Người trẻ kiến tạo tinh thần “thượng tôn pháp luật” trong kỷ nguyên số
(Sóng trẻ) - Trước sự bùng nổ của nền tảng số, kiến thức pháp luật không còn bị giới hạn trong những trang giáo trình, sách vở. Bằng sự sáng tạo và năng động, thế hệ trẻ ngày nay đang có nhiều cách tiếp cận đầy mới mẻ để lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật đến với công chúng.
Thế hệ trẻ và hành trình kiến tạo tinh thần thượng tôn pháp luật
Trước sự phát triển mạnh mẽ của nền tảng số, giới trẻ không chỉ là những người tiếp nhận kiến thức, mà còn từng bước trở thành lực lượng chủ động xây dựng tư duy pháp lý. Các bạn trẻ ngày nay đã áp dụng pháp luật vào thực tiễn bằng các hoạt động thực hành sáng tạo.
Tại nhiều trường đại học, nhiều hoạt động đa dạng đã được triển khai như phiên tòa giả định, tọa đàm chuyên sâu, workshop kỹ năng và các cuộc thi tranh biện, tìm hiểu pháp luật. Những hoạt động này cũng được thường xuyên cập nhật đều đặn trên Fanpage để thu hút sinh viên tham gia vào công cuộc nâng cao ý thức pháp luật.
Bên cạnh mô hình hoạt động học thuật truyền thống, GenZ còn có nhiều sự sáng tạo để “trẻ hóa” kiến thức pháp lý bằng việc sản xuất các video ngắn, infographic hay các nội dung chia sẻ trên TikTok và Reels. Những phương thức này giúp pháp luật không còn là các điều khoản khô cứng mà trở nên dễ tiếp cận hơn với người trẻ và công chúng hiện đại.
Chia sẻ về vấn đề này, luật sư Phạm Thị Thuỳ Dung (Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh) cho rằng việc sinh viên sử dụng video ngắn và các nền tảng mạng xã hội để tuyên truyền pháp luật là một hoạt động thiết thực trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay. “Sinh viên là những người trẻ năng động, có tư duy nhạy bén về công nghệ. Việc họ tham gia tuyên truyền góp phần nâng cao ý thức pháp luật cộng đồng và thể hiện tinh thần cống hiến tích cực cho xã hội”, luật sư Dung bày tỏ.
Có thể thấy, khi mỗi sản phẩm trên mạng xã hội được các bạn trẻ xây dựng bằng trách nhiệm, sự nghiêm túc và sự hiểu biết, “thượng tôn pháp luật” sẽ không còn bị giới hạn ở những điều khoản khô cứng, hay chỉ được bàn tới tại những hội thảo khoa học. Tinh thần ấy sẽ được đi vào cuộc sống hàng ngày của mỗi người dân như một lẽ tự nhiên.
Người trẻ cần làm gì để nâng cao hiệu quả tuyên truyền?
Việc sinh viên sử dụng video ngắn, bài đăng ngắn hay các infographic, podcast đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội để tuyên truyền pháp luật là một hoạt động thiết thực trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay. Dù vậy, nền tảng số cũng đặt ra không ít thách thức về chất lượng và độ tin cậy của các thông tin về pháp luật.
Thực tế cho thấy, không phải thông tin pháp luật nào lan truyền trên mạng xã hội cũng được kiểm chứng đầy đủ. Nhiều nội dung khi đăng tải lên mạng xã hội dễ dàng bị cắt ghép, diễn giải giản lược hoặc chạy theo xu hướng “câu view”, vô tình làm sai lệch tinh thần của quy định pháp luật. Bên cạnh đó, thuật toán phân phối nội dung có thể khiến người tiếp nhận rơi vào trạng thái tiếp thu thông tin một chiều, thiếu khả năng đối chiếu, phản biện.
Bày tỏ quan điểm về vấn đề này, luật sư Phạm Thị Thuỳ Dung cho rằng sinh viên cần chú trọng về tính chính xác pháp lý và tính hợp pháp của những nội dung pháp luật khi thực hiện tuyên truyền trên nền tảng số. Đồng thời, luật sư cũng đề xuất một vài giải pháp cụ thể giúp sinh viên nâng cao hiệu quả trong việc lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật.
Theo luật sư, sinh viên cần cam kết nghiên cứu sâu sắc và trích dẫn chính xác nguồn luật (văn bản, điều khoản, hiệu lực). Bên cạnh đó, các video, bài đăng hay infographic tuyên truyền pháp luật cũng cần tránh việc đơn giản hóa quá mức, vì điều này dễ làm giảm chiều sâu nội dung, thậm chí gây sai lệch thông tin.
Đặc biệt, luật sư Dung còn nhấn mạnh rằng sinh viên cần chú ý đến trách nhiệm pháp lý về các sản phẩm tuyên truyền khi đăng tải chúng trên mạng xã hội. “Sinh viên cần đảm bảo không vi phạm quyền tác giả, đồng thời kiểm chứng thông tin rõ ràng trước khi đăng tải để tránh lan truyền phải thông tin giả, không đúng sự thật hay nội dung không phù hợp trên không gian mạng”, luật sư nói thêm.
Dưới góc nhìn sinh viên, Xuân Đạt (sinh viên Đại học Luật Hà Nội) cho rằng những nội dung pháp luật được nhiều bạn trẻ quan tâm như hợp đồng lao động, thử việc, nghỉ việc đúng luật, các quy định giao thông phổ biến dễ vi phạm… sẽ dễ dàng thu hút sự quan tâm của các bạn khi sử dụng mạng xã hội. “Để kiến thức pháp luật được tuyên truyền hiệu quả nhất, người trẻ có thể phổ biến pháp luật bằng các video có tình huống pháp lý minh họa như “ Thuê trọ nhưng chủ nhà giữ cọc vô lý, xử lý như thế nào?”, Xuân Đạt đề xuất.
Sức trẻ với tư duy năng động và sự sáng tạo có thể mở ra bước ngoặt mới với những thay đổi “kỳ diệu” nhằm nâng cao nhận thức cho mỗi cá nhân và cho cả cộng đồng. Khi hiệu ứng lan tỏa thật sự mạnh mẽ, câu chuyện “thượng tôn pháp luật” sẽ vượt ra khỏi những khẩu hiệu hay lời kêu gọi, để trở thành một giá trị bền vững, đi sâu vào đời sống của mỗi người dân.

-1756651692.png)
-1756652900.png)