Nguy cơ bệnh hô hấp gia tăng ở trẻ em trước tình trạng ô nhiễm không khí
(Sóng trẻ) - Trong bối cảnh ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng tại các đô thị, trẻ em ở lứa tuổi từ 6 - 14 được xem là một trong những nhóm chịu ảnh hưởng rõ rệt.
Khói bụi bủa vây quanh cổng trường
Theo ghi nhận của phóng viên, tại nhiều trường tiểu học trên địa bàn Hà Nội, tình trạng không khí ô nhiễm khu vực cổng trường đang trở thành vấn đề đáng lo ngại. Vào các khung giờ đưa đón học sinh, lượng lớn phương tiện tập trung khiến khí thải và bụi mịn gia tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường học tập và sinh hoạt của các em.
Một số học sinh vừa ra khỏi trường đã phải nhanh chóng đeo khẩu trang hoặc dùng tay che mũi và miệng khi di chuyển qua khu vực đông phương tiện. Dù chỉ đứng chờ trong thời gian ngắn, không khí nóng nực, lẫn khói bụi và khí thải từ xe cộ khiến nhiều em cảm thấy ngột ngạt, cay mắt, khó thở.
Tình trạng này diễn ra phổ biến tại các trường nằm gần trục đường có mật độ giao thông cao, khiến không ít phụ huynh lo ngại về môi trường học tập của con em mình. Trong lớp học, các biểu hiện liên quan đến đường hô hấp như ho, sổ mũi hoặc viêm họng xuất hiện ở nhiều học sinh, đặc biệt vào những ngày chất lượng không khí ở mức thấp.
Cô Vũ Thị Hương (38 tuổi), giáo viên chủ nhiệm một lớp tại Trường Tiểu học Nghĩa Đô, cho biết: “Vào những ngày thời tiết khô hoặc không khí nhiều bụi, trong lớp có vài em bị ho hoặc viêm mũi dị ứng. Những hôm như vậy, chúng tôi thường nhắc học sinh đeo khẩu trang khi ra ngoài, giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên và theo dõi tình trạng sức khỏe để kịp thời thông báo với phụ huynh”.
Trẻ em dễ tổn thương trước ô nhiễm không khí
Theo WHO (2025), khoảng 1 triệu trẻ em dưới 5 tuổi chết vì bệnh viêm phổi mỗi năm, trong đó một nửa số ca liên quan tới việc hít thở không khí ô nhiễm. Do hệ hô hấp vẫn chưa phát triển hoàn thiện, trẻ em là nhóm chịu tác động mạnh hơn từ ô nhiễm không khí so với người trưởng thành. Đặc biệt, với những trẻ có vấn đề hô hấp bẩm sinh, tình trạng có thể trở nên nghiêm trọng hơn nếu tiếp xúc kéo dài, làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh như viêm phổi, viêm phế quản và hen suyễn.
Không chỉ ảnh hưởng đến hệ hô hấp, ô nhiễm không khí còn có thể tác động lâu dài đến sự phát triển của trẻ em. Hệ quả có thể làm suy giảm quá trình phát triển thể chất và nhận thức của trẻ, từ đó gây hại tới các vấn đề sinh hoạt khác trong cuộc sống.
Trước những nguy cơ đó, nhiều phụ huynh cũng có những biện pháp bảo vệ cho con em mình. Là phụ huynh có con nhỏ, chị Nguyễn Thị Vân Anh (36 tuổi, phường Cầu Giấy) chia sẻ: “Những ngày không khí ô nhiễm, tôi thường nhắc con đeo khẩu trang khi ra ngoài và hạn chế ra đường vào giờ cao điểm. Ở nhà, gia đình cũng cố gắng giữ không gian thoáng để đảm bảo sức khỏe cho con”.
Dù đã có biện pháp phòng tránh, trẻ em tại các đô thị vẫn không thể tránh khỏi những nguy cơ từ ô nhiễm không khí mỗi ngày. Thực trạng này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc cải thiện môi trường sống và nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe cộng đồng.


-1756651692.png)