Tọa đàm hướng nghiệp: Học - Làm - Khởi nghiệp trong kỷ nguyên an toàn số

(Sóng trẻ) - Chiều 14h00 ngày 15/11, tại Cung Thiếu nhi Hà Nội đã diễn ra tọa đàm Hướng nghiệp “Học - Làm - Khởi nghiệp trong kỷ nguyên an toàn số”. Chương trình mang đến những góc nhìn về nguồn lực nhân lực công nghệ cao trong tương lai, nơi tri thức phải song hành cùng kỹ năng, và đam mê cần được định hướng đúng.

Giữa thời đại mà công nghệ thay đổi từng ngày, hành trình nghề nghiệp của sinh viên không chỉ dừng ở việc “ra trường và đi làm”, mà còn là câu chuyện học hỏi - thích nghi - khởi nghiệp và tạo giá trị mới. Chương trình thu hút sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực an ninh mạng và hướng nghiệp, cùng đông đảo giảng viên, sinh viên, các giáo viên và các bạn học sinh THPT tham dự hứa hẹn mang đến không chỉ câu chuyện nghề nghiệp, mà còn là những chia sẻ chân thành về hành trình trưởng thành và tìm thấy chính mình trong thế giới công nghệ rộng mở.

Mở đầu tọa đàm, TS. Nguyễn Thuý Lan, Trưởng ban Thương hiệu & Truyền thông, Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập, nhấn mạnh sự cấp thiết của việc phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số sâu rộng. Tiếp nối chương trình, bà Nguyễn Thị Cẩm Tú, đại diện PHI&P, chia sẻ về hành trình tự khám phá năng lực bản thân trong lĩnh vực công nghệ, một ngành đòi hỏi sự chủ động tuyệt đối.

TS. Nguyễn Thuý Lan, Trưởng ban Thương hiệu & Truyền thông, Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập (Ảnh: BTC cung cấp)
TS. Nguyễn Thuý Lan, Trưởng ban Thương hiệu & Truyền thông, Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập (Ảnh: BTC cung cấp)

Tiếp nối chương trình, bà Nguyễn Thị Cẩm Tú, đại diện PHI&P, chia sẻ về hành trình tự khám phá năng lực bản thân trong lĩnh vực công nghệ, một ngành đòi hỏi sự chủ động tuyệt đối. Bà nhấn mạnh rằng sinh viên muốn bước vào ngành an ninh mạng cần hiểu rõ bản thân phù hợp với nhóm kỹ năng nào: phân tích, lập trình, vận hành hệ thống hay giao tiếp, tư vấn. 

Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú, đại diện PHI&P (Ảnh: BTC cung cấp)
Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú, đại diện PHI&P (Ảnh: BTC cung cấp)

Ở phần chia sẻ về khởi nghiệp, ông Nguyễn Mạnh Luật - CEO Cyber Jutsu dẫn dắt câu chuyện xoay quanh tinh thần dấn thân và khả năng đọc đúng xu thế thị trường.

Ông nhấn mạnh rằng khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là an ninh mạng, không thể chỉ dựa vào một ý tưởng tốt. Các doanh nghiệp cần đội ngũ vững kỹ thuật, hiểu thị trường, và đặc biệt là biết điều chỉnh nhanh khi thị trường đổi chiều. 

Ông Nguyễn Mạnh Luật - CEO Cyber Jutsu (Ảnh: BTC cung cấp)
Ông Nguyễn Mạnh Luật - CEO Cyber Jutsu (Ảnh: BTC cung cấp)

Phần cuối của tọa đàm là thảo luận mở với sự tham gia của Ông Bùi Tuấn Anh - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Chuyên gia VSEC, TS. Đinh Trung Hiếu - CTO Công ty Cổ phần Singalarity, Ông Kiều Huy Hoà - Giám đốc Chiến lược Khan Academy Vietnam, Ông Phạm Vũ Minh - Học giả Erasmus Mundus, cựu cán bộ Liên Hợp Quốc và ông Nguyễn Mạnh Luật - CEO Cyber Jutsu với vai trò điều phối. Các câu hỏi chủ yếu xoay quanh ba mối quan tâm của sinh viên công nghệ: bắt đầu nghề nghiệp ra sao, làm thế nào để một ý tưởng kỹ thuật trở thành sản phẩm có giá trị, và cách chuẩn bị để khởi nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Trả lời những vấn đề này, các diễn giả nhấn mạnh rằng một sự nghiệp vững chắc phải bắt đầu từ việc “giỏi một thứ trước khi giỏi nhiều thứ”, bởi nền tảng kỹ thuật tốt chính là bệ phóng cho mọi bước tiến sau này. Khi nói về hành trình đưa ý tưởng thành sản phẩm, TS. Đinh Trung Hiếu - CTO Công ty Cổ phần Singalarity nhấn mạnh: ‘Ý tưởng chỉ là điểm khởi đầu. Khách hàng và nỗi đau của họ mới quyết định sản phẩm có tồn tại được hay không. Khi hiểu đúng pain, bạn mới tạo ra thứ mà người dùng sẵn sàng sử dụng và trả tiền”. Đồng thời, để tự tin bước ra sân chơi toàn cầu, sinh viên được khuyên cần giữ tư duy mở, học nhanh, cập nhật liên tục và chủ động tìm kiếm cơ hội phát triển thay vì chờ đợi.

Các diễn giả cùng giải đáp những câu hỏi đến từ sinh viên (Ảnh: BTC cung cấp)
Các diễn giả cùng giải đáp những câu hỏi đến từ sinh viên (Ảnh: BTC cung cấp)

Các câu hỏi của sinh viên được giải đáp cụ thể, mở ra nhiều góc nhìn thực tế về nghề nghiệp, khởi nghiệp và xây dựng sản phẩm. Buổi tọa đàm khép lại với thông điệp: muốn đi xa trong kỷ nguyên an toàn số, sinh viên cần nền tảng vững, tư duy đúng và sự chủ động học hỏi suốt đời.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật4 ngày trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật5 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tin nổi bật6 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, thí sinh trên cả nước có mặt tại các điểm trường, sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với môn Ngữ Văn. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN