Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục ‘thay áo mới’

(Sóng trẻ) - Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sau khi tháo dỡ tòa nhà “Hàm cá mập” đã được cải tạo, mở rộng với diện tích gần 1,4 ha. Không gian mới khang trang, thoáng đãng, hiện đại đã tạo nên một điểm nhấn nổi bật ngay trung tâm Hồ Hoàn Kiếm.

8.jpg
UBND phường Hoàn Kiếm đã hoàn thành giai đoạn 1 của dự án với nhiều hạng mục quan trọng như chỉnh trang hạ tầng, bổ sung cây xanh và trải thảm nhựa mặt đường. (Ảnh: Quỳnh Chi)
4.jpg
Khu vực từng là tòa nhà "Hàm Cá Mập" tại số 7-9 phố Đinh Tiên Hoàng (phường Hoàn Kiếm) được lắp đặt màn hình LED khổ lớn, không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh và lan tỏa thông điệp tuyên truyền. Công trình còn tạo nên dấu ấn thị giác nổi bật. (Ảnh: Quỳnh Chi)
1.jpg
Tại vị trí từng là tòa nhà Hàm Cá Mập, 4 biển báo cấm ô tô đã được lắp đặt nhằm tạo không gian công cộng cho người dân. (Ảnh: Hà Linh)
6.jpg
Hệ thống đèn tín hiệu cũng được lắp đặt riêng tại khu vực này, cho phép người đi bộ có thể ấn nút điều khiển đèn khi muốn sang đường. (Ảnh: Hà Linh)
Mặt tiền tòa nhà hướng ra hồ Gươm cũng đang được tu sửa, đồng thời phủ kín sắc đỏ rực rỡ của hàng trăm lá cờ Tổ quốc. (Ảnh: Hà Linh)
Mặt tiền tòa nhà hướng ra hồ Gươm cũng đang được tu sửa, đồng thời phủ kín sắc đỏ của hàng trăm lá cờ Tổ quốc. (Ảnh: Hà Linh)
Trên tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, bãi xe đã được di dời, dải phân cách được tháo bỏ, hệ thống giao thông sắp xếp lại thông thoáng và hợp lý hơn. Những hàng cây xanh mới trồng vừa tạo mảng xanh mát mắt, vừa trở thành ranh giới tự nhiên ngăn tách các dòng xe. (Ảnh: Hà Linh)
Trên tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, bãi giữ xe được di dời, dải phân cách được tháo bỏ, hệ thống giao thông sắp xếp lại thông thoáng và hợp lý hơn. Những hàng cây xanh mới trồng vừa tạo mảng xanh mát mắt, vừa trở thành ranh giới tự nhiên ngăn tách các dòng xe. (Ảnh: Hà Linh)
Phần cốt đường đã được nâng lên ngang với một cấp của đài phun nước, thay vì chênh ba cấp so với mặt đường như trước. (Ảnh: Hà Linh)
Phần cốt đường đã được nâng lên ngang với một cấp của đài phun nước, thay vì chênh ba cấp so với mặt đường như trước. (Ảnh: Quỳnh Chi)
9.jpg
Những chậu hoa được thiết kế hình vuông, có biểu tượng Khuê Văn Các, vừa tăng mỹ quan đô thị, vừa tạo không gian nghỉ ngơi, ngắm cảnh cho người dân và du khách khi dạo quanh hồ Gươm. (Ảnh: Hà Linh)
7.jpg
Mỗi sáng, chị Thu Hồng cùng tổ trực lại bắt đầu công việc quen thuộc: tưới nước, bón phân, chăm chút cho từng khóm hoa quanh quảng trường. Công việc nhiều vất vả nhưng là niềm vui của cả kíp trực. Chị Hồng chia sẻ: “Mệt thì có, nhưng vui nhất là thấy người dân, du khách dừng lại chụp ảnh bên những luống hoa do chính tay mình vun trồng”. (Ảnh: Hà Linh)
10.jpg
Sau nhiều năm học tập ở nước ngoài, Lưu Mạnh Hùng (23 tuổi) chọn Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục là điểm đến đầu tiên khi trở về Hà Nội. Hùng chia sẻ: “Trước đây, mình hay ghé quảng trường để vui chơi, nhưng vào các ngày trong tuần thì rất khó dừng lại bởi xe cộ tấp nập, chen chúc. Giờ đã có không gian riêng cho người đi bộ, rộng rãi và an toàn hơn, cảnh quan cũng được sắp xếp gọn gàng, khoa học, tạo cảm giác dễ chịu hơn hẳn”. (Ảnh: Quỳnh Chi)
13.png
Với diện mạo mới, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục nhanh chóng trở thành điểm dừng chân yêu thích của đông đảo người dân và du khách. (Ảnh: Hà Linh)

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật4 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật4 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN