Tất cả đều sống, tất cả đều có liên hệ


(Sóng Trẻ) - Những bức ảnh của nhiếp ảnh gia người Pháp - Yann Authus-Bertrand đã được trưng bày lần đầu tiên tại Việt Nam tại triển lãm ảnh “Đa dạng sinh học”, diễn ra từ ngày 21/6/2011 tại Trung tâm văn hóa Pháp - L’espace, 24 Tràng Tiền, Hà Nội.

“Đa dạng sinh học” là một tập hợp những bức ảnh đẹp mắt ghi lại những hình ảnh thiên nhiên, con người từ một góc nhìn rộng, toàn cảnh. Hầu hết các bức ảnh tại triển lãm đã được tác giả thực hiện trên trực thăng từ độ cao 30-3.000m.

Tác giả  Yann Authus-Bertrand tâm sự: “Những năm bay quanh trái đất, chụp ảnh con người và những dấu vết của con người đã làm biến đổi tôi. Từ trên máy bay trực thăng, một ý thức về cấp bách chiếm lấy tôi. Làm thế nào để nâng cao nhận thức của mỗi người trong số chúng ta phải có trách nhiệm với Trái đất? Phát triển bền vững không thể được giới hạn ở phạm vi con người đối với môi trường trong trước mắt mà ở phạm vi tự nhiên trên toàn thế giới”.

9127df0fc_5.1.jpg

“Trên mặt đất, đôi khi chúng ta bị nhấn chìm trong dòng chảy đời thường, lạc lối giữa những chi tiết vụn vặt... nhưng những bức ảnh chụp từ điểm nhìn mới mẻ như thế này đánh thức ta về vẻ đẹp của Thế giới rộng lớn xung quanh; đánh thức trách nhiệm sống có trách nhiệm hơn để bảo vệ sự đa dạng sinh học đẹp đẽ ấy. Đó là điều mà mọi người đều cần nhận thấy, đặc biệt là thế hệ trẻ”, một người xem cao tuổi tại buổi triển lãm chia sẻ.

Triển lãm sẽ còn mở cửa đến hết ngày 30/6/2011.

Yann Arthus-Bertrand (13/3/1946) là một nhiếp ảnh gia người Pháp, đồng thời cũng là phóng viên và nhà hoạt động môi trường.

Năm 1991, ông lập phòng ảnh Altitude, rồi bắt đầu dự án "Trái đất nhìn từ không trung" với sự hỗ trợ của Ban khoa học sinh thái thuộc Tổ chức UNESCO nhằm mục đích thu thập dữ liệu khoa học về hệ sinh thái Trái đất. Những bức ảnh mang tính nghệ thuật cao của Yann đã vượt khỏi mục tiêu khoa học ban đầu của UNESCO, tập hợp thành một bộ sưu tập có sức sống và tầm ảnh hưởng lớn. Tập sách “Trái đất nhìn từ không trung” của ông phát hành 800.000 bản năm 2002 và tái bản nhiều lần.

Năm 2003, tạp chí Time bình chọn Yann Arthus-Bertrand là một trong những nhà phát minh làm thay đổi tương lai môi trường của Trái đất. Ông cũng đã được nhận Bắc đẩu bội tinh vì những thành quả nghề nghiệp.


Nguyễn Thu Trang - Nguyễn Thị Linh
Báo mạng Điện tử K.29
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN