Mang tranh Hàng Trống trở lại với công chúng trong triển lãm "Phục Hồi"

(Sóng trẻ) - Từ ngày 25/4 - 31/5, công chúng có dịp thưởng lãm những tác phẩm tranh Hàng Trống được “hồi sinh” dưới bàn tay tài hoa của nghệ nhân Lê Đình Nghiên tại Triển lãm "Phục hồi".

Triển lãm “Phục hồi” do UBND phường Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm) tổ chức tại Đình Nam Hương (75 Hàng Trống), là hành trình trở về với cội nguồn, tôn vinh vẻ đẹp của dòng tranh dân gian Hàng Trống. Các tác phẩm tiêu biểu được giới thiệu triển lãm là thành quả của quá trình nghiên cứu, phục dựng tranh Hàng Trống bởi nghệ nhân Lê Đình Nghiên. 

Tại triển lãm “Phục hồi” trưng bày 5 tác phẩm chính do nghệ nhân Lê Đình Nghiên thực hiện bao gồm: “Mẫu Thượng Ngàn”, “Tứ Phủ Ông Hoàng”, “Ngũ vị tiên cô”, “Chữ Phúc” và “Tố nữ”. Trong đó, 2 tác phẩm “Mẫu Thượng Ngàn” và “Tứ Phủ Ông Hoàng” vẽ trên nền tôn mang giá trị lịch sử và tinh thần nổi trội nhất. Tác phẩm được nghệ nhân Lê Đình Liệu (cha của nghệ nhân Lê Đình Nghiên) sáng tác vào năm 1947 theo đơn đặt hàng của chùa Kim Liên.

Tác phẩm gốc do cha nghệ nhân Lê Đình Nghiên thực hiện vào năm 1947 được giới thiệu đến công chúng. (Ảnh: Tùng Chi) 
Tác phẩm gốc do cha nghệ nhân Lê Đình Nghiên thực hiện vào năm 1947 được giới thiệu đến công chúng. (Ảnh: Tùng Chi) 

 

 

Dựa trên tác phẩm gốc được vẽ trên nền tôn, nghệ nhân Lê Đình Nghiên đã vẽ phục hồi lại hai bức tranh “Mẫu Thượng Ngàn” và “Tứ Phủ Ông Hoàng” với kích thước nhỏ hơn trên nền giấy dó. (Ảnh: Tùng Chi) 
Dựa trên tác phẩm gốc được vẽ trên nền tôn, nghệ nhân Lê Đình Nghiên đã vẽ phục hồi lại hai bức tranh “Mẫu Thượng Ngàn” và “Tứ Phủ Ông Hoàng” với kích thước nhỏ hơn trên nền giấy dó. (Ảnh: Tùng Chi) 

Bên cạnh các tác phẩm phục dựng từ tư liệu lịch sử trong nước, triển lãm còn giới thiệu hai bức tranh “Chữ Phúc” và “Tố nữ” do nghệ nhân Lê Đình Nghiên tái hiện từ hình ảnh trong sách nghiên cứu nước ngoài. Chỉ bằng nguồn tư liệu ít ỏi, nghệ nhân đã phục dựng sinh động nét đẹp của dòng tranh từng vang bóng trên đất Thăng Long. 

Nghệ nhân Lê Đình Nghiên đã vẽ lại bức tranh “Tố nữ” bằng màu sắc tươi mới nhưng vẫn tôn trọng tinh thần nguyên bản của tư liệu gốc. (Ảnh: Tùng Chi) 
Nghệ nhân Lê Đình Nghiên đã vẽ lại bức tranh “Tố nữ” bằng màu sắc tươi mới nhưng vẫn tôn trọng tinh thần nguyên bản của tư liệu gốc. (Ảnh: Tùng Chi) 

Chị Lê Hồng Mỹ, thuyết minh viên tại triển lãm “Phục hồi” cho biết: “Thông qua chủ đề “Phục hồi - Hành trình khôi phục giá trị văn hóa”, UBND phường Hàng Trống mong muốn đưa dòng tranh dân gian Hàng Trống đến gần hơn với công chúng”. Chị chia sẻ thêm rằng việc tổ chức triển lãm tại Đình Nam Hương góp phần tạo nên không gian văn hóa tâm linh, phù hợp với đặc trưng tín ngưỡng của dòng tranh vốn gắn liền với đình, chùa, miếu, phủ…

Chị Lê Hồng Mỹ bày tỏ mong muốn triển lãm sẽ trở thành “cầu nối” cho những ai yêu mến các giá trị văn hóa truyền thống, đặc biệt là những người quan tâm, tìm hiểu về dòng tranh dân gian Hàng Trống. (Ảnh: Tùng Chi) 
Chị Lê Hồng Mỹ bày tỏ mong muốn triển lãm sẽ trở thành “cầu nối” cho những ai yêu mến các giá trị văn hóa truyền thống, đặc biệt là những người quan tâm, tìm hiểu về dòng tranh dân gian Hàng Trống. (Ảnh: Tùng Chi) 

Có mặt tại triển lãm, bạn Nguyễn Nam Tuấn (sinh viên năm 2, Đại học Mỹ thuật Công nghiệp) chia sẻ: “Đây là dịp đặc biệt để sinh viên Mỹ thuật như mình tìm hiểu dòng tranh dân gian Hà Nội. Mình được khám phá câu chuyện phía sau mỗi tác phẩm và nghe thuyết minh về quá trình phục dựng công phu của cụ Lê Đình Nghiên, qua đó cảm nhận rõ tâm huyết của một nghệ nhân tài hoa”.

Thông qua triển lãm “Phục hồi”, công chúng được đắm chìm trong không gian mỹ thuật truyền thống ngay giữa lòng Hà Nội. Triển lãm góp phần khơi gợi tình yêu, sự trân quý và ý thức giữ gìn những giá trị văn hóa trong đời sống đương đại. 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 ngày trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tin nổi bật2 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, thí sinh trên cả nước có mặt tại các điểm trường, sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với môn Ngữ Văn. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN