Người dân Hà Nội thả cá chép tiễn ông Công ông Táo về trời

(Sóng trẻ) - Sáng 2/2, tức 23 tháng Chạp, sau khi cúng lễ ông Công ông Táo, người dân tất bật mang cá chép ra các sông, hồ để phóng sinh.

Theo ghi nhận của phóng viên, dù cả Thủ đô bao trùm trong màn sương mù dày đặc kéo dài hàng giờ đồng hồ nhưng rất đông người đi thả cá chép trước chính Ngọ (12h trưa).

z5129512151770_7392ebd352fd68d91d72524c206de185.jpg
Khoảng 11h30, nhiều người dân mang cá chép ra các khu vực sông, hồ gần nhà để thả. Một số địa điểm quen thuộc gồm: sông Hồng, hồ Trúc Bạch, Hồ Hoàng Cầu,... (Ảnh: Ngọc Quyên)
z5129540631516_0f2cc02e7607e7887ae5600fa8ae6a7d.jpg
Theo quan niệm dân gian, cá chép là phương tiện duy nhất để ông Táo cưỡi về trời. Đây cũng là biểu tượng của sự may mắn và sự vượt khó vươn lên. (Ảnh: Ngọc Quyên)
z5129512143717_512a7c16cd8aedd123ba608cb440a1a5.jpg
Anh Minh Tuấn (thường trú tại phố Mai Anh Tuấn, Hà Nội) chia sẻ: "Hôm nay, mình vẫn phải đi làm, bạn nhỏ thì đi học nên trưa nay, tranh thủ giờ nghỉ, hai bố con ra thả cá. Bạn nhỏ nhìn thấy cá được tự do bơi lội như vậy thích thú lắm". (Ảnh: Ngọc Quyên)
z5129512134692_5a51784ec6e8df48dc69460a7b0feb2f.jpg
Nhiều em nhỏ được người lớn trong gia đình đưa đi thả cá tiễn ông Công ông Táo. (Ảnh: Ngọc Quyên)
z5129512118274_6f92cfe0342f8c07d4c99178600208a3.jpg
Tại hồ Xã Đàn, các khu vực thả cá đều có sự xuất hiện của tình nguyện viên và biển báo "thả cá xin đừng thả túi nilon", hướng đến việc bảo vệ môi trường. (Ảnh: Ngọc Quyên)
z5129512120517_1e78310ac26ac884a045808b51f5c028.jpg
Bạn Ngọc Anh (tình nguyện viên phường Nam Đồng) cho biết: "Năm nay là năm đầu tiên phường Nam Đồng huy động các tình nguyện viên tham gia chung tay, giúp đỡ người dân tiễn ông Công ông Táo. Ngay từ sáng sớm, các tình nguyện viên đã có mặt tại các điểm cầu để hỗ trợ người dân thả cá và gom túi nilong sau khi họ thả cá". (Ảnh: Ngọc Quyên)
z5129512120405_0f8cc04894f7a7b108c05d67ba40cb88.jpg
Người dân cẩn thận tiễn ông Táo về chầu trời với ước muốn những điều tốt đẹp sẽ đến trong năm mới. (Ảnh: Thanh Hà, Ngọc Quyên)
z5129662299057_b53f01701790c0a188f4c29b71aefcb4.jpg
Thay vì sử dụng túi nilong, chị Lê Thu Hà (thường trú tại phố Quang Trung, Hà Nội) chia sẻ: "Năm nào mình cũng sử dụng chậu hoặc xô để thả cá vì muốn cá bơi được thoải mái hơn, ngoài ra còn giúp bảo vệ môi trường nữa". (Ảnh: Ngọc Quyên)

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN