(Sóng trẻ) - Hiện nay, khu vực giao giữa phố Hồ Đắc Di và phố Đặng Văn Ngữ, vỉa hè trước các quán ăn, quán nhậu luôn đông đúc cả ngày lẫn đêm khiến lối đi dành cho người đi bộ bị thu hẹp, gây bất tiện.
Hàng trăm chiếc xe chen chúc, lấp kín lòng đường, người đi bộ hầu như không còn khoảng trống nào để di chuyển.Lối đi rộng rãi nay bị thu hẹp thành những khoảng nhỏ, buộc người đi bộ phải luồn lách giữa hàng xe máy để có thể di chuyển.Những khoảng trống ít ỏi còn lại cũng bị biến thành nơi ăn uống, bàn ghế xếp lộn xộn, chắn ngang lối đi, gây cản trở cho người đi lại.Không chỉ vỉa hè bị lấn chiếm, ngay cả khu vực trồng cây xanh cũng bị "tận dụng" để đỗ xe. Tình trạng này dẫn đến việc nhiều bụi hoa bị lụi tàn, đất đai trở nên khô cứng, không còn thuận lợi cho cây cối phát triển.Trên vỉa hè, những chiếc lò quay hoạt động liên tục, thậm chí chúng còn được vận hành ngay cạnh xe máy, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.Để đáp ứng nguồn hàng liên tục của các hàng quán, việc thu mua đồ uống diễn ra ngay lòng đường, lối ra vào khu tập thể bất kể ngày đêm.Đáng chú ý, vào giờ cao điểm, việc di chuyển vốn đã khó khăn nay càng phức tạp hơn khi các phương tiện liên tục ra vào hàng quán, di chuyển theo nhiều hướng, gây hỗn loạn và làm tình trạng giao thông thêm ách tắc.Chia sẻ với phóng viên, chị Hoa (32 tuổi), cư dân lâu năm ở khu vực này cho biết: “Hằng ngày, tôi và những người dân sống ở đây phải chịu đựng mùi thức ăn, dầu mỡ nấu bếp lớn, ô nhiễm không khí và ô nhiễm tiếng ồn đặc biệt nghiêm trọng từ khoảng 5h chiều đến tối muộn".Thậm chí, tại nhiều khu vực treo cờ Tổ quốc trang nghiêm, rác thải từ các quán ăn vẫn ngang nhiên xuất hiện, bất chấp việc chính quyền đã đặt biển cấmĐể di chuyển qua khu vực này, cư dân buộc phải lách mình giữa những dãy thực khách đang ăn nhậu và những bãi xe xăng dầu ô nhiễm. Mặc dù biết rằng điều này gây mất trật tự an toàn giao thông, họ vẫn chỉ còn cách đi dưới lòng đường. Thậm chí, ngay cả khi đi dưới lòng đường, họ vẫn phải dừng lại để nhường đường cho khách ra vào.
(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát
(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.
(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.