Sen về tháng sáu

(Sóng trẻ) – “Mùa hoa tháng năm cháy rực phượng đỏ/Hồ Tây ngát hương mùa sen tháng sáu”. Tháng sáu, dạo một vòng quanh các con phố, khu chợ gần Hồ Tây, không khó để bắt gặp sắc hồng dịu dàng cùng sắc trắng tinh khôi của hoa sen.

195323702_153749260081976_3431559340363839113_n-2.jpg
Hoa sen thường nở vào giữa hè, tức khoảng từ cuối tháng năm trở đi. Tháng sáu được coi là thời điểm sen nở đẹp nhất. Tại Hà Nội, chỉ cần đi dọc khu vực đường Thanh Niên, đê Yên Phụ, ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh những chiếc xe đạp chở các bó sen hồng, sen trắng được gói gọn trong lá. (Ảnh: Phương Linh)
Mùa sen cũng được coi là thời điểm để các thương lái “hốt bạc”. Tại chợ hoa Quảng An (đường Âu Cơ, Quảng An, Tây Hồ) - nơi được mệnh danh là “Thiên đường của các loài hoa” – có hàng chục gian hàng lớn, nhỏ bán hoa sen. Có hàng bán sen cùng với nhiều loại hoa khác, có hàng chỉ bán duy nhất hoa sen. (Ảnh: Phương Linh)
Mùa sen cũng được coi là thời điểm để các thương lái “hốt bạc”. Tại chợ hoa Quảng An (đường Âu Cơ, Quảng An, Tây Hồ) - nơi được mệnh danh là “Thiên đường của các loài hoa” – có hàng chục gian hàng lớn, nhỏ bán hoa sen. Có hàng bán sen cùng với nhiều loại hoa khác, có hàng chỉ bán duy nhất hoa sen. (Ảnh: Phương Linh)
Giá hoa sen bán tại đây thường dao động trong khoảng 50.000 – 150.000 đồng/bó, mỗi bó có khoảng gần 10 bông sen. Hoa sen là loại hoa sớm nở chóng tàn, vậy nên người mua sen thường lựa những bông có cánh hoa tươi, nụ khép kín để giữ được lâu.
Giá hoa sen bán tại đây thường dao động trong khoảng 50.000 – 150.000 đồng/bó, mỗi bó có khoảng gần 10 bông sen. Hoa sen là loại hoa sớm nở chóng tàn, vậy nên người mua sen thường lựa những bông có cánh hoa tươi, nụ khép kín để giữ được lâu. (Ảnh: Phương Linh)
Những bó sen hồng, sen trắng, sen xanh được đặt cạnh nhau. Trong số ba loại này, sen hồng được ưa chuộng hơn cả. Hiện nay, một số người yêu hoa, mê cắm hoa thường chọn cách cắm phối hợp hai loại sen trắng và hồng để tạo vẻ độc đáo.
Những bó sen hồng, sen trắng, sen xanh được đặt cạnh nhau. Trong số ba loại này, sen hồng được ưa chuộng hơn cả. Hiện nay, một số người yêu hoa, mê cắm hoa thường chọn cách cắm phối hợp hai loại sen trắng và hồng để tạo vẻ độc đáo. (Ảnh: Phương Linh)
Bên cạnh những loại sen thường, còn có những loại sen đặc biệt, được coi là “hàng hiếm” như: Sen tịnh đế, sen quan âm,… Một trong số những loại sen lạ được nhiều dân chơi hoa tìm mua là sen nghìn cánh. Theo lời người bán, giống sen này là sen ngoại, được nhập từ Thái Lan về nên có giá cao hơn. Một bó sen nghìn cánh có giá đắt gấp 2, 3 lần so với sen thường. (Ảnh: Phương Linh)
Bên cạnh những loại sen thường, còn có những loại sen đặc biệt, được coi là “hàng hiếm” như: Sen tịnh đế, sen quan âm,… Một trong số những loại sen lạ được nhiều dân chơi hoa tìm mua là sen nghìn cánh. Theo lời người bán, giống sen này là sen ngoại, được nhập từ Thái Lan về nên có giá cao hơn. Một bó sen nghìn cánh có giá đắt gấp 2, 3 lần so với sen thường. (Ảnh: Phương Linh)
Ngoài Chợ hoa Quảng An, ở các con đường dọc khu đầm sen Hồ Tây cũng có rất nhiều hàng bán sen. Bình thường như mọi năm, tháng 6 là thời điểm các du khách đến đầm sen tham quan, chụp ảnh. Tuy nhiên, do tình hình COVID-19 hiện đang diễn biến phức tạp, nhiều đầm sen buộc phải tạm ngưng hoạt động du lịch. Sen dưới đầm cũng được hái sớm để mang đem bán. (Ảnh: Phương Linh)
Ngoài Chợ hoa Quảng An, ở các con đường dọc khu đầm sen Hồ Tây cũng có rất nhiều hàng bán sen. Bình thường như mọi năm, tháng 6 là thời điểm các du khách đến đầm sen tham quan, chụp ảnh. Tuy nhiên, do tình hình COVID-19 hiện đang diễn biến phức tạp, nhiều đầm sen buộc phải tạm ngưng hoạt động du lịch. Sen dưới đầm cũng được hái sớm để mang đem bán. (Ảnh: Phương Linh)
Nụ sen e ấp lúc sớm mai (Ảnh: Phương Linh)
Nụ sen e ấp lúc sớm mai (Ảnh: Phương Linh)
Ở thời điểm hiện tại, có thể nói sen là loại hoa được các cô, các dì yêu thích nhất. Trong những ngày lễ như mùng 1 đầu tháng, Tết Đoan Ngọ hay ngày rằm, sen cũng được tìm mua nhiều không kém gì những loại hoa quen thuộc như hoa cúc, hoa hồng. (Ảnh: Phương Linh)
Ở thời điểm hiện tại, có thể nói sen là loại hoa được các cô, các dì yêu thích nhất. Trong những ngày lễ như mùng 1 đầu tháng, Tết Đoan Ngọ hay ngày rằm, sen cũng được tìm mua nhiều không kém gì những loại hoa quen thuộc như hoa cúc, hoa hồng. (Ảnh: Phương Linh)

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật6 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN