Tòa nhà 100 năm tuổi trong ngày cuối cùng đón khách
(Sóng trẻ) - Tòa nhà Đại học Tổng hợp, tiền thân của Viện Đại học Đông Dương là điểm đến của nhiều bạn trẻ trong ngày cuối cùng diễn ra Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội.
Tổ hợp triển lãm nghệ thuật tương tác “Cảm thức Đông Dương"”, Cụm tác phẩm sắp đặt “Mạch Nguồn”,... là hai trong số 9 triển lãm được đặt tại tòa nhà Đại học Tổng hợp từ ngày 9 đến 17/11.
Nằm trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội, đây là những sự kiện giúp du khách lần đầu được tham quan công trình gần trăm tuổi cùng các tác phẩm nghệ thuật sáng tạo.
Sảnh chính tòa nhà, nơi có mái vòm, những chiếc cột cao trang trí, là không gian đón tiếp du khách. Các họa sĩ đã tạo những ô kính hình vòm trên cánh cửa nhìn ra phố lớn, vừa lấy sáng vừa đem lại cảm giác giống như bức tranh kính khổng lồ, lấy cảm hứng hình ảnh những chiếc bóng đèn như tượng trưng cho ánh sáng của tri thức.
Không gian này càng thêm phần trang trọng với bức chân dung của Hiệu trưởng đầu tiên sáng lập trường Mỹ thuật Đông Dương - Victor Tardieu và hoạ sĩ Tô Ngọc Vân. Đây là 2 tác phẩm điêu khắc công phu của điêu khắc gia Trần Quốc Thịnh.
Từ tầng 5, du khách có thể chiêm ngưỡng toàn bộ vẻ đẹp kiến trúc của sảnh chính, cùng các chi tiết trang trí tinh tế như đèn chùm của Lê Phước Anh và tác phẩm sắp đặt bia tiến sĩ, được lấy cảm hứng từ bản vẽ thiết kế ban đầu của Ernest Hébrard.

Dù qua gần 100 năm, trên vòm trần tòa nhà vẫn còn hình ảnh hai con chim phượng hoàng, biểu tượng uy quyền trong văn hóa Á Đông. Tại đây, họa sĩ Phạm Trung Hưng vẽ lại hai con chim phượng hoàng đã bong, mờ theo thời gian bằng công nghệ trình chiếu 3D mapping.

Đến Đại học Tổng hợp vào ngày cuối tuần, bạn Nguyễn Thuỳ Linh (20 tuổi), sinh viên khoa Quản lý Văn hoá - Nghệ thuật, Đại học Văn hoá Hà Nội vô cùng ấn tượng với không gian của triển lãm.
“Năm nào mình cũng đi Lễ hội Thiết kế Sáng tạo, một phần để chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật nhưng năm nay, lý do lớn nhất để mình đi là vì Đại học Tổng hợp lần đầu mở cửa đón du khách sau hơn 100 năm. Mình cảm thấy các tác phẩm nghệ thuật được đặt ở đây đã nói lên phần nào giá trị của nó, bản thân mình rất ấn tượng với bức chân dung của thầy Victor Tardieu và hoạ sĩ Tô Ngọc Vân”, Linh chia sẻ.
Tòa nhà 100 năm tuổi còn là nơi có Bảo tàng Sinh học lâu đời nhất Đông Dương. (Ảnh: Thảo Phương)
Theo họa sĩ Nguyễn Thế Sơn, giảng viên Trường Khoa học liên ngành và nghệ thuật, ĐHQG Hà Nội, tác phẩm tại triển lãm hòa nhập với với không gian, tạo ra những câu chuyện tôn vinh nghệ thuật sáng tạo. Các ý tưởng dựa trên nền tảng từ lịch sử, phong cách Đông dương, tạo xu hướng phổ biến trong mỹ thuật, kiến trúc.
"Triển lãm như lời tri ân tới các thế hệ người thầy của Viện Đại học Đông Dương đã tạo nền móng cho sáng tạo nghệ thuật, mỹ thuật, kiến trúc và sự tiếp nối của các thế hệ đương đại như một cách tiếp nối lịch sử", họa sĩ Sơn nói.