Lấp lánh sắc màu đồ chơi cổ truyền tại phố Hàng Mã mùa Trung thu
(Sóng trẻ) - Sáng 11/9, chợ Trung thu truyền thống tại tuyến phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội) chính thức mở cửa đón khách, đánh dấu sự khởi đầu rộn ràng cho chuỗi sự kiện thuộc Lễ hội Trung thu phố cổ Hà Nội 2026.
Với chủ đề “Tôn vinh, gìn giữ và lan tỏa giá trị trung thu truyền thống”, phiên chợ năm nay là điểm hẹn văn hóa, tái hiện trọn vẹn ký ức tuổi thơ của biết bao thế hệ người Việt. Giữa nhịp sống hối hả của đô thị hiện đại, không gian hoài cổ nơi đây như một nhịp cầu kết nối với những di sản tinh thần từ xa xưa của cha ông ta.
Dù mới khai mạc, không khí tại phố Hàng Mã, Hàng Lược, Hàng Rươi đã trở nên tấp nập khách tham quan và mua sắm. Những chiếc đèn ông sao, mặt nạ giấy bồi cho đến những sạp tò he tạo nên không gian mộc mạc, bình dị nhưng ngập tràn sức sống.
Đặc biệt, chợ truyền thống năm nay thu hút sự quan tâm lớn từ giới trẻ. Nhiều nhóm thanh niên chọn trang phục áo dài, áo tấc để dạo phố, chụp ảnh lưu niệm và tìm mua các món đồ chơi xưa. Hoạt động này không chỉ mang lại không khí sôi động cho khu phố mà còn cho thấy sự gắn kết giữa giới trẻ hiện đại với các giá trị văn hóa truyền thống.
Trong không gian nhộn nhịp không khí Trung thu, bạn Phương Thảo (phường Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ về những cảm nhận của bản thân: “Không gian chợ đem lại cho mình một cảm giác rất hoài niệm, bình yên. Thay vì những món đồ chơi bằng nhựa, mình quyết định chọn mua đèn cù và đèn thỏ bằng giấy bồi để chụp ảnh và mang về trang trí cho Trung thu năm nay”.
Không chỉ người mua cảm thấy háo hức mà những người thợ, người nghệ nhân gắn bó với nghề truyền thống cũng mang trong mình niềm vui khó tả. Tại một gian hàng nhỏ nằm góc ngã tư Hàng Lược và Hàng Mã, ông Nguyễn Văn Hùng (58 tuổi) đang thoăn thoắt dán giấy, vẽ màu hoàn thiện những chiếc đầu lân kích thước nhỏ để kịp giao cho khách.
Ông Hùng nở nụ cười vui mừng chia sẻ: “Tôi bán ở con phố này hơn ba chục năm, có những thời điểm đồ thủ công, làng nghề ế ẩm. Nhưng khoảng hai, ba năm đổ lại đây, đồ chơi cổ truyền đã được trở lại vị thế. Nhìn các bạn thanh niên nâng niu chiếc đầu lân, cái trống da mà tự tay gia đình mình làm ra, tôi thấy vui và tự hào”. Ông cũng cho biết, “phần thưởng” lớn nhất cho tâm huyết bám trụ với nghề của chú Hùng và những người thợ thủ công nơi đây chính là sự trân trọng từ thế hệ trẻ, giá trị cổ truyền ấy sẽ còn được lưu giữ mãi về sau.
Nằm trong khuôn khổ Lễ hội Trung thu phố cổ 2026, người dân thủ đô và du khách còn được hòa mình vào hàng loạt chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc như: các buổi trình diễn nghệ thuật dân gian, múa lân sư rồng, không gian trải nghiệm tự tay làm đồ chơi, làm bánh trung thu cho thiếu nhi tại các ngôi nhà di sản. Đặc biệt, lễ rước đèn đêm rằm quy mô lớn sẽ được tổ chức tại khu vực Trung tâm Thông tin Văn hoá Hồ Gươm.

Với sự chuẩn bị chu đáo nhằm khơi dậy hồn cốt dân tộc, Lễ hội Trung thu phố cổ 2026 hứa hẹn mang đến một mùa trăng rằm trọn vẹn và đầy ý nghĩa. Đó cũng là nhịp cầu vững chắc, nơi những giá trị truyền thống tốt đẹp của cha ông tiếp tục được thế hệ trẻ trân trọng, gìn giữ và lan tỏa mạnh mẽ trong nhịp sống đương đại.
![[Infographic] Cẩm nang bắt nhịp đại học dành cho tân sinh viên](https://media.songtre.com.vn/resize/283x160/uploads/news/2026/09/10/CẨM NANG BẮT NHỊP ĐẠI HỌC DÀNH CHO TÂN SINH VIÊN-1789035153.png)

-1781267352.jpg)