Tình hình dịch Covid-19 ngày 20/2: Việt Nam ghi nhận thêm 6 ca mắc mới

(Sóng trẻ) - Theo như số liệu trên trang Worldometer, tính tới 18h00 ngày 20/2/2021, thế giới ghi nhận 111.332.696 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 86.213.006 ca hồi phục và 2.465.527 ca tử vong.

Toàn cầu có thêm hơn 99.000 ca nhiễm mới với 2.760 ca tử vong trong hôm nay. Nga có số ca nhiễm mới nhiều nhất, số trường hợp tử vong mới nhiều nhất là tại Mexico với 857 ca.

Số liệu trên trang Worldometers chiều tối ngày 20/2
Số liệu trên trang Worldometers chiều tối ngày 20/2

Nước Nga có gần 13.000 ca nhiễm mới

Ngày 20/2, Nga cho biết nước này có thêm 12.953 ca nhiễm mới và có thêm 480 người không qua khỏi, đưa tổng số ca tử vong do COVID-19 lên 82.876 ca.

Cũng trong hôm nay, Nga đã cấp phép sử dụng loại vắc-xin ngừa COVID-19 có tên CoviVac do Trung tâm Chumakov Centre phát triển và sản xuất.

Đây là loại vắcxin thứ 3 được Nga cấp phép sử dụng trong nước, sau 2 loại vắcxin là Sputnik V của Viện Gamaleya và 1 loại vắcxin của viện Vector. 

Mexico ghi nhận tổng số ca tử vong do Covid-19 cao thứ 3 thế giới

Đến nay, Mexico đã ghi nhận trên 2 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó có hơn 178 nghìn ca đã tử vong.

Bộ Ngoại giao Mexico thông báo lệnh hạn chế đi lại qua biên giới chung gữa nước này với Mỹ sẽ được kéo dài thêm 1 tháng, tới ngày 21/3, nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Với quyết định này, lệnh hạn chế đi lại qua biên giới Mỹ-Mexico đã được thi hành đúng một năm, từ tháng 3 năm ngoái.

Việt nam ghi nhận thêm 6 ca mắc mới

Chiều 20/2, Bộ Y tế công bố 6 ca mắc COVID-19 mới trên cả nước, toàn bộ đều là các ca nhiễm tại Hải Dương. Cụ thể:

BN2363-BN2368: ghi nhận 6 ca trong nước tại Hải Dương, đều là F1, đã được cách ly tập trung trước đó. 

Hiện có 2 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 - Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh và 4 bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

Biểu đồ lây nhiễm tại Việt Nam (Nguồn: Bộ Y tế)
Biểu đồ lây nhiễm tại Việt Nam (Nguồn: Bộ Y tế)

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật6 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN