Những bài ca bất hủ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

(Sóng trẻ) - Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được xem là nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất đối với nền âm nhạc Việt Nam với hàng trăm bài hát được công chúng biết đến. 

Ướt mi

“Uớt mi” là ca khúc được sáng tác vào năm 1958 được nhà xuất bản An Phú ấn hành tại Sài Gòn năm 1959. Khi đi học ở Sài Gòn, Trịnh Công Sơn đã tình cờ nghe được giọng ca của cô ca sĩ lúc ấy chỉ mới 16 tuổi – Thanh Thúy.

uot-mi.jpeg
"Uớt mi" là ca khúc đầu tay của Trịnh Công Sơn viết về nữ danh ca Thanh Thúy. (Ảnh: Nhacxua)

Giọng ca trầm buồn và phong cách trình diễn của cô lúc ấy đã để lại cho Trịnh Công Sơn một ấn tượng đặc biệt. Ca khúc “Uớt mi” do Thanh Thúy thể hiện được coi là tác phẩm đầu tiên của Trịnh Công Sơn được công bố chính thức.

Diễm xưa

download-5.jpeg
 "Diễm xưa" là ca khúc quen thuộc đối với người hâm mộ nhạc Trịnh Công Sơn. (Ảnh: Nhacxua)

"Diễm xưa" là một bài hát nổi tiếng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được viết vào năm 1960. Ca khúc “Diễm xưa” được dịch sang nhiều thứ tiếng và đặc biệt bản tiếng Nhật được ca sĩ Khánh Ly trình diễn ở hội chợ Osaka năm 1970 sau đó trở thành một trong 10 bản tình ca hay nhất mọi thời đại của Nhật Bản.

Hạ trắng

“Hạ trắng” được Trịnh Công Sơn sáng tác vào năm 1961 lấy cảm hứng từ giấc mơ hoa trắng mùa hạ với mối tình già cảm động. “Hạ trắng” được khán giả biết đến qua sự thể hiện của nhiều ca sĩ nhưng nổi bật nhất có lẽ là qua giọng hát của người bạn tri âm tri kỷ của ông - ca sĩ Khánh Ly.

2411167be2777b4a96c1.jpeg
"Hạ trắng" ra đời từ giấc mơ hoa trắng và mối tình già. (Ảnh: Zingmp3)

Giọng ca ma mị, đầy chất riêng của Khánh Ly đã khắc họa rõ nét được những tiếc nuối, buồn thương, sầu muộn của cuộc đời Trịnh Công Sơn.

 Biển nhớ

“Biển nhớ” là ca khúc trữ tình được Trịnh Công Sơn sáng tác năm 1962 khi ông 23 tuổi. Bài hát đã được nhiều ca sĩ thể hiện thành công nhất là Khánh Ly, Lệ Thu, Hồng Nhung,… “Biển nhớ” là ca khúc kể lại những nỗi lòng của người con trai thương nhớ người yêu đã đi xa.

bien-nho-1.jpeg
"Biển nhớ" là một trong những ca khúc đầu tay của Trịnh Công Sơn. (Ảnh: Nhạc Việt trước 75)

Có giả thuyết cho rằng câu chuyện trong ca khúc được lấy cảm hứng từ tâm trạng thật của tác giả Trịnh Công Sơn nhiều đêm ngồi trên bãi biển ngồi nhớ thương một người con gái. 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật6 tháng trước

Sóng trẻ - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN