Tăng lương lại tăng lo

(Sóng trẻ) - Theo Nghị định 157/2018 NĐ - CP của Chính phủ quy định, từ ngày 1/1/2019, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong cả nước được áp dụng mức lương tối thiểu vùng từ 2.920.000 đến 4.180.000 đồng/tháng. Như vậy, mức lương tối thiểu vùng mới cao hơn mức lương trước đây khoảng 160.000 đến 200.000 đồng/tháng. 

Trước đó, ngày 9/11/2018 Quốc hội đã ban hành nghị quyết số 70 về điều chỉnh mức lương cơ sở trong năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1/7/2019 mức lương cơ sở sẽ được điều chỉnh tăng từ 1,39 triệu lên 1,49 triệu đồng/tháng (tăng gần 7,2%).

Việc tăng lương tối thiểu và tăng lương cơ sở đối với các diện nêu trên là chủ trương đúng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, thể hiện sự quan tâm đối với người lao động, hưởng lương. Bởi vậy, mỗi đợt tăng lương sẽ luôn nhân được sự quan tâm của không chỉ những người thuộc diện áp dụng mà còn nhận được sự chú ý của toàn xã hội. Từ đó, từng bước góp phần khuyến khích, động viên cán bộ, công chức, viên chức và toàn xã hội tích cực lao động sản xuất, yên tâm gắn bó xây dựng cơ quan, đơn vị ngày một phát triển. Đây cũng là niềm vui, sự vinh dự, tự hào và cũng là trách nhiệm, nghĩa vụ của người hưởng lương trong thực hiện nhiệm vụ chức trách…

Tuy nhiên, có một thực tế là, trước và sau mỗi lần tăng lương, chúng ta lại phải đối mặt với những nỗi lo về việc tăng giá các mặt hàng tiêu dùng. Điều đó, không chỉ gây khó khăn đối với các đối tượng hưởng lương, nhất là đối với cán bộ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân- viên chức quốc phòng, bởi thu nhập chính của họ chỉ trông chờ vào tiền lương hằng, mà còn tăng thêm áp lực đối với chính phủ trong việc quản lý, điều hành lạm phát. Vì lương tăng nhưng lại không đủ bù tăng giá, dẫn tới chất lượng cuộc sống của người hưởng lương vẫn không được cải thiện, thậm chí còn khó khăn hơn.
Đáng chú ý là, tỷ lệ mức lương tăng không cao, nhưng lại là cái cớ để các doanh nghiệp, các tiểu thương đồng loạt “té nước theo mưa” để tăng giá sau mỗi lần tăng lương. Đặc biệt  là các mặt hàng tiêu dùng liên quan tới việc ăn, mặc, ở, chi phí giá cả về nhiên liệu, phương tiện đi lại, đóng góp bảo hiểm xã hội, chi phí khám- chữa bệnh, viện phí, thuốc men, các loại thuế dịch vụ... cũng đồng loạt tăng theo…. Điều đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng cuộc sống của người lao động và tạo áp lực cho công tác quản lý, định hình các chính sách điều hành giá cả của Nhà nước. 

Do đó, việc tăng lương đối với các đối tượng tới đây được dự đoán cũng không mang lại nhiều hiệu quả trong việc cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của người hưởng lương. Có lẽ, cũng như những lần điều chỉnh lương trước, thì người được hưởng lợi nhiều nhất trong lần tăng lương tới đây sẽ là những tiểu thương, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng và các dịch vụ ăn theo… 

Do vậy, để nâng mức sống của người hưởng lương, tạo động lực thúc đẩy chất lượng làm việc của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong các tổ chức chính trị, xã hội thực sự vững mạnh, hiệu quả thì Đảng, Nhà nước, Chính phủ phải có đề án tăng lương theo lộ trình cụ thể, tính tới đáp ứng những nhu cầu, nâng cao chất lượng cuộc sống của người hưởng lương. 

Để thực hiện được điều đó, cần phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án tinh giảm biên chế trong các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp Nhà nước. Tích cực đẩy mạnh công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường nâng cao hiệu quả công tác quán lý, điều hành giá cả. Thực hiện tốt công tác định hướng quy hoạch phát triển các ngành nghề sản xuất, kinh doanh ở các vùng miền, địa phương và tổ chức chặt chẽ công tác phân phối, lưu thông hàng hóa, phục vụ người tiêu dùng. Chú trọng lựa chọn, xây dựng đội ngũ cán bộ công quyền có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, phát triển đất nước trong giai đoạn mới, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh”.
Vũ Viết Dương 
      (Lớp K37b, BQP)

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN