Talkshow "Người làm báo trong kỷ nguyên số”: Công chúng ở đâu, nhà báo phải có mặt ở đó

(Sóng trẻ) - Nằm trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc 2023, sáng ngày 18/3, Talkshow "Người làm báo trong kỷ nguyên số” diễn ra với những chia sẻ hữu ích về chuyện nghề báo trong thời kỳ công nghệ, chuyển đổi số.

Talkshow: “Người làm báo trong kỷ nguyên số” do Liên Chi hội nhà báo cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam cùng Chi hội Tạp chí Người Làm báo - Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức. Nội dung talkshow xoay quanh các vấn đề về vai trò của người làm báo trong kỷ nguyên số, cơ hội và thách thức của người làm báo trong bối cảnh hiện nay, đồng thời đưa ra những quan điểm, kinh nghiệm làm báo trong thời kỳ mới.

Talkshow “Người làm báo trong kỷ nguyên số” là dịp để các diễn giả cùng nhau chia sẻ những kiến thức nghiệp vụ chuyên nghiệp cùng các câu chuyện làm nghề thú vị. (Ảnh: Thanh Hà)
Talkshow “Người làm báo trong kỷ nguyên số” là dịp để các diễn giả cùng nhau chia sẻ những kiến thức nghiệp vụ chuyên nghiệp cùng các câu chuyện làm nghề thú vị. (Ảnh: Thanh Hà)

Talkshow có sự góp mặt của các nhà báo giàu kinh nghiệm, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp báo chí Việt Nam như: Nhà báo Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Cố vấn Ban Biên tập Tạp chí Người Làm Báo; Nhà báo Nguyễn Minh Đức - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP. Hà Nội, Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị; Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng - Báo Điện tử Dân Việt/ Nông Thôn Ngày nay. 

Mở đầu talkshow, nhà báo Hồ Quang Lợi nhấn mạnh các nhà báo trẻ hiện nay cần nâng cao tinh thần dấn thân, tinh thần chiến đấu. Nghề báo là nghề cao quý nhưng không kém phần gian khổ bởi tính chất luôn phải đối mặt với nhiều nguy hiểm, thách thức. Ông lo ngại: “Thách thức của nhà báo hiện nay là dễ đánh mất mình, dễ chạy theo tin nóng mà không kiểm chứng, không tác nghiệp thực tế. Nhiều người dần đánh mất lương tâm, đạo đức nghề nghiệp, không phục vụ xã hội mà chỉ phục vụ lợi ích cá nhân”.

Nhà báo Hồ Quang Lợi nhấn mạnh nghề làm báo ngày trước và hiện tại đều có sự giống nhau ở tinh thần chiến đấu, cống hiến hết mình. (Ảnh: Thanh Hà)
Nhà báo Hồ Quang Lợi nhấn mạnh nghề làm báo ngày trước và hiện tại đều có sự giống nhau ở tinh thần chiến đấu, cống hiến hết mình. (Ảnh: Thanh Hà)

Bên cạnh đạo đức của người làm báo, Nhà báo Nguyễn Minh Đức nhấn mạnh vào kỹ năng mà mỗi nhà báo, phóng viên cần chuẩn bị cho mình. Ông cho rằng kĩ năng làm báo của mỗi thời là khác nhau nhưng tính chiến đấu dù ở thời nào cũng cần vững tin. Ông nhấn mạnh để vừa đạt được định mức, vừa đảm bảo tôn chỉ của một nhà báo, các phóng viên cần giữ vững ba nguyên tắc làm nghề: nhanh chóng, có cách tiếp cận độc đáo, biết chia sẻ thông tin.  

Cùng với đó, nhà báo Đỗ Doãn Hoàng chia sẻ những thuận lợi và thách thức trong bối cảnh hiện nay: “Nhờ có công nghệ số, kỷ nguyên số, việc viết báo trở nên dễ dàng, thuận lợi hơn.” Những thách thức của thế hệ nhà báo đi sau cần tìm ra những lối ra cho các sự kiện, cần đi chi tiết trọng tâm tránh việc bao quát, sơ sài. 

Bạn Vũ Khánh Huyền (sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền) đặt câu hỏi cho nhà báo Đỗ Doãn Hoàng về thuận lợi và khó khăn khi sử dụng thiết bị số trong quá trình tác nghiệp. (Ảnh: Ngân Hà)
Bạn Vũ Khánh Huyền (sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền) đặt câu hỏi cho nhà báo Đỗ Doãn Hoàng về thuận lợi và khó khăn khi sử dụng thiết bị số trong quá trình tác nghiệp. (Ảnh: Ngân Hà)

Theo các vị diễn giả, công nghệ giúp việc làm báo, tác nghiệp của phóng viên được phát triển tốt hơn. Một sản phẩm báo chí có sức mạnh cần phải kết hợp giữa nội dung và công nghệ.

PGS. TS Nguyễn Thường Lạng đặt câu hỏi dành cho các diễn giả về việc nhà báo dấn thân sang các môi trường báo chí quốc tế và thách thức của công nghệ Chat GPT đối với các nhà báo hiện nay. (Ảnh: Thanh Hà)
PGS. TS Nguyễn Thường Lạng đặt câu hỏi dành cho các diễn giả về mặt tích cực, tiêu cực của ứng dụng ChatGPT đối với các nhà báo hiện nay. (Ảnh: Thanh Hà)

Trả lời câu hỏi trên, nhà báo Hồ Quang Lợi nhấn mạnh ChatGPT giúp người làm báo nắm bắt thông tin nhanh hơn, không bị tụt hậu so với thời đại. Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra các mặt hại: "ChatGPT xuất hiện đặt ra nhiều thách thức cho thế giới, không chỉ riêng nghề báo mà còn tất cả các ngành nghề khác. Đây là vấn đề rất lớn, đòi hỏi các nhà báo cần có trách nhiệm trong việc tuyên truyền; gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về việc không lạm dụng công nghệ. Để từ đó, tránh việc công nghệ xâm chiếm, thay thế cảm xúc của con người".

Mặc dù công nghệ có vai trò quan trọng trong hoạt động báo chí, tuy nhiên, các diễn giả đều cho rằng nó cũng mang lại không ít khó khăn, thách thức cho người làm báo trong thời đại mới. "Trong đó, thời đại 4.0, để thích nghi với thời cuộc, báo chí cũng phải thường xuyên kiểm chứng thông tin nhanh nhạy, bám sát thông tin đại chúng, lắng nghe, đưa tin tức xác thực một cách khách quan, nhanh nhất. Do vậy, trước sự phát triển mạnh mẽ và rộng lớn của công nghệ thông tin, đòi hỏi những người làm báo phải nhanh chóng bắt kịp với xu thế thời đại, không sẽ nhanh chóng bị tụt hậu”, ông Lợi nói.

Điều đáng chú ý, các vị diễn giả đã đưa ra những lời khuyên về việc nhà báo cần làm chủ báo chí đa phương tiện, khai thác công nghệ, thay đổi tư duy để tiên phong trong hoạt động làm nghề. Đặc biệt, nhà báo cần kiên quyết làm theo tôn chỉ: “Công chúng ở đâu, nhà báo phải có mặt ở đó.”

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
[Infographic] 2 mức quà tặng người có công dịp 27/7 của TP Hà Nội

[Infographic] 2 mức quà tặng người có công dịp 27/7 của TP Hà Nội

Tin nổi bật2 ngày trước

(Sóng trẻ) - Theo quyết định số 590/QĐ-CTN Chủ tịch nước ký ngày 25/6/2024, quà tặng cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024) được chia thành hai mức 600.000 đồng và 300.000 đồng.

Đoàn giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực tế tại cơ quan báo chí, xuất bản Thanh Hoá

Đoàn giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực tế tại cơ quan báo chí, xuất bản Thanh Hoá

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Hoạt động diễn ra vào ngày 6/6, nhằm tăng cường gắn kết lý luận với thực tiễn, nâng cao chất lượng đào tạo ngành báo chí - truyền thông tại các đơn vị.

Xúc động hàng nghìn người dân nối dài vào viếng Lăng Bác

Xúc động hàng nghìn người dân nối dài vào viếng Lăng Bác

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 19/5, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), đồng bào khắp mọi miền Tổ quốc đều hướng về Lăng Bác dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980 - 19/5/2024). Trong tim mỗi người dân đều mang một cảm xúc bồi hồi khó tả.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN