Nhiều bạn trẻ lựa chọn ở lại thành phố, không đi du lịch dịp lễ 30/4 - 1/5
(Sóng trẻ) - Trong khi nhiều người chọn du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, không ít bạn trẻ lại dành thời gian ở nhà để "sạc pin" hoặc đi làm thêm nhằm kiếm thêm thu nhập.
Kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài 5 ngày, từ 30/4 đến hết 4/5. Đây cũng là khoảng thời gian lý tưởng để người trẻ “xả hơi” sau những ngày học tập, làm việc căng thẳng. Tuy nhiên, thay vì xê dịch tới các điểm du lịch đông đúc, một bộ phận giới trẻ lựa chọn nghỉ lễ tại gia theo cách riêng.
Bạn Trần Minh Ánh (19 tuổi, Học viện Báo chí và Tuyên truyền) dành trọn 5 ngày nghỉ lễ của mình để ở bên gia đình. Với Minh Ánh, đây là cơ hội để quây quần bên những người thân yêu sau quãng thời gian dài xa nhà vì việc học. “Mình thường xuyên bận rộn với việc học và làm thêm. Vì vậy, kỳ nghỉ lễ 30/4 năm nay, mình quyết định gác lại mọi kế hoạch để ở nhà, tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc quý giá bên gia đình”.

Bạn Trần Thị Phương Thảo (19 tuổi, Nam Định) cho biết những kỳ nghỉ lễ trước đây, Thảo thường cùng gia đình đi du lịch để tận hưởng, thư giãn. Tuy nhiên, kỳ nghỉ năm nay, cô gái trẻ quyết định ở nhà tập trung ôn tập và củng cố kiến thức cho kỳ thi cuối môn sẽ diễn ra trong tháng 5 sắp tới.
“Mình muốn tận dụng thời gian nghỉ lễ để trau dồi thêm kiến thức và chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng sắp tới. Bố mẹ mình cũng rất ủng hộ và hy vọng mình sẽ đạt được kết quả cao”, Phương Thảo chia sẻ thêm.

Là người thường xuyên bận rộn với công việc, dịp lễ năm nay, Đào Đức Tài (24 tuổi, Hà Nội) quyết định tắt thông báo các trang mạng xã hội cũng như tài khoản công việc, dành thời gian để nghỉ ngơi thay vì "online". “Dịp lễ năm nay, tôi không làm gì nhiều ngoài xem phim cùng gia đình và đưa cả nhà đi chơi ở một vài địa điểm tham quan trong thành phố. Như vậy cũng đã phần nào giúp tôi giải tỏa căng thẳng và nạp lại năng lượng cho những công việc sắp tới”, Đức Tài chia sẻ.
Bên cạnh đó, không ít sinh viên và người lao động trẻ tranh thủ dịp nghỉ lễ để làm thêm, tăng thu nhập và tích lũy kinh nghiệm. Các công việc bán thời gian như phục vụ quán cà phê, hỗ trợ tổ chức sự kiện hoặc bán hàng theo ca được ưu tiên nhờ tính linh hoạt và phù hợp với lịch trình cá nhân.
"Tôi quyết định ở lại thành phố để làm thêm, tranh thủ kiếm thêm thu nhập trong những ngày lễ. Với tôi, niềm vui không chỉ đến từ những chuyến đi, mà còn từ việc âm thầm nỗ lực mỗi ngày cho tương lai của mình”, bạn Lê Thị Kim Ngân (23 tuổi, Hà Nội) bày tỏ.

Kỳ nghỉ lễ dù ngắn hay dài cũng là khoảng thời gian quý báu để mỗi người điều chỉnh lại nhịp sống và lên kế hoạch cho hành trình sắp tới. Trong sự hối hả của cuộc sống hiện đại, việc "dừng chân" hồi phục thể chất và tinh thần không chỉ là nhu cầu chính đáng mà còn cho thấy sự chủ động trong việc cân bằng cuộc sống của người trẻ.