Phố phường Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng ngày lễ 30/4 - 1/5

(Sóng trẻ) - Phố phường Hà Nội ngập tràn trong sắc đỏ của lá cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023) và 137 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2023). 

Lá cờ đỏ tung bay giữa những nét kiến trúc cổ của con phố Nguyễn Quang Bích. (Ảnh: Ngân Hà)
Lá cờ đỏ tung bay giữa những nét kiến trúc cổ của con phố Nguyễn Quang Bích. (Ảnh: Ngân Hà)
Nhiều nhà hàng chọn chào mừng dịp 30/4 - 1/5 bằng cách trang trí bằng nhiều lá cờ với đa dạng kích thước. (Ảnh: Ngân Hà)
Nhiều nhà hàng chọn chào mừng dịp 30/4 - 1/5 bằng cách trang trí bằng nhiều lá cờ với đa dạng kích thước. (Ảnh: Ngân Hà)
 Những lá cờ đỏ rực tung bay trước cửa Nhà tù Hỏa Lò - điểm đến hiện đang thu hút đông đảo sự chú ý của du khách trong và ngoài nước. (Ảnh: Ngân Hà)
Những lá cờ đỏ rực tung bay trước cửa Nhà tù Hỏa Lò - điểm đến hiện đang thu hút đông đảo sự chú ý của du khách trong và ngoài nước. (Ảnh: Ngân Hà)
 Màn hình LED chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại khu vực Tràng Tiền Plaza. (Ảnh: Ngân Hà)
Màn hình LED chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại khu vực Tràng Tiền Plaza. (Ảnh: Ngân Hà)
Khu vực hồ Ngọc Khánh được người dân trang trí bằng những dải cờ rực rỡ. (Ảnh: Ngân Hà)
Khu vực hồ Ngọc Khánh được người dân trang trí bằng những dải cờ rực rỡ. (Ảnh: Ngân Hà)
Tại phố Nam Ngư, người dân đã treo cờ từ sớm để chào mừng ngày lễ 30/4 - 1/5. (Ảnh: Ngân Hà)
Tại phố Nam Ngư, người dân đã treo cờ từ sớm để chào mừng ngày lễ 30/4 - 1/5. (Ảnh: Ngân Hà)
Ngõ 35 Cát Linh gây ấn tượng với hai hàng cờ trải dài theo suốt con ngõ. (Ảnh: Ngân Hà)
Ngõ 35 Cát Linh gây ấn tượng với hai hàng cờ trải dài theo suốt con ngõ. (Ảnh: Ngân Hà)
Các hoạt động trang trí nhằm thể hiện sự tự hào cũng như khắc ghi lịch sử truyền thống nước nhà dọc tuyến phố Hoàng Diệu. (Ảnh: Ngân Hà)
Các hoạt động trang trí nhằm thể hiện sự tự hào cũng như khắc ghi lịch sử truyền thống nước nhà dọc tuyến phố Hoàng Diệu. (Ảnh: Ngân Hà)
Mỗi dịp 30/4 - 1/5, người dân cả nước càng thêm tự hào về truyền thống dân tộc, nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm xây dựng và phát triển đất nước. (Ảnh: Yến Thảo)
Mỗi dịp 30/4 - 1/5, người dân cả nước càng thêm tự hào về truyền thống dân tộc, nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm xây dựng và phát triển đất nước. (Ảnh: Yến Thảo)

 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật6 tháng trước

Sóng trẻ - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN