Nam Định: Ngôi làng trăm tuổi làm kèn đồng thủ công

(Sóng trẻ) - Làng Phạm Pháo (Hải Hậu, Nam Định) là nơi hiếm hoi ở Việt Nam sản xuất và sửa chữa kèn đồng.

3.jpg
Từ trước năm 1945, làng Phạm Pháo đã có đội kèn Tây để người dân sinh hoạt tôn giáo và xã hội. Từ đó, ngoài biết cách chơi kèn Tây thành thạo, người Phạm Pháo còn mày mò tìm ra “bệnh” của những chiếc kèn này. (Ảnh: Hoàng Huyền - Đặng Yến)
8.jpg
Ngoài tìm hiểu để sửa chữa, người dân Phạm Pháo còn tự làm ra những cây kèn đồng. Hầu hết các công đoạn đều được thực hiện thủ công mà không cần đến các thiết bị máy móc hiện đại. (Ảnh: Hoàng Huyền - Đặng Yến)
7.jpg
Kèn Phạm Pháo chỉ thua kém kèn nhập ngoại về độ bóng bẩy, nhưng điều đó không ảnh hưởng tới chất lượng âm thanh bởi người thợ kèn Phạm Pháo có thể bảo đảm tất cả các yêu cầu của kèn một cách chuẩn xác. (Ảnh: Hoàng Huyền - Đặng Yến)
4.jpg
Thông thường mỗi chiếc kèn Tây có từ 180 đến 250 chi tiết, trong đó, bộ phím cần phải kín như chiếc xi lanh nhưng đồng thời cũng phải nhẹ nhàng, trơn tru để dễ bấm. Các loại kèn đồng giống nhau ở điểm đều có bộ hơi gồm 3 quả pháo, mỗi quả có 6 lỗ tạo ra các nốt nhạc. (Ảnh: Hoàng Huyền - Đặng Yến)
6.jpg
“Trong quá trình chế tác, khâu khó nhất vẫn là chế tạo quả pháo và bộ phím. Ngoài sự lành nghề, người thợ còn phải có cả kiến thức về âm nhạc và đôi tai phải có độ thẩm âm tinh tế để nắm bắt được các biến tấu của thanh âm”, ông Nguyễn Văn Hưởng (53 tuổi) – người làm kèn hơn 30 năm tại làng Phạm Pháo cho biết. (Ảnh: Hoàng Huyền - Đặng Yến)
1.jpg
Cũng theo ông Hưởng, chất liệu làm kèn phải có lá đồng phải nhập của Nga hoặc Hàn Quốc mới làm ra chiếc kèn bền đẹp. Những lá đồng sẽ được cán phẳng, sau đó gò bằng tay và dùng máy uốn tự để tạo thành những chiếc kèn. (Ảnh: Hoàng Huyền - Đặng Yến)
5.jpg
Gắn bó nghề làm kèn hơn 30 năm, cô Nguyễn Thị Hằng (48 tuổi) chia sẻ, gia đình cô chỉ sản xuất kèn khi có người đặt. Ai nấy cũng đều thành thục sửa chữa gần 20 loại kèn khác nhau như trumpet, saxophone, bass, trombone, baritong… (Ảnh: Hoàng Huyền - Đặng Yến)
15.jpg
“Mỗi năm chỉ chế tác được 10 - 20 chiếc vì công đoạn làm rất tỉ mỉ. Chất liệu làm kèn chủ yếu bằng đồng, mạ crom, vàng, bạc… tùy đơn đặt hàng”, cô Hằng nói. (Ảnh: Hoàng Huyền - Đặng Yến)
10.jpg
Được biết, giá sửa kèn từ 50.000-70.000 đồng/cây. Trong khi đó, giá bán dao động từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng, thậm chí cả trăm triệu đồng tùy theo loại kèn. (Ảnh: Hoàng Huyền - Đặng Yến)

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN