.

Tại khu vực sông Tô Lịch, theo phản ánh của người dân sinh sống dọc bờ sông, từ ngày các đơn vị thi công dưới lòng sông, đoạn lan can bờ sông bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều nơi đã nghiêng đổ, vật liệu xây dựng chất đống vỉa hè.

7.jpg
Rác thải ngổn ngang. Ảnh: Bích Lộc

Lan can xiêu vẹo, gãy ngang đang trở thành những "chiếc bẫy" với người dân. “Chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng sớm đưa ra những giải pháp sửa chữa, thay thế lan can bằng những vật liệu có độ bền cao với thời gian, để bảo đảm an toàn của người dân và mỹ quan đô thị”, bà Nguyễn Minh Trang (đường Láng, Hà Nội) chia sẻ.

8.jpg
Phần lan can đã bị hoen gỉ, xuống cấp trầm trọng. Ảnh: Bích Lộc

Theo các chuyên gia, cần có phương án cải tạo, sửa chữa hoặc xây mới. Ngoài ra, cần thiết kế các vật liệu chịu được mưa nắng, lắp hệ thống camera để kiểm soát và xử lý triệt để những trường hợp sử dụng lan can làm mục đích cá nhân.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật2 ngày trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật2 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tin nổi bật3 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, thí sinh trên cả nước có mặt tại các điểm trường, sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với môn Ngữ Văn. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN